Làm sao đễ làm nguội trà ko cần đá nhanh nhất?

  1. Tip & Trick

  2. Khoa học

Từ khóa: 

tip & trick

,

khoa học

Cách 1: thường dùng nhất, thổi. Kê mồm thổi

Cách 2: Húp trên mặt, từng ngụm nhỏ, lớp nước trên mặt thường có nhiệt độ thấp do nó có mặt thoáng để bay hơi. Kết hợp với cách thổi sẽ tăng hiệu quả.

Cách 3: dùng cơ giới để thổi, giống như cách 1 nhưng đỡ mệt và nhanh hơn. Có thể dùng 1 cái cốc mỏng, bằng nhôm để nhanh chóng tản nhiệt.

Cách 4: Pha thêm đá hoặc nước, cách này loãng trà và ko đúng yêu cầu đặt ra.

Cách 5: dùng 2 cái cốc, sang qua sang lại, kết hợp với phương pháp thổi, cách này chủ yếu để tăng diện tích mặt thoáng giúp nước dễ bay hơi và nguội.

Cách 6: Chưng nước, đặt ly trà và 1 thau nước lạnh, tốt nhất nên dùng 1 cái ly mỏng, bằng kim loại để tăng khả năng tản nhiệt.

Cách 7: Tương tự cách chưng nhưng dùng ống hút và hút qua 1 bát nước lạnh (này có meme trên mạng)

Cách 8: Chờ, trời mùa này thì nóng mấy đừng để lên bếp thì 1 lúc là cũng nguội thôi, nên cứ ngồi 8 đến khi nào nguội thì uống. (do đó nó mới gọi là cách 8)

Trả lời

Cách 1: thường dùng nhất, thổi. Kê mồm thổi

Cách 2: Húp trên mặt, từng ngụm nhỏ, lớp nước trên mặt thường có nhiệt độ thấp do nó có mặt thoáng để bay hơi. Kết hợp với cách thổi sẽ tăng hiệu quả.

Cách 3: dùng cơ giới để thổi, giống như cách 1 nhưng đỡ mệt và nhanh hơn. Có thể dùng 1 cái cốc mỏng, bằng nhôm để nhanh chóng tản nhiệt.

Cách 4: Pha thêm đá hoặc nước, cách này loãng trà và ko đúng yêu cầu đặt ra.

Cách 5: dùng 2 cái cốc, sang qua sang lại, kết hợp với phương pháp thổi, cách này chủ yếu để tăng diện tích mặt thoáng giúp nước dễ bay hơi và nguội.

Cách 6: Chưng nước, đặt ly trà và 1 thau nước lạnh, tốt nhất nên dùng 1 cái ly mỏng, bằng kim loại để tăng khả năng tản nhiệt.

Cách 7: Tương tự cách chưng nhưng dùng ống hút và hút qua 1 bát nước lạnh (này có meme trên mạng)

Cách 8: Chờ, trời mùa này thì nóng mấy đừng để lên bếp thì 1 lúc là cũng nguội thôi, nên cứ ngồi 8 đến khi nào nguội thì uống. (do đó nó mới gọi là cách 8)

Đặt ly trà lên mặt phẳng inox hay kim loại, hoặc mặt đá cẩm thạch tự nhiên đúng chuẩn. Hoặc lấy 1 khăn ước bọc quanh ly. Quậy quậy thổi thổi cũng là 1 cách rất chi là dân dã nhưng thực tế

Mình cắm thìa vào để thìa hút bớt nhiệt từ cốc trà nóng ra

Mình thường để bình trà vào trong chậu nước( sạch) cho nhiệt độ bình thường của nước làm nguội trà nóng những lúc cần nguội nhanh ấy bạn. Bạn thử nha!

Có thể sử dụng loại đá không tan, trà vẫn mát mà không làm loãng trà.

https://cdn.noron.vn/2022/01/26/da-lanh-khong-tan-769x512-1643196073.jpg
Mình thường lấy thìa ngoáy hoặc áp cả bàn tay vào rồi rung cốc chè nhẹ sao cho nước chè sóng sánh. Như vậy thù nhiệt sẽ bị hấp thụ vào thìa/tay và tản ra nhanh hơn.