Làm sáng tạo thì có cần học Đại học không?

  1. Marketing

Làm sáng tạo - một ngành nghề liên quan nhiều đến tố chất và óc sáng tạo, thì có nhất thiết phải học Đại học không hay chỉ học qua công việc là được rồi?

Từ khóa: 

quảng cáo

,

marketing

,

sáng tạo

,

marketing

Sáng tạo cũng cần phải học. Nếu khả năng tự học của bạn tốt, bạn hoàn toàn có thể làm việc mà không cần qua trường Đại học.

Tuy nhiên, đấy là làm được. Còn nếu muốn làm tốt, thì cần học Đại học. Vì trường Đại học sẽ không chỉ cung cấp cho bạn kiến thức chuyên môn, mà còn đem đến rất nhiều kỹ năng mềm khác, kỹ năng cuộc sống cùng mạng lưới bạn bè nữa. À, có thể bạn sẽ hỏi tại sao có những người không học Đại học hoặc bỏ ngang mà giờ họ làm được thế này và thế kia, bởi những người đó có tố chất và tỉ lệ những người làm được như thế không nhiều.

Bạn có đủ tố chất không ?

Trả lời

Sáng tạo cũng cần phải học. Nếu khả năng tự học của bạn tốt, bạn hoàn toàn có thể làm việc mà không cần qua trường Đại học.

Tuy nhiên, đấy là làm được. Còn nếu muốn làm tốt, thì cần học Đại học. Vì trường Đại học sẽ không chỉ cung cấp cho bạn kiến thức chuyên môn, mà còn đem đến rất nhiều kỹ năng mềm khác, kỹ năng cuộc sống cùng mạng lưới bạn bè nữa. À, có thể bạn sẽ hỏi tại sao có những người không học Đại học hoặc bỏ ngang mà giờ họ làm được thế này và thế kia, bởi những người đó có tố chất và tỉ lệ những người làm được như thế không nhiều.

Bạn có đủ tố chất không ?

Quan điểm của mình là cần. Dĩ nhiên là không đến mức bắt buộc phải có.

Bạn đừng nhìn vào những thiên tài không học hành gì mà vẫn vĩ đại. Đơn giản là để đạt tới những vị trí đó họ phải học rất rất nhiều và về cơ bản họ đều là những người có khả năng tự học quá mạnh. Người bình thường mất ba năm thì họ chỉ cần 3 ngày. Thế nên có học đại học với họ không quan trọng.

Mình nghĩ là RẤT CẦN vì:

  1. Trường ĐH, các thầy cô, và bạn bè sẽ giúp cho các bạn có tư duy, có thể tư duy chuyên môn, tư duy phản biện, cùng vô số các kỹ năng khác với giá siêu rẻ :))
  2. Bạn đc phép sai lầm vấp ngã cũng với giá siêu rẻ vì dù sao mọi thứ cũng đều quy về điểm số, bạn sẽ phải gánh ít trách nhiệm, tiền nong, và lòng tự trọng hơn rất nhiều so với đi làm
  3. Bạn sẽ có thời gian, cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, việc của bạn chỉ là lựa chọn khôn ngoan mối quan hệ nào tốt với bản thân
  4. Sáng tạo là thứ tư duy cấp bậc cao sau khi đã rèn luyện kha khá các tư duy ở cấp bậc dưới như tư duy phản biện, tư duy logic, hay kỹ năng phân tích mà những tư duy, kỹ năng này lại được dạy, học, và luyện tập rất nhiều ở trường ĐH. Vậy tội gì không học?

Tin mình đi, có học bao giờ cũng có hơn. Vấn đề là bạn tận dụng quãng thời gian học đại học như thế nào thôi.

Bạn cũng nói trường đại học Ko dạy sdc cho bạn nhiều thứ , mình thì nói rằng học được bao nhiêu do bản thân bạn rất nhiều.

Minh học marketing, thời gian học đại học cungz Ko chăm chỉ gì nhưng 4 năm đại học Ko lãng phí. Thầy cô có thể Ko dạy bạn được nhiều kinh nghiệm thuc tế; kiến thức trong trường âcdemic nhưng đó chính là nền tảng, giúp bạn có cách tư duy và tiếp cận vấn đề : mình gọi là tư duy mảketing. Trong ngắn hạn bạn Ko nhìn thấy rõ chuyện đó; nhưng về dài hạn nó sẽ có nhiều khác biệt.

Vậy nên, có cơ hội thì hãy học nhea. Học đi đôi với Hành sẽ giúp bạn phát triển vượt trội hơn :)