Khi nào bạn nên có em bé?

  1. Mẹ và Bé

  2. Sức khoẻ nhi khoa

Nếu như nam giới không phải lo nhiều về độ tuổi có con, nữ giới bị hạn chế về mặt sinh sản khi quá 35 tuổi, tỷ lệ sinh ra mắc down sẽ tăng cao hơn. Dù công nghệ bảo quán trứng đã phát triển hiện nay, nam và nữ nên có em bé ở độ tuổi nào là hợp lý mà vẫn không ảnh hưởng đến việc phát triển sự nghiệp? Các bạn đã không còn xa lạ giai đoạn đầu của phụ nữa là khoảng 12-13 tuổi nhưng đến sớm và giữa những năm 20 tuổi mới là độ tuổi sinh sản với buồng trứng phát triển của người phụ nữ...

Từ khóa: 

sinh con

,

sự nghiệp

,

em bé

,

con cái

,

mẹ và bé

,

sức khoẻ nhi khoa

Mình có bé đầu lúc 23 tuổi khá sớm so với giới trẻ bây giờ nhưng mình thấy rất hợp lý. Vì khi có em bé khi trẻ, bạn có thời gian sức khỏe lo cho con và về sau, cũng có thời gian đi đây đi đó nhiều khi con cái trưởng thành trong khi bạn bè lứa tuổi mình bây giờ con cái vấn đang cấp 2, cấp 3

Trả lời

Mình có bé đầu lúc 23 tuổi khá sớm so với giới trẻ bây giờ nhưng mình thấy rất hợp lý. Vì khi có em bé khi trẻ, bạn có thời gian sức khỏe lo cho con và về sau, cũng có thời gian đi đây đi đó nhiều khi con cái trưởng thành trong khi bạn bè lứa tuổi mình bây giờ con cái vấn đang cấp 2, cấp 3

Chả trách các mẹ hay giục các bạn nữ cưới sớm =)))

Mình nghĩ cái này tùy người thôi. Nói thế nào thì nói, nếu như có điều kiện thì bảo quản trứng rồi sau này thụ tinh vẫn ok Chứ không đúng ng mà chỉ vì vấn đề tuổi tác rồi sinh em bé thì còn tổn thọ hơn