Khô, nứt môi, phải làm sao?

  1. Sức khoẻ

Chuyện là mấy hôm nay tiết trời trở lạnh, môi em trở nên khô, bong vảy, sau đó còn có dấu hiệu nứt nẻ, rớm máu, ăn uống khó khăn vô cùng các mẹ ạ. Em sợ son môi có hóa chất lại làm tình hình nghiêm trọng hơn nên đi làm hay đi đâu cũng chẳng dám son môi. Có cách nào giúp cải thiện tình trạng em vừa kể trên không ạ?

Từ khóa: 

sức khoẻ

Yến thử dùng mật ong nhé. Mật ong dưỡng ẩm môi rất tốt, có thể ủ môi khoảng 10 - 15 phút mỗi ngày vào buổi tối để môi mềm mại. Ngoài ra 1 tuần nên tẩy da chết khoảng 2 lần, cũng dùng mật ong, trộn thêm ít đường nâu hạt, bôi hỗn hợp massage nhẹ nhàng trên môi để tách hết lớp da chết, nứt nẻ đi. Làm thường xuyên môi sẽ rất mềm nhé. Ngoài ra Yến nên uống nhiều nước để môi luôn căng mọng.

Trả lời
Yến thử dùng mật ong nhé. Mật ong dưỡng ẩm môi rất tốt, có thể ủ môi khoảng 10 - 15 phút mỗi ngày vào buổi tối để môi mềm mại. Ngoài ra 1 tuần nên tẩy da chết khoảng 2 lần, cũng dùng mật ong, trộn thêm ít đường nâu hạt, bôi hỗn hợp massage nhẹ nhàng trên môi để tách hết lớp da chết, nứt nẻ đi. Làm thường xuyên môi sẽ rất mềm nhé. Ngoài ra Yến nên uống nhiều nước để môi luôn căng mọng.

tự làm son dưỡng môi từ sáp ong cho khỏi nghĩ ngợi

Uống đủ nước, bôi vaiseline, không liếm môi ...

mua lip eyes bôi môi thường xuyên nhất là trong thời tiết khô hanh nhé, hoặc làm gì đó giữ cho môi em ẩm là được :)