Làm sao để cân bằng giữa công việc, tình yêu và gia đình?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

sống

,

cân bằng cuộc sống

,

tình yêu

,

gia đình

,

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Mình xin chia sẻ một chút chuyện cá nhân về cách mình cân bằng công việc, cuộc sống và tình cảm nhé.

  1. Trong công việc, mình nổ lực hết mình trong mỗi nhiệm vụ. Sự nỗ lực không phải là cày ngày cày đêm để kịp dealine hay tăng thành tích. Làm vừa nhưng hiệu quả chứ không làm nhiều mà hiệu quả thấp. Tất nhiên không tránh khỏi những ngày phải tăng ca cho kịp dealine, nhưng một khi đã làm là phải có năng suất thật sự, thì sau đó mới có được thời gian thư giãn thoải mái.
  2. Trong tình yêu mình cố gắng mang đến những cảm xúc tích cực cho đối phương, dù có những ngày thật sự mệt mỏi nhưng chỉ cần nhìn thấy người yêu là bao nhiêu cảm xúc ấy dường như tan biến. Một kinh nghiệm là các bạn đừng bao giờ để những khó khăn trong cuộc sống ảnh hưởng đến tình cảm của mình. Vì sau bao xô bồ ngoài xã hội, thì người yêu chính là nơi nương tựa về mặt tinh thần cho ta, nếu ta còn làm họ tổn thương thì sau này đến một điểm tựa ta cũng đánh mất. Đừng mang tức giận ở bên ngoài về nhà, về gia đình, về với người yêu thương bạn. Vì dù họ có bao dung cho bạn tới đâu, có một sự thật rằng ai cũng muốn nghe những lời nhẹ nhàng yêu thương.
  3. Biết sắp xếp thời gian hợp lí. Nhìn nhận được thời gian nào cần tập trung hết mình cho công việc, bên cạnh đó cố gắng sắp xếp khoảng không riêng cho bản thân sau những giờ bận rộn, tự mình tận hưởng và chỉ riêng mình. Tiếp đó là thời gian dành cho gia đình, cho người yêu. Cố gắng chia đều đừng để công việc và sự hưởng thụ chiếm quá nhiều thời gian của ta
  4. Hãy nói rõ cho người yêu hiểu những nguyên tắc cũng như thời gian biểu của bạn. Một ngày không thể nào chỉ biết có yêu thôi, mà còn rất nhiều việc phải làm, chỉ cần luôn hướng về nhau, biết có một người để ta phấn đấu tiến về phía trước.
  5. Lấy người yêu, gia đình làm động lực để phát triển bản thân. Trân trọng biết ơn những điều tốt đẹp do người yêu đem đến và những thành quả mà công việc mang lại. Đặt ra một hướng đi chung để cả hai cùng phấn đấu. Sự nghiệp, tình cảm đều là phương tiện để chúng ta có được hạnh phúc. Đừng quá coi trọng tuyệt đối hóa bất cứ thứ gì mà đánh mất điều còn lại.
  6. Cuối cùng, luôn giữ tâm thái bình tĩnh trước mọi vấn đề. Đó chính là sự cân bằng về mặt cảm xúc. Khi gặp khó khăn trong công việc hay tình cảm ta thường đau thương, bi đát, ngược lại nếu công việc phát triển, tình yêu thăng hoa thì con người thường bỏ quên những thứ khác trong cuộc sống. Bình tĩnh thì mọi vấn đề sẽ đều được giải quyết, chỉ có sự mất bình tĩnh mới làm chúng ta không ngóc đầu lên được.

Điều nên nhớ là để có được tất cả những thứ đó, bạn cần tôn trọng gia đình, tôn trọng mối quan hệ của bạn, và hơn hết tôn trọng bản thân bạn. hãy yêu thương chính mình, dành cho chính mình những điều bạn thấy tốt đẹp nhất!

Trả lời

Mình xin chia sẻ một chút chuyện cá nhân về cách mình cân bằng công việc, cuộc sống và tình cảm nhé.

