Làm sao để kiếm tiền (trong độ tuổi học sinh) mà không phải đi làm thêm?

  1. Đầu tư & Tài chính

  2. Tâm sự cuộc sống

Mình năm nay cấp 3, ba mẹ mình vẫn chu cấp tiền cho mình mỗi ngày, nhưng mình muốn tự kiếm tiền. Rắc rối ở chỗ ba mẹ mình lại không cho mình đi làm thêm, có cách nào kiếm tiền mà không phải đi làm thêm không ạ?

Từ khóa: 

đầu tư & tài chính

,

tâm sự cuộc sống

Lúc còn là học sinh, mình có 2 khoản thu chính là tiền thưởng các thành tích học tập và tiền nhuận bút. Các thành tích mà được thưởng thì cũng có đợt. Chủ động nhất là tiền nhuận bút, cứ viết rồi gửi đầu tháng sau lấy tiền 1 lượt, cũng kha khá đó bạn, nhưng mà tính ra thì tiền thưởng cao hơn 🤣
Trả lời
Lúc còn là học sinh, mình có 2 khoản thu chính là tiền thưởng các thành tích học tập và tiền nhuận bút. Các thành tích mà được thưởng thì cũng có đợt. Chủ động nhất là tiền nhuận bút, cứ viết rồi gửi đầu tháng sau lấy tiền 1 lượt, cũng kha khá đó bạn, nhưng mà tính ra thì tiền thưởng cao hơn 🤣

Thực ra đây là một vấn đề gần như bất khả thi, anh nghĩ em vẫn nên tập trung học hành, có j thì xin bố mẹ ít tiền tiêu vặt thôi vì

- kiếm tiền thông qua các cuộc thi, nckh, viết bài thì cũng đc nhưng khó và không thường xuyên

- bán hàng on thì cần vốn, cần nguồn hàng, cần thời gian và nhiều câu chuyện loằng ngoằng khác

- viết báo , riview thì tiền ít và k đều

Với trường hợp này, mình nghĩ bạn có thể học thật giỏi để lấy học bổng và nhận được tiền thưởng. Hoặc bạn có thể kinh doanh online, làm dịch thuật online nếu khả năng ngôn ngữ tốt, làm ctv cho các trang báo, viết review để nhận hoa hồng. Về nguồn công việc, bạn có thể tìm trên các website hoặc group nhưng nhớ là phải nghiên cứu và tìm hiểu kĩ vì lừa đảo rất nhiều. Nhưng làm gì cũng phải đặt việc học lên đầu nhé, kiếm tiền là phụ và chỉ mang tính trải nghiệm thôi.

Bạn cứ học thật giỏi, tham gia các cuộc thi cố gắng đoạt giải cao. Bạn đang là học sinh cấp 3, việc học vẫn là quan trọng nhất. Mà bạn kiếm được tiền từ việc học cũng sẽ khiến bố mẹ vui và yên tâm hơn đó.

Chúc bạn học tốt!