Làm cách nào để con gái cải thiện khí chất của bản thân?

  1. Phong cách sống

  2. Làm đẹp

  3. Tip & Trick

Từ khóa: 

beauty pageant

,

phong cách sống

,

làm đẹp

,

tip & trick

Vẻ đẹp bên ngoài có thể có được nhanh chóng thông qua công nghệ hoặc phương tiện y tế, nhưng không có lối tắt cho việc hình thành khí chất. Việc rèn luyện để có được khí chất đòi hỏi sự tích lũy và điều chỉnh cách cư xử và tâm lý.
1. Chăm sóc tốt cho cơ thể
Chăm sóc cơ thể không chỉ ở thân hình mà còn là chăm sóc da và tóc. Tất nhiên, tóc tai và thân hình chủ yếu được xác định qua di truyền. Nhưng khi bạn già đi, chẳng lẽ bạn vẫn dựa vào cái goi là “gen tốt” của mình và không kiểm soát được bản thân, không kiểm soát được chế độ ăn uống và lịch trình của mình. Gen tốt không thể cứu một cơ thể ngày càng chảy xệ và môt làn da nhờn. Tuổi tác có thể tăng lên nhưng hãy giữ một làn da trẻ khỏe. Dưới đây là một số lời khuyên để giữ dáng và có làn da đẹp:
- Hạn chế ăn đồ mặn.
- Uống nước thường xuyên. Uống nước đúng cách sẽ thực sự giúp cơ thể loại bỏ lượng nước dư thừa và tránh bọng mắt. Mình thường thức dậy mỗi sáng để uống một cốc nước ấm, sau đó bắt đầu rửa mặt, ngồi trước máy tính và viết, và luôn có một ly nước trên tay.
- Ăn trái cây mỗi sáng và ăn các bữa ăn. Khi ăn ngoài, hãy nhớ rằng ít dầu, ít đường và ít calo. Ưu tiên cho các món ăn đơn giản dựa trên cách thức nấu, chẳng hạn như hấp, hầm, nấu lạnh và các phương pháp không dầu hoặc ít dầu khác.
- Một mái tóc mượt mà, óng ả và bồng bềnh luôn mang lại điểm cộng đầu tiên
- Ngoài tóc, lông trên cơ thể cũng ảnh hưởng đến khí chất. Khi lông của cơ thể được loại bỏ, da sẽ tự động trở nên trắng 1-2 tông, nhìn chung, da sẽ trở nên đều màu và sạch.
2. Phong thái:
Khi đi bộ, nâng đầu, nâng ngực, mở rộng vai, tác dụng lực tự nhiên lên đầu và giữ trọng tâm của bạn ổn định, với khuỷu tay hướng ra ngoài thay vì hướng vào trong.
Nếu không có cách nào để duy trì trạng thái này, lý do lớn nhất có thể là cơ lưng quá yếu. Mặc dù lưng đã được duỗi thẳng, nhưng vì cơ lưng không đủ khỏe, cơ vai được triển khai về phía sau rất yếu và cơ bắp hình thang được phát triển, do đó vai không thể mở thành một đường thẳng. Chỉ khi bạn đến phòng tập để rèn luyện cơ lưng thì bạn mới có thể cải thiện.
Trả lời
Vẻ đẹp bên ngoài có thể có được nhanh chóng thông qua công nghệ hoặc phương tiện y tế, nhưng không có lối tắt cho việc hình thành khí chất. Việc rèn luyện để có được khí chất đòi hỏi sự tích lũy và điều chỉnh cách cư xử và tâm lý.
1. Chăm sóc tốt cho cơ thể
Chăm sóc cơ thể không chỉ ở thân hình mà còn là chăm sóc da và tóc. Tất nhiên, tóc tai và thân hình chủ yếu được xác định qua di truyền. Nhưng khi bạn già đi, chẳng lẽ bạn vẫn dựa vào cái goi là “gen tốt” của mình và không kiểm soát được bản thân, không kiểm soát được chế độ ăn uống và lịch trình của mình. Gen tốt không thể cứu một cơ thể ngày càng chảy xệ và môt làn da nhờn. Tuổi tác có thể tăng lên nhưng hãy giữ một làn da trẻ khỏe. Dưới đây là một số lời khuyên để giữ dáng và có làn da đẹp:
- Hạn chế ăn đồ mặn.
- Uống nước thường xuyên. Uống nước đúng cách sẽ thực sự giúp cơ thể loại bỏ lượng nước dư thừa và tránh bọng mắt. Mình thường thức dậy mỗi sáng để uống một cốc nước ấm, sau đó bắt đầu rửa mặt, ngồi trước máy tính và viết, và luôn có một ly nước trên tay.
- Ăn trái cây mỗi sáng và ăn các bữa ăn. Khi ăn ngoài, hãy nhớ rằng ít dầu, ít đường và ít calo. Ưu tiên cho các món ăn đơn giản dựa trên cách thức nấu, chẳng hạn như hấp, hầm, nấu lạnh và các phương pháp không dầu hoặc ít dầu khác.
- Một mái tóc mượt mà, óng ả và bồng bềnh luôn mang lại điểm cộng đầu tiên
- Ngoài tóc, lông trên cơ thể cũng ảnh hưởng đến khí chất. Khi lông của cơ thể được loại bỏ, da sẽ tự động trở nên trắng 1-2 tông, nhìn chung, da sẽ trở nên đều màu và sạch.
2. Phong thái:
Khi đi bộ, nâng đầu, nâng ngực, mở rộng vai, tác dụng lực tự nhiên lên đầu và giữ trọng tâm của bạn ổn định, với khuỷu tay hướng ra ngoài thay vì hướng vào trong.
Nếu không có cách nào để duy trì trạng thái này, lý do lớn nhất có thể là cơ lưng quá yếu. Mặc dù lưng đã được duỗi thẳng, nhưng vì cơ lưng không đủ khỏe, cơ vai được triển khai về phía sau rất yếu và cơ bắp hình thang được phát triển, do đó vai không thể mở thành một đường thẳng. Chỉ khi bạn đến phòng tập để rèn luyện cơ lưng thì bạn mới có thể cải thiện.

