Khoảng cách giữa "sống thoáng" và "sống dễ dãi"?

  1. Phong cách sống

Mình chỉ đơn thuần muốn hỏi về ý kiến cá nhân của mỗi người. các bạn đánh giá thế nào là sống thoáng, thế nào là sống dễ dãi? Khoảng cách giữa hai khái niệm này có xa không? Làm sao để sống thoáng nhưng không dễ dãi?

Cụ thể mình muốn được nhìn theo hai vấn đề: đời sống tình dục & đời sống vật chất.

Từ khóa: 

sống thoáng

,

sống dễ dãi

,

phong cách sống

Thực ra cũng tùy bạn định nghĩa thế nào là sống dễ dãi. Nếu nói dễ dãi là chuyện thoải mái quan hệ tình dục trước hôn nhân, và bởi vậy mà đánh mất phẩm hạnh (thường là của người con gái) thì mình thấy đó chẳng phải là dễ dãi gì, đó chẳng qua là một sự bài xích cực đoan của văn hóa á đông cổ hủ. Cũng giống đạo thiên chúa ngăn cấm vợ chồng li dị vậy. Những quan niệm này được tôn giáo tạo ra với mục đích duy nhất để kiểm soát xã hội, không hơn không kém. Thế nên trừ khi bạn có một quan điểm rõ ràng của chính bạn về việc sống dễ dãi, còn không thì cứ thoải mái trải nghiệm.

Trả lời

Thực ra cũng tùy bạn định nghĩa thế nào là sống dễ dãi. Nếu nói dễ dãi là chuyện thoải mái quan hệ tình dục trước hôn nhân, và bởi vậy mà đánh mất phẩm hạnh (thường là của người con gái) thì mình thấy đó chẳng phải là dễ dãi gì, đó chẳng qua là một sự bài xích cực đoan của văn hóa á đông cổ hủ. Cũng giống đạo thiên chúa ngăn cấm vợ chồng li dị vậy. Những quan niệm này được tôn giáo tạo ra với mục đích duy nhất để kiểm soát xã hội, không hơn không kém. Thế nên trừ khi bạn có một quan điểm rõ ràng của chính bạn về việc sống dễ dãi, còn không thì cứ thoải mái trải nghiệm.

sống thoáng ở hiện tại là bao dung, rộng lượng bỏ qua sai lầm cho người khác, chứ không phải lợi dụng sự thoáng đó của người khác mà làm bậy

mình nghĩ sống thoáng là thoải mái và có chừng mực còn dễ dãi thì kiểu không biết chừng mực. khoảng cách nó là ở việc bạn ý thức giá trị bản thân mình ntn
Theo mình cả hai từ này đều nói về độ "mở" trong các mối quan hệ.
Theo mình thoáng là mức độ mở nhưng vẫn nằm trong giới hạn của phạm vi đạo đức (phù hợp với thực tiễn giai đoạn xã hội), còn dễ dãi là mức độ mở cao hơn, vượt quá phạm trù đạo đức.
Ví dụ bây giờ yêu 1 anh và qhtd sớm, trước hôn nhân là cởi mở. Còn một lúc quen và qhtd với 5-10 anh thì là dễ dãi.