Làm gì với 200 triệu ở nông thôn ko có quỹ đất?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Từ khóa: 

khởi nghiệp

,

kinh doanh và khởi nghiệp

Xin chào bạn, trước tiên câu hỏi của bạn có cụ thể (số tiền- địa phương) song nó lại chung chung quá (về con người bạn, suy nghĩ ước muốn của bạn, mong muốn kinh doanh hay đầu tư?... Mọi thứ không rõ ràng chi tiết nên câu hỏi này chung chung rất khó để đóng góp ý kiến bạn ạ.

Còn nếu bạn muốn khởi nghiệp thì rất nhiều cách, nhiều mô hình bạn có thể học và làm mà.

Trả lời

Xin chào bạn, trước tiên câu hỏi của bạn có cụ thể (số tiền- địa phương) song nó lại chung chung quá (về con người bạn, suy nghĩ ước muốn của bạn, mong muốn kinh doanh hay đầu tư?... Mọi thứ không rõ ràng chi tiết nên câu hỏi này chung chung rất khó để đóng góp ý kiến bạn ạ.

Còn nếu bạn muốn khởi nghiệp thì rất nhiều cách, nhiều mô hình bạn có thể học và làm mà.

Theo mình thì nếu có 200tr ở nông thôn thì ko nên trồng trọt , kinh doanh vì ở quê người ta có tập quán mua ở đâu quen là mua ở đó hoài dù phía đối diện bán cùng sản phẩm với giá thấp hơn (ngại người lạ )

Về trồng trọt càng tệ , vì ở đó đất rộng nhiều người làm , thấy ai làm có ăn là thi nhau làm =» giá  sp giảm  , cò ép giá  , được giá mất mùa , được mùa mất giá .

Theo mình thì chăn nuôi là tốt nhất heo bò gà vịt cá , vì mặt dù bị cò ép giá nhưng vẫn khả quan hơn 2 cái kia với lại ở quê thường hay ít việc làm nên chán và bạn biết đấy " vui nhậu buồn nhậu rãnh nhậu + mồi " nên chăn nuôi là đủ sống 

Thuê mặt bằng để kinh doanh buôn bán một mặt hàng / dịch vụ gì đó mà bạn thấy có tiềm năng thị trường và bạn coa khả năng tổ chức .

Hoặc thuê đất để trồng trọt, sản xuất và cũng cấp một loại thực phẩm nào đó