Khôn khéo & Tri thức, đâu là điều bạn cần để phát triển trong xã hội hiện đại?

  1. Xã hội

Trong một xã hội ngày càng nhiều người giỏi, người tài. Mức độ cạnh tranh càng khốc liệt. Để có chỗ đứng vững cho sự thành công thì Tri thức hay sự Khôn Khéo là cần thiết hơn? Và tại sao bạn lại chọn thứ đó?

Từ khóa: 

xã hội

Cá nhân mình, mình chọn cả hai nhưng tri thức ở vị trí cao hơn vì suy cho cùng, đó mới là giá trị cốt lõi của mỗi con người.

Muốn phát triển lâu dài và vững mạnh, phải có nền kiến thức chắc chắn. Sự khôn khéo chỉ đem lại kết quả nhất thời, nếu không có kiến thức thì cũng dễ dàng bị "bay màu" khỏi vị trí đó mà thôi.

Song cũng không thể phủ nhận tầm quan trọng của sự khôn khéo. Khôn khéo với sếp, đồng nghiệp; khôn khéo với đối tác đều mang lại những lợi ích to lớn. Người ta cũng có câu "mồm miệng đỡ tay chân" là vậy. Nhưng khôn khéo không phải thảo mai, lươn lẹo; như thế dễ bị ghét lắm. Người khôn khéo là người có thể làm cho mọi người đều quý mình.

Đừng lựa chọn một trong hai, hãy tham lam mà chọn tất cả nhé :DD

Trả lời

Cá nhân mình, mình chọn cả hai nhưng tri thức ở vị trí cao hơn vì suy cho cùng, đó mới là giá trị cốt lõi của mỗi con người.

Muốn phát triển lâu dài và vững mạnh, phải có nền kiến thức chắc chắn. Sự khôn khéo chỉ đem lại kết quả nhất thời, nếu không có kiến thức thì cũng dễ dàng bị "bay màu" khỏi vị trí đó mà thôi.

Song cũng không thể phủ nhận tầm quan trọng của sự khôn khéo. Khôn khéo với sếp, đồng nghiệp; khôn khéo với đối tác đều mang lại những lợi ích to lớn. Người ta cũng có câu "mồm miệng đỡ tay chân" là vậy. Nhưng khôn khéo không phải thảo mai, lươn lẹo; như thế dễ bị ghét lắm. Người khôn khéo là người có thể làm cho mọi người đều quý mình.

Đừng lựa chọn một trong hai, hãy tham lam mà chọn tất cả nhé :DD

Nếu là mình mình sẽ chọn là người có Tri thức. Vì với mk không điều gì khó hơn việc tiếp nhận tri thức cả. Và dù có bao nhiêu kiến thức thì vẫn luôn là không đủ. Nhất là đối với người cần chỗ đứng thành công trong xã hội nhiều người giỏi. 

Người ta hay nói có tri thức là sẽ có tất cả. Khi ấy bạn sẽ biết bạn đang ở đâu, bạn cần làm gì và phải làm gì để đạt được điều mình muốn. Kiến thức sẽ đem đến cho bạn những cơ hội và cánh cửa mới sau mỗi hành trình cố gắng. Thiết nghĩ, nếu bạn là một người khôn khéo (mà không có hiểu biết) thì sẽ chẳng bao giờ làm được điều tương tự. 

Khôn khéo có thể giúp cho bạn có những mối quan hệ và đường đi dễ dàng. Những nếu bạn muốn thăng tiến và đi xa hơn thì bạn cần dựa vào chính những điều bạn có. Đó là sức mạnh và sự hiểu biết của bạn. Nhưng nếu bạn có cả 2 thì quá tuyệt vời. Hoa hậu Hương Giang là một ví dụ. Chị ý quá khéo léo khi ăn nói nhưng có ai phủ nhận được sự thông minh của chị ý không? Người ta bảo là người nói hay không bằng người nói đúng. Cơ mà người nói vừa đúng vừa hay như bả thì là mờ ê mê. 😂Bởi vậy mà đến nay c ấy vẫn luôn thành công và được nhiều người mến mộ. 

Mk nghĩ ở xã hội nào cũng vậy, để bản thân mình có giá trị cao thì vẫn thu nạp nhiều tri thức. Chỉ có tri thức mới giúp loài người "tiến hóa" nhanh hơn thui!!!!

Hai cái này?, để xem nào, nếu bạn khôn khéo, thì có phải do bạn có đủ tri thức về việc như thế nào thì sẽ khôn khéo, như thế nào là ko khôn khéo, rồi bạn chọn hành động khôn khéo đúng không, chứ không thể tự nhiên mà một người có thể thể hiện ra mình là một người khôn khéo . 
Mình thấy hai cái này ko thể đặt ngang hàng để mà so sánh với nhau, trong khi “tri thức” lớn hơn, rộng hơn, bao la hơn rất nhiều so với bạn nghĩ 

Theo mình là sự khôn khéo. Mình không phủ nhận sự bền vững của tri thức, nhưng nếu tri thức không đi cùng với sự khôn khéo thì cũng khó mà phát triển. 

Mình quen một bạn nữ cùng lớp, cũng đã cùng học qua một số môn. Mặc dù trình độ của bạn đó chả đến đâu nhưng bạn đó luôn biết cách thảo mai chia sẻ với thầy cô nên cũng được thầy cô quý, mà lớp mình thì cay chứ. Bạn đó là một người rất có tính toán và nếu không có lợi thì mặc kệ, có lợi thì sẽ bất chấp. Tuy mình cũng không ưa bạn đó nhưng phải công nhận nếu khôngg có sự khôn khéo thì khó mà phát triển. 

https://cdn.noron.vn/2022/12/08/224296863097681-1670517113.jpg

Tâm lý ai cũng thích nghe những điều tốt đẹp, mà nói thẳng ra là xu nịnh về mình. Khôn khéo đôi khi còn có thể lấp liếm cho tri thức của mình nữa. Vậy nên có khôn khéo, có tinh tế vẫn hơn là có tri thức mà khô khan hoặc thậm chí không có gì.