Làm sao để không khóc trước mặt người khác?

  1. Tâm lý học

Đôi lúc tủi thân hoặc tức giận, nước mắt em cứ tự nhiên rơi mặc dù em thấy việc đó chẳng đáng chút nào. 

Nhất là trong công việc, khóc khi đang bị cấp trên hoặc khách hàng mắng thì không phải là một trải nghiệm tốt đẹp gì.

Mọi người có cách nào hiệu quả để ngăn nước mắt lại không?

Em xin cám ơn nhiều ạ.


Từ khóa: 

tâm lý học

Mình thấy khóc tốt lắm. Nhất là bạn vừa khóc vừa nhìn thẳng mắt người làm bạn khóc ấy. Họ bị dịu cảm xúc ngay
Trả lời
Mình thấy khóc tốt lắm. Nhất là bạn vừa khóc vừa nhìn thẳng mắt người làm bạn khóc ấy. Họ bị dịu cảm xúc ngay
Thay vì gặm nhấm những cảm xúc tiêu cực, bạn nên nghĩ đến những thứ làm bạn vui. Chẳng hạn như kỷ niệm cùng người thân, hoặc câu đùa dở hơi nào đó của bạn bè.
Nhìn vào những mặt tích cực sẽ giúp bạn ngưng việc khóc dễ dàng ở nơi công cộng
Hoặc rời đi ra địa điểm khác là một cách hiệu quả để không bật khóc khi bạn bị ức chế. Khi bạn thất vọng, quá bực tức, hoặc tủi thân vì chuyện gì đó, bạn có thể di chuyển khỏi vị trí ban đầu, và quay trở lại một lúc sau khi bạn đã bình tĩnh hơn
Nhắm mắt lại thở bằng miệng một hơi thật dài. Cố giữ bình tĩnh .
Em hay làm vậy và khá hiệu quả.
cứ cố mở to mắt, đừng nhắm lại vì một khi nhắm lại chắc chắn nước mắt sẽ rơi
cố gắng làm phân tâm bản thân bởi những hành động hoặc suy nghĩ tích cực khác nhiều nhất có thể
nhưng cũng đừng cố kìm nên quá, nó sẽ làm bạn cảm thấy nặng lòng thêm đấy
Nếu cần vẫn nên khóc bạn ạ, chỉ không nên khóc khi gặp đối tác hay công việc còn lại cảm xúc cũng không thể kìm nén được.
Bạn rèn thêm bằng cách nghĩ lảng tránh đi, đừng quá dằn vặt hoặc nghĩ quá nhiều làm mình buồn hay tủi thân. Nghĩ đến 1 câu chuyện vui khác hoặc soi gương thấy mình xấu òm nên phải phì cười chẳng hạn hihi.
B có thể thử ngửa mặt lên để tránh nước mắt chảy, vừa chửi thề tán loạn trong đầu về điều vừa bức xúc cũng là cách giải toả cảm xúc mà ko sợ ai nghe thấy