Làm giáo viên phải cao 1m5 trở lên: có cần thiết không?

  1. Giáo dục

Mấy ngày nay mạng xã hội lại rộ lên chuyện tại sao làm giáo viên phải đòi hỏi quy chuẩn: nữ cao 1m5 trở lên, nam cao 1m55 trở lên. Nhiều người bức xúc cho rằng nghề giáo chứ đâu phải diễn viên, công an mà cần chiều cao. Hơn thế, nhà giáo quan trọng nhất là ở phẩm chất đạo đức chứ không phải dáng vẻ bên ngoài.

Cá nhân mình đồng tình với ý kiến này. Vì để làm giáo viên, chiều cao là yếu tố cần: cần để đứng lớp giảng dạy, để viết bảng, để mạnh dạn nói chuyện với học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp. Cứ thử nhìn các trường tư mà xem, đôi khi còn cần ngoại hình ưa nhìn nữa là.

Ảnh: Báo Quảng Ninh

images1059995_dao_duc_nha_giao
Từ khóa: 

giáo viên

,

chiều cao

,

nghề giáo

,

giáo dục

Chân ngắn có thể khắc phục bằng giày cao gót, não ngắn thì vô dụng, đạo đức ngắn thì hỏng cả một thế hệ.

Trả lời

Chân ngắn có thể khắc phục bằng giày cao gót, não ngắn thì vô dụng, đạo đức ngắn thì hỏng cả một thế hệ.

Mình nghĩ giáo viên nữ còn nên cao trên 1m55 cơ...
Không cần thiết, đầy người vẫn dưới 1.5m đó thôi. Truyền đạt kiến thức cho học sinh mới là điều quan trọng

Chị gái mình 1m47 vẫn viết bảng bình thường, chị mình cũng ghê gớm nên chả ai trêu được chiều cao của bả cả, học sinh sợ 1 phép.

Với mình thì ko, dạy hay, truyền đạt được nhiều kiến thức cho học sinh, sv; truyền cảm hứng học hỏi cho các em mới là cái quan trọng; các yếu tố còn lại chỉ là bonus có thì tốt mà ko có thì thôi. Què chân, ngồi xe lăn ko đến 1m5 đâu vẫn đi dạy bt.