  1. Trong công việc, mình nổ lực hết mình trong mỗi nhiệm vụ. Sự nỗ lực không phải là cày ngày cày đêm để kịp dealine hay tăng thành tích. Làm vừa nhưng hiệu quả chứ không làm nhiều mà hiệu quả thấp. Tất nhiên không tránh khỏi những ngày phải tăng ca cho kịp dealine, nhưng một khi đã làm là phải có năng suất thật sự, thì sau đó mới có được thời gian thư giãn thoải mái.
  2. Trong tình yêu mình cố gắng mang đến những cảm xúc tích cực cho đối phương, dù có những ngày thật sự mệt mỏi nhưng chỉ cần nhìn thấy người yêu là bao nhiêu cảm xúc ấy dường như tan biến. Một kinh nghiệm là các bạn đừng bao giờ để những khó khăn trong cuộc sống ảnh hưởng đến tình cảm của mình. Vì sau bao xô bồ ngoài xã hội, thì người yêu chính là nơi nương tựa về mặt tinh thần cho ta, nếu ta còn làm họ tổn thương thì sau này đến một điểm tựa ta cũng đánh mất. Đừng mang tức giận ở bên ngoài về nhà, về gia đình, về với người yêu thương bạn. Vì dù họ có bao dung cho bạn tới đâu, có một sự thật rằng ai cũng muốn nghe những lời nhẹ nhàng yêu thương.
  3. Biết sắp xếp thời gian hợp lí. Nhìn nhận được thời gian nào cần tập trung hết mình cho công việc, bên cạnh đó cố gắng sắp xếp khoảng không riêng cho bản thân sau những giờ bận rộn, tự mình tận hưởng và chỉ riêng mình. Tiếp đó là thời gian dành cho gia đình, cho người yêu. Cố gắng chia đều đừng để công việc và sự hưởng thụ chiếm quá nhiều thời gian của ta
  4. Hãy nói rõ cho người yêu hiểu những nguyên tắc cũng như thời gian biểu của bạn. Một ngày không thể nào chỉ biết có yêu thôi, mà còn rất nhiều việc phải làm, chỉ cần luôn hướng về nhau, biết có một người để ta phấn đấu tiến về phía trước.
  5. Lấy người yêu, gia đình làm động lực để phát triển bản thân. Trân trọng biết ơn những điều tốt đẹp do người yêu đem đến và những thành quả mà công việc mang lại. Đặt ra một hướng đi chung để cả hai cùng phấn đấu. Sự nghiệp, tình cảm đều là phương tiện để chúng ta có được hạnh phúc. Đừng quá coi trọng tuyệt đối hóa bất cứ thứ gì mà đánh mất điều còn lại.
  6. Cuối cùng, luôn giữ tâm thái bình tĩnh trước mọi vấn đề. Đó chính là sự cân bằng về mặt cảm xúc. Khi gặp khó khăn trong công việc hay tình cảm ta thường đau thương, bi đát, ngược lại nếu công việc phát triển, tình yêu thăng hoa thì con người thường bỏ quên những thứ khác trong cuộc sống. Bình tĩnh thì mọi vấn đề sẽ đều được giải quyết, chỉ có sự mất bình tĩnh mới làm chúng ta không ngóc đầu lên được.

Điều nên nhớ là để có được tất cả những thứ đó, bạn cần tôn trọng gia đình, tôn trọng mối quan hệ của bạn, và hơn hết tôn trọng bản thân bạn. hãy yêu thương chính mình, dành cho chính mình những điều bạn thấy tốt đẹp nhất!

Muốn thực hiện những điều trên thì trước tiên phải có sức khỏe:))) ưu tiên sức khỏe là số 1. Vì khi có sức khỏe tốt tinh thần tốt nhất thì những việc còn lại chỉ trong tầm tay...

câu trả lời của một chuyên gia,bạn có thể tham khảo nè.

:)) cái nào quan trọng thì tập trung vào còn cái không quan trọng thì buông xuống. Mới có 2 cái đó mà đã than nặng rồi :)) sau này còn phải cân bằng giữa công việc gia đình tình cảm sức khỏe thì bạn phải làm thế nào.... Rồi phải giữ cân bằng giữa đời sống vật chất và tinh thần nữa :)) mới chỉ là ăn với học đi thực tập tí thôi mà .....

Mình cũng từng rơi vào trạng thái này, ngày nào cũng mệt mỏi vì bài vở rồi công việc các thứ. Mình nghĩ bạn nên phân chia thời gian cho hợp lý và cần có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ!

Khó lắm, mỗi người có 1 cách giải quyết nhưng hầu như không cân bằng được mà lệch lắm
Học Đạo Phật, tứ diệu đế, bát chánh đạo.