Làm sao để quay lại với một người và đối mặt với bản thân?

  1. Tâm lý học

  2. Tình yêu

Mình có quen một người mà qua mạng mà mình cực kỳ thích bạn ấy, quen nhau 3 tháng. Thì hai người quyết định khi nào gặp nhau sẽ quyết định có làm ngyeu nhau hay không, nhưng lúc đấy mình bị mụn và mình cực kỳ tự ti vì ngoại hình, mình kh dám nói với cô ấy và cụng kh dám gặp vì sợ cô ấy sẽ bỏ đi mất xong cuối cùng mình đã nói lời tạm biệt cô ấy trước và lấy một lý do nào đó biện hộ. Bây giờ đã hơn 1 năm mặt mình cũng đã đỡ mụn hơn, kh biết là sau vài năm nữa mình hết mụn thì mình có cách nào để quay lại với cô ấy hay kh?

Từ khóa: 

tâm lý học

,

tình yêu

Có còn liên lạc được không mới là vấn đề ấy chứ... Có khi nhắn lại họ cũng quên luôn bạn là ai rồi nữa... Thôi còn thì cứ nhắn lại thử.

Nhưng mà vì bạn hỏi nên mình cũng đoán là ngoại hình là 1 chuyện thôi, bạn hỏi chứng tỏ bạn vẫn đang còn chưa tự tin đâu á. Lòng tự trọng là cái mà không ai trao được cho mình, chúng ta chỉ có thể tự trao nó cho mình bằng cách làm điều đúng mà thôi.

Trả lời

Có còn liên lạc được không mới là vấn đề ấy chứ... Có khi nhắn lại họ cũng quên luôn bạn là ai rồi nữa... Thôi còn thì cứ nhắn lại thử.

Nhưng mà vì bạn hỏi nên mình cũng đoán là ngoại hình là 1 chuyện thôi, bạn hỏi chứng tỏ bạn vẫn đang còn chưa tự tin đâu á. Lòng tự trọng là cái mà không ai trao được cho mình, chúng ta chỉ có thể tự trao nó cho mình bằng cách làm điều đúng mà thôi.

Sợ lúc bạn tự tin rồi thì cô ấy yêu người khác mất rồi bạn êi:))))))

Bạn có thể bắt đầu trò truyện lại với cô ấy để cả 2 bớt cảm giác xa lạ, đến thời điểm thích hợp thì hẹn gặp mặt nhau. Vài lần đi chơi ngoài thì hãy tỏ tình với cô ấy nhé.