Làm sao để hạn chế việc lập group antifan?

  1. Xã hội

Mình thấy bây giờ việc lập group antifan các nghệ sĩ có vẻ như đang trở thành trào lưu, chỉ cần 1 nghệ sĩ nào đó vô tình gặp 1 lỗi nào thì ngay lập tức sẽ có 1 group anti và số lượng thành viên trong đó tăng nhanh đến mức chóng mặt. Thật sự mình thấy việc này đang đi quá xa và ảnh hưởng rất tiêu cực đến đời sống của nghệ sĩ.

Từ khóa: 

xã hội

Là fan hay là anti, ko có 1 ai đủ quyền lực để buộc ng ta cả. Ngay cả vua chúa ngày xưa, quyền lực tuyệt đối vẫn ko tránh khỏi ng ta anti. Thì bây giờ cấm ng ta anti là điều hoàn toàn ko thể.

Nghệ sĩ là ng của công chúng, ng thường thôi đã có ng ghét ng thương thì ng nổi tiếng phải nhân số đó lên hàng nghìn lần theo độ nổi tiếng của họ. Nên có anti là điều bình thường, ng nổi tiếng phải chấp nhận và sống chung, cũng như vượt qua điều đó thôi, ko làm ng ta thương thì phải chấp nhận bị ghét.

Ngoài ra, lại nói về việc các anti group trên fb, đừng nên quan tâm đến nó làm gì, trên fb là 1 đống những thị phi, bất minh. Bạn cứ vào bất cứ page nào cũng luôn có những cuộc cãi vả onl. Ngay cả Trái Đất mới hình thành cách đây hơn 4000 năm và hóa thạch khủng long chỉ là do 1 bề trên tạo ra (xin lỗi nếu có đụng chạm, chỉ là ví dụ, ko có việc so sánh tôn giáo ở đây), thì vẫn có ng đứng ra bảo vệ luận điểm đó. Thì sự bất minh trên fb là cực kỳ nhiều. Nên những lý do để anti cực kỳ vô lý cũng bình thường. Kiểu nay trời nóng quá, hận đàn ông, thì để tâm vào đó mà làm gì. Để tâm chỉ khiến "thể loại" này lớn mạnh. Và trở thành nơi ng ta trục lợi. Fanpage Anti nữ hoàng đạo lý hôm trước đã âm thầm bán page kiếm lời sau khi có 1 lượng like và tương tác khủng. Nên chăng ng ta anti, chẳng qua là "tạo tình huống", 1 chiêu câu like núp bóng mà thôi. Nên đừng quan tâm, nghệ sỹ họ cũng hiểu mà xử sự thôi. Đặt điều quá lắm thì có tòa án rồi. Lo gì :

Trả lời

Là fan hay là anti, ko có 1 ai đủ quyền lực để buộc ng ta cả. Ngay cả vua chúa ngày xưa, quyền lực tuyệt đối vẫn ko tránh khỏi ng ta anti. Thì bây giờ cấm ng ta anti là điều hoàn toàn ko thể.

Nghệ sĩ là ng của công chúng, ng thường thôi đã có ng ghét ng thương thì ng nổi tiếng phải nhân số đó lên hàng nghìn lần theo độ nổi tiếng của họ. Nên có anti là điều bình thường, ng nổi tiếng phải chấp nhận và sống chung, cũng như vượt qua điều đó thôi, ko làm ng ta thương thì phải chấp nhận bị ghét.

Ngoài ra, lại nói về việc các anti group trên fb, đừng nên quan tâm đến nó làm gì, trên fb là 1 đống những thị phi, bất minh. Bạn cứ vào bất cứ page nào cũng luôn có những cuộc cãi vả onl. Ngay cả Trái Đất mới hình thành cách đây hơn 4000 năm và hóa thạch khủng long chỉ là do 1 bề trên tạo ra (xin lỗi nếu có đụng chạm, chỉ là ví dụ, ko có việc so sánh tôn giáo ở đây), thì vẫn có ng đứng ra bảo vệ luận điểm đó. Thì sự bất minh trên fb là cực kỳ nhiều. Nên những lý do để anti cực kỳ vô lý cũng bình thường. Kiểu nay trời nóng quá, hận đàn ông, thì để tâm vào đó mà làm gì. Để tâm chỉ khiến "thể loại" này lớn mạnh. Và trở thành nơi ng ta trục lợi. Fanpage Anti nữ hoàng đạo lý hôm trước đã âm thầm bán page kiếm lời sau khi có 1 lượng like và tương tác khủng. Nên chăng ng ta anti, chẳng qua là "tạo tình huống", 1 chiêu câu like núp bóng mà thôi. Nên đừng quan tâm, nghệ sỹ họ cũng hiểu mà xử sự thôi. Đặt điều quá lắm thì có tòa án rồi. Lo gì :

Mình nghĩ thay vì hạn chế lập group thì nên có có điều luật hạn chế quyền tự do hoạt ngôn trên mạng sẽ tốt hơn .

Việc lập group là quyền của người ta bạn ạ, lấy quyền gì ra mà cấm họ lập group anti. Nếu trong đấy cmt thái quá, chửi bới tưng bừng, tung tin giả, bôi xấu ko chính đáng thì báo CA/ report để Mark xoăn xóa group. Còn họ ko vi phạm pháp luật, ko vi phạm chính sách của FB thì lấy lý do gì để hạn chế.

Ko muốn có nhiều antifan thì sống tốt đời đẹp đạo vào, như Keanu chẳng hạn. Còn đã nổi tiếng, kiếm tiền bằng sự nổi tiếng của bản thân thì phải chấp nhận sẽ có antifan thôi.

Chỉ có phạt tiền với phạt tù thì mới có thể giảm được việc này thôi.

Nhưng mà được nhiều người thích, thì tất nhiên cũng sẽ bị nhiều người ghét.

Dù có các nhóm atifan hay không thì atifan vẫn đầy rẫy. Hành động, ăn mặc của nghệ sĩ vẫn bị "soi" như thường.

Chẳng qua là các nhóm atifan xuất hiện gần đây góp phần tập trung "những người có cùng cái gai trong mắt" thôi.