Theo mình đó là học tập mỗi ngày và yêu thương bản thân. Vì học không bao giờ đủ nên cứ học để lấy thêm kiến thức, trải nghiệm, học tập trên sách vở, trường lớp, học từ bất kỳ đâu và điều gì. Chẳng hạn như nyc phản bội, có phải điều đó giúp chúng ta mạnh mẽ hơn không? Có nhiều hiểu biết thì tự mình cũng tự tin và bản lĩnh hơn bạn ạ.

Còn yêu thương bản thân, điều này quan trọng lắm. Yêu chính mình bạn sẽ tự biết phải học tập, rèn luyện, hoàn thiện tính cách, làm đẹp...để mỗi ngày mình là phiên bản tốt hơn ngày hôm qua.

Mình thấy khái quát hơn. Hãy gặp những người bạn muốn trở thành, theo dõi họ, đọc, xem và nghe những gì bạn thấy đẹp. Đừng nhớ những quy tắc rườm rà ai đó nói nếu bạn không thể thuộc nó hoặc chỉ cố bắt chước. Cũng như tâm sinh tướng, qua vài cử chỉ, vài câu nói họ đã biết được bạn là ai rồi không cần đến câu thứ 3 đâu. Và nhiều quy tắc dạy phụ nữ thanh lịch mình thấy hơi kệch cỡm vì nó có phần lòe loẹt và bày đặt quá, hay do mình không hợp, chắc vậy :^)

Tập trung vào bản thân, quan tâm vào những mục đích chính và giá trị thật. Phần lớn phụ nữ thường quan tâm vào những giá trị ảo, nên chỉ xoay quanh phần lớn vào giá trị vật chất, những thứ hữu hình như tiền tài, chỗ đứng của 1 người đàn ông, drama, nhan sắc, thân hình, những câu chuyện bàn tán ở đây ở đó, tính tham sân si đa số tồn tại ở phụ nữ,...Nếu bạn muốn thoát ra khỏi những điều đó, chắc hẳn bạn đang cùng chỗ đứng với những ông trùm rồi. Hay còn gọi là thiểu số những người phụ nữ lãnh đạo.