Làm sao để biết những giảng viên dạy mình học có thói quen đọc sách hay không?

  1. Sách

  2. Giáo dục

thắc mắc vì mình thấy tài liệu tham khảo và tài liệu cần đọc rất nhiều nhưng mà mình không rõ là các thầy cô đã đọc hết chưa nhỉ?

Từ khóa: 

đọc sách

,

sách

,

giáo dục

Theo hiểu biết của mình, thì thầy cô đã học Thạc sĩ/Tiến sĩ/Giáo sư, nên việc đọc hết các tài liệu ấy là điều bắt buộc. Đặc biệt nếu giảng viên có học hàm càng cao, hay xuất bản các bài báo nghiên cứu thì việc đọc là hiển nhiên. Nếu cậu muốn tự kiểm chứng, có thể đọc các tài liệu đó và sau đó hỏi thầy cô những điều cậu cần giải thích thêm nhé.

Nếu cậu gặp khó khăn với nhiều tài liệu quá, cậu có thể thử cách đọc nhanh. Chị Chi Nguyễn - Tiến sĩ Giáo dục có một bài viết rất hay và chi tiết

ở đây
.

Trả lời

Theo hiểu biết của mình, thì thầy cô đã học Thạc sĩ/Tiến sĩ/Giáo sư, nên việc đọc hết các tài liệu ấy là điều bắt buộc. Đặc biệt nếu giảng viên có học hàm càng cao, hay xuất bản các bài báo nghiên cứu thì việc đọc là hiển nhiên. Nếu cậu muốn tự kiểm chứng, có thể đọc các tài liệu đó và sau đó hỏi thầy cô những điều cậu cần giải thích thêm nhé.

Nếu cậu gặp khó khăn với nhiều tài liệu quá, cậu có thể thử cách đọc nhanh. Chị Chi Nguyễn - Tiến sĩ Giáo dục có một bài viết rất hay và chi tiết

ở đây
.

Để biết được giảng viên của mình có thói quen đọc sách hay không thì trong quá trình nghe giảng bạn cần chú ý nghe giảng bài sẽ biết, khi giảng bài thì giảng viên sẽ đưa ra những ví dụ đôi khi sẽ giới thiệu sách để các bạn sinh viên tìm đọc để hiểu hơn về vấn đề được học. Là một giảng viên thì việc tìm hiểu để nâng cao kiến thức chuyên môn của mình giảng viên còn tìm hiểu những kiến thức ngoài kề để hỗ trợ trong việc giảng dạy của mình nữa.

Chào bạn, mình nghĩ đã lựa chọn theo công tác giảng dạy thì đa phần các giảng viên sẽ có thói quen đọc. Điều đó được thể hiện rất rõ thông qua bài giảng của các thầy, cô mà nếu bạn chú ý thì có thể nhận biết được.

Để đưa ra được một nhận xét tinh tế hay giới thiệu đến người nghe một kiến thức phức tạp theo cách dễ hiểu, người trình bày thường sẽ phải chắt lọc từ rất nhiều nguồn khác nhau, trong đó có sách :)