Lại bàn về Thor trong Avengers Endgame?

  1. Phim ảnh

[SPOILERS ALERT...bạn nào vẫn chưa coi Avengers Endgame thì nên bỏ qua, đừng đọc câu hỏi này]

Ok ok mình hiểu rằng Endgame là bộ phim cuối cùng của cả Chris Evans và RDJ, thế nên các đạo diễn quyết định buff 2 nhân vật Cap và Iron Man lên trong phim để giúp họ có được một cái kết thật đẹp trước khi từ giã MCU. Ở đây mình không muốn tranh luận kiểu 'tại sao buff nhân vật này, mà lại nerf (dìm) nhân vật nọ...'

Mình chỉ đang tưởng tượng rằng, kết cục của bộ phim liệu có khác nhiều lắm không, thậm chí có khác tí nào không, nếu như Thor sau 5 năm kể từ cái búng tay của Thanos, không đánh mất niềm tin, niềm vui sống, không buông thả và trở thành một gã bợm nhậu mập ú???

Giả sử Thor trong Endgame vẫn giữ nguyên trạng thái/sức mạnh như hồi IW, thì bạn có nghĩ kết cục của Endgame sẽ rất khác không? Có khi Tam trụ (Cap, Thor, Iron Man) của chúng ta đã có thể dễ dàng tiêu diệt Thanos, mà không cần đến sự hy sinh của Iron Man??? (tạm thời bỏ qua vụ kết thúc hợp đồng của các diễn viên nhé)

Và liệu thông qua sự thay đổi của nhân vật Thor trong Endgame, các đạo diễn có đang muốn truyền tải một thông điệp đến với người xem: đừng bao giờ đánh mất niềm tin, hay bản thân bạn, vì lỡ cơ hội (trong phim là cơ hội giết Thanos) xuất hiện, bạn sẽ không còn đủ mạnh mẽ để nắm bắt nó nữa???

undefined
Từ khóa: 

thor

,

endgame

,

avengers

,

triết lý phim

,

phim ảnh

Mình nghĩ có khi không thay đổi nhiều đâu :)) sức mạnh của Thor chủ yếu đến từ sấm sét và cặp búa rìu Mjolnir - Stormbreaker, và trong Endgame thì cậu chàng vẫn sở hữu tất cả những thứ này. Việc béo lên vài kg có ảnh hưởng đấy nhưng không nhiều. Cùng lắm là mấy pha cận chiến với Thanos sẽ ăn hành ít hơn thôi, chứ chung cuộc thì vẫn vậy.

Trả lời

Mình nghĩ có khi không thay đổi nhiều đâu :)) sức mạnh của Thor chủ yếu đến từ sấm sét và cặp búa rìu Mjolnir - Stormbreaker, và trong Endgame thì cậu chàng vẫn sở hữu tất cả những thứ này. Việc béo lên vài kg có ảnh hưởng đấy nhưng không nhiều. Cùng lắm là mấy pha cận chiến với Thanos sẽ ăn hành ít hơn thôi, chứ chung cuộc thì vẫn vậy.

Mình thích câu cuối của bạn, lần đầu tiên nghe được ý kiến này từ bộ phim. Vũ trụ marvel là infinity, và mỗi người có thể tìm thêm cho mình một vũ trụ khác nhau
Mình đã đọc ở đâu đó, có một bạn nói rằng: khi bác sĩ Trang nhìn vào các tương lai khả dĩ, ông ta thấy thua thua liên tục, đến khả năng thứ 14,000,605 thì ổng thấy đội mình chiến thắng và ngừng lại, ổng sắp xếp để team có được tương lai đó.
Còn thanos, hắn cũng có viên đá thời gian và dĩ nhiên có thể nhìn thấy tương lai: khi nhìn vào hắn thấy kq đầu tiên: mình hoàn thành kế hoạch, đè bẹp bọn chống đối và cải tạo vũ trụ. Tới đây hắn chỉ cần làm theo đúng những gì đã thấy để thành công.

nhưng mà số lượng các khả năng không phải là 1 hay 14,000,605, nó lớn hơn 1000000000 hay 100000....0000, nó vô hạn :D
fan art có thể gia nhập vào vũ trụ marvel, fan dream cũng vậy nha

Cái này thì tùy từng ng và tùy từng thời điểm ạ

Mình thì thấy nó là do mấy ông biên kịch, đao diễn. Họ viết thế nào thì nó thành ra thế. Mục đích là làm sau để thu hút người xem vào các phần tiếp theo của phim, hoặc các phim liên quan.