Làm sao để quên một người từng thương?

  1. Tình yêu

Mình và cậu ấy đã từng thích nhau, nhưng vì vài chuyện mà bọn mình đã chấm dứt. Bây giờ cậu ấy đã có người mới. Mình vẫn đang thích cậu ấy, giờ phải làm sao để quên cậu ấy?

Từ khóa: 

quên

,

tình yêu

Tình cảm vốn là thứ rất khó dứt, theo mình thấy thì bạn thích đối phương khá sâu nữa. Nhưng, có một câu mà mình thường hay nghĩ đến mỗi khi chia tay với một ai (người yêu, lẫn bạn bè) là "Mọi thứ đều có thể thay thế", mỗi giai đoạn trong cuộc đời, chúng ta sẽ gặp được những người khác nhau và họ sẽ là người đem đến cho bạn một bài học nào đó.

Đối với người mà bạn yêu hiện tại, có thể đem đến cho một bài học về sự chấp nhận. Dẫu còn yêu nhưng bạn phải dùng lý trí để kiểm soát bản thân và suy nghĩ một cách tích cực hơn. Mình nghĩ suy nghĩ như thế sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Trả lời

Tình cảm vốn là thứ rất khó dứt, theo mình thấy thì bạn thích đối phương khá sâu nữa. Nhưng, có một câu mà mình thường hay nghĩ đến mỗi khi chia tay với một ai (người yêu, lẫn bạn bè) là "Mọi thứ đều có thể thay thế", mỗi giai đoạn trong cuộc đời, chúng ta sẽ gặp được những người khác nhau và họ sẽ là người đem đến cho bạn một bài học nào đó.

Đối với người mà bạn yêu hiện tại, có thể đem đến cho một bài học về sự chấp nhận. Dẫu còn yêu nhưng bạn phải dùng lý trí để kiểm soát bản thân và suy nghĩ một cách tích cực hơn. Mình nghĩ suy nghĩ như thế sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn.

thời gian b ạ :))
Sao mà quên được chứ? Khó quên lắm bạn ạ, người mình từng thương mà. Không thể quên chỉ là cảm giác nhớ vơi đi và tất cả xem như chưa từng có gì xảy ra. Bạn có thể thử vài cách như cắt đứt mọi thông tin liên hệ, bỏ hết mọi vật kỷ niệm với người ấy, hạn chế nhắc về chuyện cũ đồng thời tìm kiếm những điều mới mẻ hơn