Khi học một ngôn ngữ mới, nên học từ vựng trước hay ngữ pháp trước?

  1. Văn hóa

  2. Ngoại ngữ

Khi bắt đầu học một ngôn ngữ mới, bạn sẽ học từ vựng trước hay ngữ pháp trước?

Từ khóa: 

học ngôn ngữ mới

,

từ vựng

,

ngữ pháp

,

văn hóa

,

ngoại ngữ

Còn tuỳ mục đích sử dụng ngôn ngữ của bạn. Nếu chỉ phục vụ thi cử, ko áp dụng trong cuộc sống nhiều => học ngữ pháp chắc; từ vựng dần dần bạn sẽ tích luỹ thông qua kênh luyện đề/làm bài tập.
Còn nếu phục vụ mục đích giao tiếp thì cá nhân mình thấy trước hết phải học đánh vần, rồi sau đó là học từ vựng; ngữ pháp sẽ được hình thành trong quá trình bạn giao tiếp. Quy trình này theo mình là thuận tự nhiên nhất - giống như một em bé học tiếng mẹ đẻ vậy. Phải nói nhiều (nói bằng miệng chứ không phải nói thầm trong đầu) mới tạo phản xạ giao tiếp, có phản xạ giao tiếp thì tự khắc ý tứ trật tự từ trong câu sẽ được sắp xếp hợp lý.
Trả lời
Còn tuỳ mục đích sử dụng ngôn ngữ của bạn. Nếu chỉ phục vụ thi cử, ko áp dụng trong cuộc sống nhiều => học ngữ pháp chắc; từ vựng dần dần bạn sẽ tích luỹ thông qua kênh luyện đề/làm bài tập.
Còn nếu phục vụ mục đích giao tiếp thì cá nhân mình thấy trước hết phải học đánh vần, rồi sau đó là học từ vựng; ngữ pháp sẽ được hình thành trong quá trình bạn giao tiếp. Quy trình này theo mình là thuận tự nhiên nhất - giống như một em bé học tiếng mẹ đẻ vậy. Phải nói nhiều (nói bằng miệng chứ không phải nói thầm trong đầu) mới tạo phản xạ giao tiếp, có phản xạ giao tiếp thì tự khắc ý tứ trật tự từ trong câu sẽ được sắp xếp hợp lý.

Vị trí của từ loại nên học đầu tiên, sau đó đến từ vựng, cuối cùng đến chia thì!

Cái mình học đầu tiên là thứ tự của từ trong câu, ví dụ động từ, bổ ngữ, danh từ,... sẽ nằm ở đâu trong một câu.

Học từ vựng hay ngữ pháp trước thì tùy vào mục đích học của cậu, nếu chỉ dùng để giao tiếp cho người ta hiểu thì học từ vựng. Còn muốn học bài bản, giải đề thì học kĩ np trước.

Với mình, lúc đầu mình luyện nghe trước, dù nghe không hiểu nhưng mình chú ý đến cách người ta phát âm, nghe quen rồi thì bắt đầu mua một bộ giáo trình về học (mình khuyên nên có giáo trình, như vậy thì có định hướng rõ ràng hơn nhiều, còn chỉ nếu học trên mạng thì khá là khó, bởi nó không có lộ trình). 

Sau luyện nghe là học từ vựng song song với ngữ pháp, cuối cùng là đặt đâu nói. Thực ra kĩ năng nói của mình khá là yếu, dạo gần đây mới được cải thiện hơn một chút. Lúc mình học thì mình ngại nói nên chẳng luyện được bao nhiêu. Sau đó thì mình kb với một người bạn cùng khoa (bạn ấy giỏi lắm) rồi bạn kéo mình đi học, đi tập thì lúc đó mình mới tiến bộ lên chút.

Mình nghĩ nghe và nói là hai kĩ năng khá là khó nhằn khi học ngoại ngữ. Nghe là kĩ năng bị động, chỉ có cách tập từ từ cho quen. Nói là kĩ năng phản xạ cũng cần phải tập thường xuyên mới được. Thế nên mình nghĩ nếu bạn học ngoại ngữ để giao tiếp nên chú ý đến phần này.

Dĩ nhiên là bản chữ cái rồi.