Kỹ năng cơ bản khi ứng phó với hỏa hoạn tại nơi làm việc hoặc sinh sống?

  1. Kiến thức chung

Rạng sáng nay chung cư Carina quận 8 cháy khiến 13 người chết và hàng chục người bị thương. Lý do người chết thì 11 người chết do ngạt khói & 2 người do tìm cách thoát hiểm.

Lúc nghe thông tin này, lại thêm bạn bè mình có rất nhiều người ở chung cư này đã phải trải qua thảm kịch này, mình bất giác nghĩ về những gì em mình bạn mình vừa trải qua, ko biết các bạn đã hoảng loạn như thế nào - đã ứng phó, bình tĩnh vượt qua ra sao? Và bất chợt nghĩ về 11 người chết ngạt, nếu họ bình tĩnh hơn, có kỹ năng hơn để chặn cửa ko cho khói vào nhà, để nhúng nước vào khăn bông để ko bị ngạt thay vì chạy ngay xuống khu vực cầu thang thoát hiểm ...

Rồi nghĩ, ứng phó với hỏa hoạn khi xảy ra, kỹ năng cơ bản là gì? Bạn nghĩ bạn sẽ làm gì?

Từ khóa: 

kiến thức chung

Mình nghĩ 1 trong những điều quan trọng nhất là quan sát, phân tích tình hình rồi mới quyết định hành động.

như bạn nói, hiện nay tất cả mọi người đều có 1 suy nghĩ chung là, cháy thì chạy ra thang thoát hiểm. Đối với các nhà thấp lầu 1 2, dĩ nhiên đó là lựa chọn tốt vì dù sao thời gian ra cũng rất nhanh. Nhưng cao hơn thì việc đầu tiên vẫn là xem nguồn cháy từ đâu, khói từ đâu ra để có quyết định đúng đắn. Mình chưa trong hoàn cảnh phải chạy vì cháy này bao giờ nhưng quan sát phân tích luôn cần thiết trong các tình huống như thế này

Trả lời

Mình nghĩ 1 trong những điều quan trọng nhất là quan sát, phân tích tình hình rồi mới quyết định hành động.

như bạn nói, hiện nay tất cả mọi người đều có 1 suy nghĩ chung là, cháy thì chạy ra thang thoát hiểm. Đối với các nhà thấp lầu 1 2, dĩ nhiên đó là lựa chọn tốt vì dù sao thời gian ra cũng rất nhanh. Nhưng cao hơn thì việc đầu tiên vẫn là xem nguồn cháy từ đâu, khói từ đâu ra để có quyết định đúng đắn. Mình chưa trong hoàn cảnh phải chạy vì cháy này bao giờ nhưng quan sát phân tích luôn cần thiết trong các tình huống như thế này

Một số điểm cần lưu ý đc sưu tập từ các bài viết trên Internet:

1) Khi xảy ra cháy hỏa hoạn điều quan trọng hàng đầu là bạn không được mất bình tĩnh và phải nhớ và tập cho mình 1 phản xạ có điều kiện xem mình phải làm gì và bắt đầu từ đâu ? Vd: Quy trình thoát hiểm ntn ? Cầu thang thoát hiểm ở đâu ? Vận hành bình chữa cháy CO2 tại chỗ ra sao ? Cảnh báo toàn bộ người nhà và các căn hộ hàng xóm ngay lập tức ?

2) Đa phần thiệt hại về người là do ngạt khói (>90%) chứ không phải do lửa đốt. Khi cháy thì sẽ sinh ra khói độc như CO, NO, HCL v.v. và ngộ độc khói thì ra đi rất nhanh.

3) Khói độc đậm đặc và áp suất trong nhà kín sẽ tăng rất nhanh, do đo phải mở ngay lập tức tất cả các cửa ở hướng không có cháy để giảm áp. ( không được mở cửa ở hướng có cháy và khói xông vào phòng)

4) Các phương pháp phòng khói khẩn cấp như khăn ướt, chăn màn ướt và bộ dụng cụ bình chữa cháy và mặt nạ phòng độc phải đeo ngay cho cá nhân mình và hỗ trợ người thân còn lại đeo mặt nạ vào và theo lối thang thoát hiểm để xuống.

Trường hợp không thể xuống theo lối thang thoát hiểm (do khói vào trong thang, do tình trạng lộn xộn chen lấn.v.v) thì một giải pháp là cố thủ trong căn hộ của mình chờ cứu viện của lực lượng PCCC cũng không phải là giải pháp tồi. Đóng kín cửa chỉnh và các cửa sổ như ở điều 3 (dùng khăn, quần áo thấm nước bịt lại các khe hở) và vào phòng mở cửa sổ ra hoặc ra ban công đứng chờ cũng là 1 giải pháp tình thế. Tham khảo việc lấy nệm giường che chắn như trong hình minh hoạ.

Tập cho mình thói quen có chuông báo cháy là kêu cả gd cùng thoát hiểm, khong tìm kiếm vàng tiền trang sức, không hỏi là cháy thật hay cháy giả.vv. (Tiền bạc hay giáy tờ quan trọng nên để trong balo/túi cùng chỗ, có biến thì đeo vào rồi cùng người nhà thoát thân cho nhanh)

Thực ra theo mình thấy thì hầu hết người chết vì ngạt khói đều là do ko có chuông báo, họ đang ngủ vô ý hít phải khói độc nên bị choáng luôn ko chạy được chứ ko phải là do họ ko bình tĩnh xử lý tình huống.

Nếu là nhà riêng thì xem xem cháy ở đâu, cháy nhỏ thì mang bình cứu hỏa ra xịt, cháy to thì gọi mn cùng chạy và gọi cứu hỏa.

Nếu là chung cư thế kia thì việc đầu tiên là xem cháy ở tầng nào, cháy ở dưới thì chạy lên trên, còn cháy ở trên thì chạy xuống dưới, nếu nhà chỉ ở tầng thấp gì đó thì phi thân ra cửa sổ hoặc buộc dây leo xuống là phương án tốt nhất.

Nếu chạy ra cầu thang thì lấy khăn ướt che mặt, cúi người thấp, nhà có mặt nạ phòng độc thì càng tốt.

Trên báo có chia sẻ về việc sử dụng tấm nệm (đồ dùng có sẵn trong gia đình) để là một biện pháp xử lý (mình nghĩ tương đối thực tế và có thể học:

http://www.giadinhmoi.vn/chay-chung-cu-bien-phap-tranh-ngat-khoi-thong-minh-cuu-song-ca-gia-dinh-chi-bang-1-tam-dem-d5560.html

https://thanhnien.vn/thoi-su/tham-hoa-chay-chung-cu-carina-plaza-ca-nha-thoat-chet-nho-dung-ao-nguc-bit-mui-944977.html

Áo ngực là một công cụ tốt dùng nhúng nước bịt mũi tránh độc :D