Làm cách nào để trở thành ủy viên thường trực của LHQ?

  1. Lịch sử

Em thấy 5 ông ngồi ghế ở LHQ không phải 5 ông giàu nhất, cũng chưa hẳn là 5 ông mạnh nhất. Không biết là tại sao lại được ngồi ghế quan trọng vậy nhỉ? Xưa kia Trung Quốc còn bị xâm lược mà ?

Từ khóa: 

lhq

,

lịch sử

Ban đầu, các thành viên của Hội đồng bảo an là các cường quốc sau chiến tranh Thế giới thứ hai:
Bộ ba siêu cường quốc: Anh - Mỹ - Liên Xô
Hai cường quốc hàng đầu của châu Á và châu Âu: Trung Hoa Dân Quốc - Pháp
Về cơ bản, 5 quốc gia này có thể coi là 5 cường quốc hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. Hiện nay, Anh - Pháp tuy đã xoá bỏ chế độ thuộc địa. Nhưng họ vẫn còn cơ sở ở khắp nơi trên thế giới, nền tảng tích lũy sau hàng trăm năm làm bá chủ không phải là đùa.
Nếu để ý kỹ là sẽ thấy hiện nay cứ chỗ nào có biến lớn là chỗ đấy đều có hai thanh niên này góp mặt.
Liên Xô sau khi tan rã thì vị trí này rơi vào quốc gia kế thừa của Liên Xô là Nga. Và Nga hiện nay vẫn là đại cường quốc. Có ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới.
Trung Hoa Dân quốc sau Thế chiến II thì dần suy yếu. Nên vị trí này rơi vào tay Trung Quốc. Và Trung Quốc hiện nay đang là cường quốc hàng đầu ở châu Á. Có thể trực tiếp cạnh tranh với Mỹ. 
Ngoài ra, cả 5 quốc gia này còn là 5 quốc gia "được sử dụng" vũ khí hạt nhân. Và kho vũ khí hạt nhân của 5 quốc gia này đủ để hủy diệt sự sống trên toàn Trái Đất hàng chục lần.
Như vậy, có thể thấy là 5 quốc gia này không hề yếu. Nếu không muốn nói đó là 5 quốc gia vào hàng mạnh nhất thế giới hiện tại.
Vậy nên, nếu muốn đất nước trở thành thành viên của hội đồng thường trực. Thì phải cố gắng xây dựng đất nước. Bao giờ đất nước mình mạnh ngang 1 trong số họ thì tự dưng sẽ được mời vào thôi :)
Trả lời
Ban đầu, các thành viên của Hội đồng bảo an là các cường quốc sau chiến tranh Thế giới thứ hai:
Bộ ba siêu cường quốc: Anh - Mỹ - Liên Xô
Hai cường quốc hàng đầu của châu Á và châu Âu: Trung Hoa Dân Quốc - Pháp
Về cơ bản, 5 quốc gia này có thể coi là 5 cường quốc hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. Hiện nay, Anh - Pháp tuy đã xoá bỏ chế độ thuộc địa. Nhưng họ vẫn còn cơ sở ở khắp nơi trên thế giới, nền tảng tích lũy sau hàng trăm năm làm bá chủ không phải là đùa.
Nếu để ý kỹ là sẽ thấy hiện nay cứ chỗ nào có biến lớn là chỗ đấy đều có hai thanh niên này góp mặt.
Liên Xô sau khi tan rã thì vị trí này rơi vào quốc gia kế thừa của Liên Xô là Nga. Và Nga hiện nay vẫn là đại cường quốc. Có ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới.
Trung Hoa Dân quốc sau Thế chiến II thì dần suy yếu. Nên vị trí này rơi vào tay Trung Quốc. Và Trung Quốc hiện nay đang là cường quốc hàng đầu ở châu Á. Có thể trực tiếp cạnh tranh với Mỹ. 
Ngoài ra, cả 5 quốc gia này còn là 5 quốc gia "được sử dụng" vũ khí hạt nhân. Và kho vũ khí hạt nhân của 5 quốc gia này đủ để hủy diệt sự sống trên toàn Trái Đất hàng chục lần.
Như vậy, có thể thấy là 5 quốc gia này không hề yếu. Nếu không muốn nói đó là 5 quốc gia vào hàng mạnh nhất thế giới hiện tại.
Vậy nên, nếu muốn đất nước trở thành thành viên của hội đồng thường trực. Thì phải cố gắng xây dựng đất nước. Bao giờ đất nước mình mạnh ngang 1 trong số họ thì tự dưng sẽ được mời vào thôi :)