Làm sao để crush chủ động nhắn tin với mình?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Vậy sao bạn k chủ động nhắn...
Phụ nữ đa phần ngại làm điều đó.
Nhưng bạn biết không? Có một sự thật là Đàn ông họ thích thể hiện tình cảm nhưng lại dễ chán. Hơn thế họ thường không bao giờ từ chối sự tán tỉnh của bất cứ cô gái nào. Ngược lại phụ nữ thích được theo đuổi lúc đầu thì lạnh nhạt càng về sau càng lụy tình. Nhưng phụ nữ thường ít muốn theo đuổi ai dù có thích đến đâu.
Vậy phải chăng đó là do cách nghĩ của chúng ta. Một số bạn Nam cho rằng việc nữ theo đuổi Nam là dễ dãi và 1 số bạn Nữ cho rằng đi theo đuổi người khác là mất giá. 
Sai lầm quá mà
Tình yêu ấy vốn là sự rung động . Giống như giữa vạn người ngoài kia bắt gặp đúng một nhịp đang thiếu . Nếu không nhanh chộp lấy bạn sẽ chẳng có cơ hội.
Hơn thế là con gái khi bạn theo đuổi nam  đa số dù khong yêu bạn họ vẫn đón nhận. Đàn ông kiểu dễ thế đấy. Nhưng muốn họ yêu bạn thì còn phải xem duyên số giữa bạn và họ.
Thay vì nghĩ làm sao để họ nhắn tin cho mình
Hãy nhắn tin cho họ một cách vui vẻ và hài hước
Thụ động luôn dễ bị đau khổ hơn chủ động đó
Bởi vì cảm giác trao đi được trao đi luôn rất nhẹ nhàng.
Trong tình yêu quan điểm của mình là vui vẻ  vì vậy nếu mình thích ai mình sẽ không ngần ngại nói ra. Đương nhiên là không thể ai cũng thích rồi...
Chúc bạn may mắn
Hãy bắt đầu một cách đầy bất ngờ nhé..!
Trả lời
Vậy sao bạn k chủ động nhắn...
Phụ nữ đa phần ngại làm điều đó.
Nhưng bạn biết không? Có một sự thật là Đàn ông họ thích thể hiện tình cảm nhưng lại dễ chán. Hơn thế họ thường không bao giờ từ chối sự tán tỉnh của bất cứ cô gái nào. Ngược lại phụ nữ thích được theo đuổi lúc đầu thì lạnh nhạt càng về sau càng lụy tình. Nhưng phụ nữ thường ít muốn theo đuổi ai dù có thích đến đâu.
Vậy phải chăng đó là do cách nghĩ của chúng ta. Một số bạn Nam cho rằng việc nữ theo đuổi Nam là dễ dãi và 1 số bạn Nữ cho rằng đi theo đuổi người khác là mất giá. 
Sai lầm quá mà
Tình yêu ấy vốn là sự rung động . Giống như giữa vạn người ngoài kia bắt gặp đúng một nhịp đang thiếu . Nếu không nhanh chộp lấy bạn sẽ chẳng có cơ hội.
Hơn thế là con gái khi bạn theo đuổi nam  đa số dù khong yêu bạn họ vẫn đón nhận. Đàn ông kiểu dễ thế đấy. Nhưng muốn họ yêu bạn thì còn phải xem duyên số giữa bạn và họ.
Thay vì nghĩ làm sao để họ nhắn tin cho mình
Hãy nhắn tin cho họ một cách vui vẻ và hài hước
Thụ động luôn dễ bị đau khổ hơn chủ động đó
Bởi vì cảm giác trao đi được trao đi luôn rất nhẹ nhàng.
Trong tình yêu quan điểm của mình là vui vẻ  vì vậy nếu mình thích ai mình sẽ không ngần ngại nói ra. Đương nhiên là không thể ai cũng thích rồi...
Chúc bạn may mắn
Hãy bắt đầu một cách đầy bất ngờ nhé..!

Vay tiền crush nhiều vào. Bạn ấy sẽ chủ động nhắn tin đòi ^^

Đùa thôi chúc bạn crush người ta vui.

