Làm gì để cảm thấy lo lắng?

  1. Phong cách sống

Lo lắng làm ta mất bình tĩnh, hồi hộp và có lẽ xử lí tình huống thiếu sáng suốt. Nhưng trạng thái không lo lắng còn đáng sợ hơn nhiều. Không lo lắng tức là mình đã phó thác tương lai cho số phận, lúc ấy ta không còn bận tâm đến cuộc sống của bản thân.

Hiện tại tôi chỉ lo một điều đó chính là mình cảm thấy không lo lắng một chút nào về tương lai... Thực chất là mình đang bị choáng ngợp trước một thử thách lớn, những lo sợ mình không làm được lấn át cả quyết tâm thực hiện, cứ thế ngày qua ngày việc vẫn ở đó và mình phải đứng giữa một bể lộn xộn, khó khăn. Vì vậy mà buông xuôi, không đả động gì thêm nữa. Dù biết là phải vào hành động mới có thể gỡ rối nó nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu....

Từ khóa: 

phong cách sống

Như vậy không phải bạn đã xác định là sẽ fail? Không cần làm nữa nên không lo lắng nữa? Điều đó tuyệt đấy chứ?

Tại sao mình lại nói như vậy

Trangit
có biết không? Bởi vì bạn đã bước qua được nỗi sợ thất bại rồi đấy. Ít nhất là bạn đã sẵn sàng để thất bại rồi, bạn biết được thất bại đó không thể giết chết bạn được. Trong kinh doanh, chỉ cần "không chết" là họ sẽ có thể mạo hiểm, có thể đầu tư.

Vấn đề ở đây chỉ còn là việc, làm thế nào để bạn tin rằng mình có thể làm được. Bạn có đang gặp khó khăn trong vấn đề này không?

Trả lời
Như vậy không phải bạn đã xác định là sẽ fail? Không cần làm nữa nên không lo lắng nữa? Điều đó tuyệt đấy chứ?

Tại sao mình lại nói như vậy

Trangit
có biết không? Bởi vì bạn đã bước qua được nỗi sợ thất bại rồi đấy. Ít nhất là bạn đã sẵn sàng để thất bại rồi, bạn biết được thất bại đó không thể giết chết bạn được. Trong kinh doanh, chỉ cần "không chết" là họ sẽ có thể mạo hiểm, có thể đầu tư.

Vấn đề ở đây chỉ còn là việc, làm thế nào để bạn tin rằng mình có thể làm được. Bạn có đang gặp khó khăn trong vấn đề này không?