Làm sao để biết bản thân phù hợp với ngành nghề gì?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

khám phá

,

kỹ năng mềm

Theo mình thì có 2 cách:

1. Tìm ngành nghề theo sở thích của bạn.

Ví dụ bạn thích làm 1 việc gì đó, hoặc có sự đam mê 1 việc gì đó (không nhất thiết phải là việc làm, thì bạn nên cố dành nhiều thời gian cho việc đó.)

  • Bạn thích pha nước uống, chẳng hạn. Bạn có thể theo đuổi ngành pha chế, hoặc có thể làm chủ 1 cửa hàng thức uống nhỏ theo ý bạn.
  • Bạn thích tính toán, chẳng hạn. Kế toán, tài chính, đầu tư tiền tệ có thể là những lĩnh vực đáng để thử sức.
  • Bạn thích chơi game, chẳng hạn. Nhân viên tìm lỗi của game, game thủ (nếu giỏi), hoặc nhân viên chăm sóc phản hồi khách hàng về game, hoặc blogger nhận xét tựa game mới.
  • Bạn thích nói, cái gì cũng nói được. Làm phóng sự đường phố, du lịch để review thứ gì đó, hoặc người kể chuyện, người đọc sách nói, hướng dẫn viên, giới thiệu viên, MC...


2. Sử dụng một số gợi ý định hướng. Mình có thể giới thiệu về cung Hoàng Đạo (gợi ý dc 70%), hoặc làm bài kiểm tra sinh trắc về bản thân. Riêng mình thì mình có biết thêm về Tử Vi, mang lại sự tư vấn chính xác nhất có thể cho mỗi cá nhân (khoảng 90%). Tuy nhiên, vấn đề này cũng không phổ biến lắm với đại đa số. 

Góp ý vui cho bạn tham khảo.

Thân chào,

TJ.

Trả lời

Theo mình thì có 2 cách:

1. Tìm ngành nghề theo sở thích của bạn.

Ví dụ bạn thích làm 1 việc gì đó, hoặc có sự đam mê 1 việc gì đó (không nhất thiết phải là việc làm, thì bạn nên cố dành nhiều thời gian cho việc đó.)

  • Bạn thích pha nước uống, chẳng hạn. Bạn có thể theo đuổi ngành pha chế, hoặc có thể làm chủ 1 cửa hàng thức uống nhỏ theo ý bạn.
  • Bạn thích tính toán, chẳng hạn. Kế toán, tài chính, đầu tư tiền tệ có thể là những lĩnh vực đáng để thử sức.
  • Bạn thích chơi game, chẳng hạn. Nhân viên tìm lỗi của game, game thủ (nếu giỏi), hoặc nhân viên chăm sóc phản hồi khách hàng về game, hoặc blogger nhận xét tựa game mới.
  • Bạn thích nói, cái gì cũng nói được. Làm phóng sự đường phố, du lịch để review thứ gì đó, hoặc người kể chuyện, người đọc sách nói, hướng dẫn viên, giới thiệu viên, MC...


2. Sử dụng một số gợi ý định hướng. Mình có thể giới thiệu về cung Hoàng Đạo (gợi ý dc 70%), hoặc làm bài kiểm tra sinh trắc về bản thân. Riêng mình thì mình có biết thêm về Tử Vi, mang lại sự tư vấn chính xác nhất có thể cho mỗi cá nhân (khoảng 90%). Tuy nhiên, vấn đề này cũng không phổ biến lắm với đại đa số. 

Góp ý vui cho bạn tham khảo.

Thân chào,

TJ.

A tư vấn cho em với