Bạn nói crush thì mình nghĩ là bạn đang yêu đơn phương người ta nhưng muốn được người ta chủ động với mình đúng không? Nếu là vậy thì mình khuyên là nên nói thẳng tình cảm của mình cho người ta biết. Nên nói thẳng trước mặt chứ đừng nhắn tin, tại vì nhắn tin thì lời nói nó rất yếu do thiếu nhiều yếu tố quan trọng trong giao tiếp. Hãy nghĩ là bạn chả mất gì khi bộc lộ tình cảm với nó. Nếu được thì tốt còn không được thì thôi, sau này tìm crush khác tỏ tình. Tự tin và mạnh mẽ lên bạn, nhiều người họ không dám tỏ tình nên hối hận cả đời đấy. 

Theo kinh nghiệm riêng mình thì việc nhắn tin ai chủ động trước không còn quan trọng nữa. Vì thật ra những buổi trò chuyện trực tiếp, chia sẻ thật lòng và những cuộc gọi có ý nghĩa và tác dụng hiệu quả hơn như thế. 

Ngày trước, mình cũng từng đắn đo như bạn và mình đã chủ động nhắn với họ trước, mình cũng duy trì cuộc trò chuyện và để họ nói với mình. Nhưng sau đó cuộc trò chuyện dễ đi vào bế tắc vì ở ngoài, bọn mình không có trải nghiệm nhiều với nhau. Sau đó, mình quyết định dừng việc nhắn tin lại và thay bằng những cuộc trò chuyện trực tiếp, mình chịu khó bắt chuyện bên ngoài trước, hỏi thăm và dần họ mở lòng thì mình cũng lắng nghe câu chuyện của họ. Đến lúc cần thiết thì mình tạo cho 2 đứa những buổi đi tâm sự riêng như đi dạo hoặc là ra quán ngồi chỉ để chia sẻ về cuộc sống. Tin nhắn của bọn mình vơi dần, thậm chí cũng không cần nhắn với nhau nhưng thay vào đó là gọi điện và tâm sự trực tiếp. Lúc đó mình và họ cũng có vẻ thành thật với nhau hơn, dần về sau thì họ lại chính là người nhắn mình trước, gọi điện cho mình trước và đi chơi cũng rủ mình. Mình cảm nhận rõ họ dần xem trọng mối quan hệ có mình hơn là lúc bắt đầu. Lúc thích bạn ấy, mình còn biết bạn ấy thích bạn khác cơ nhưng mình cũng không quan tâm mấy và giờ thì bọn mình đang có vẻ nhìn nhận về nhau rõ hơn. 

Mình nghĩ rằng ở thời buổi hiện nay, nhắn tin là một điều bình thường, ai bắt đầu trước không quan trọng, quan trọng là bạn và họ có cảm xúc chân thật về nhau hay không. Nhiều khi nhắn tin nhiều chưa chắc cả hai thật sự có cảm tình với nhau, hoặc có thì nhiều khi cũng là nhất thời. Mình nghĩ rằng chúng ta cần trải nghiệm thực tế nhiều hơn. 

chủ đề này hay nè

 

Crush của bạn cũng đang hỏi câu này vậy nên bạn mới bỏ lỡ nhau đó:>

Thời buổi này trai gái đều phải chủ động lên bạn ơiii

Thôi! Nữ tính lên đi em! Em đeo đuổi đàn ông thì sau này em chắc chắn khổ vì tình! :)

rất hay, hihi, mình nghĩ là phải có những thủ đoạn, nhưng mà hãy bắt đầu bằng cách giúp đỡ và cho đi thật nhiều nhá 

Làm cho crush mình crush mình là được 😆
Trước tiên phải xinh đẹp, điều thu hút con trai đàn ông là phụ nữ xinh đẹp trẻ trung mới lạ. 
Cứ lượn lờ xung quanh crush như đàn bướm bay phất phới, có những động tác điệu đà nhẹ nhàng duyên dáng như mấy cô hotgirl hoa hậu. Thảo mai chút. 
Lúc gần lúc xa cách, lúc nhiệt tình lúc thờ ơ. 
Cứ để cho con trai đàn ông đặt dấu chấm hỏi, tự nhiên một ngày nào đó nó tự chủ động nhắn tin bạn thôi.  
Đừng có đóng vai thánh mẫu ngoan hiền rồi ngồi chờ như công chúa chờ hoàng tử tới cứu nha. Trai giờ nó thích bị lừa ảo ảo zay lắm. Nó dính mồi rồi mình mới là chính mình sau. Giống con quỳnh aka với thằng củ cải hay tuấn trinh ấy. Lúc nó thích mình rồi thì mình tốt-xấu gì nó sẽ biết sau. Cứ đẹp trước  đã