Làm sao để sắp xếp được thời gian đi làm fulltime khi vẫn còn là sinh viên?

  1. Tip & Trick

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

sinh viên

,

tip & trick

,

tâm sự cuộc sống

Làm sinh viên thì việc học vẫn là quan trọng nhất bạn ạ, đi làm chỉ là để thêm kinh nghiệm, thêm trải nghiệm, mở rộng networking, thêm kỹ năng, làm đẹp CV,... Và vẫn đang đi học thì làm sao làm fulltime được? Chỉ part-time thôi bạn ơi. Nếu muốn đi làm fulltime thì có thể tranh thủ hè bạn nhé

Trả lời

Làm sinh viên thì việc học vẫn là quan trọng nhất bạn ạ, đi làm chỉ là để thêm kinh nghiệm, thêm trải nghiệm, mở rộng networking, thêm kỹ năng, làm đẹp CV,... Và vẫn đang đi học thì làm sao làm fulltime được? Chỉ part-time thôi bạn ơi. Nếu muốn đi làm fulltime thì có thể tranh thủ hè bạn nhé

Mình xin chia sẻ các tips gíup mình cân bằng việc học và đi làm part-time thời còn sinh viên:
1. Xác định cho bản thân một mục tiêu học tập và làm việc.
Vì việc học là của mỗi người, công việc cũng là của mỗi người do đó ta phải hiểu rõ được lý do mình học và làm việc. Từ đó mới đặt cho bản thân một mục tiêu rõ ràng, cụ thể và vừa sức với bản thân.
2. Xây dựng một lộ trình học và làm chi tiết rõ ràng.
Nhiều bạn sinh viên làm part time trong công ty thì có thể sáng đến công ty chiều về đi học hoặc có những sinh viên tuần vẫn đến trường vài ba lần một tuần nhưng mà lại làm việc ở công ty tám tiếng một ngày thì phải xây dựng một cái lộ trình và kế hoạch học rõ ràng đối với từng môn để làm sao mà mình không quá nghiêng về một phía. Bạn có thể sáng đi làm, chiều đi học, tối về học thêm tại gia để theo kịp các môn trên trường hoặc thời gian rảnh ở công ty có thể học bài ở trường và ngược lại.
3. Xác định một tinh thần học bền bỉ và kiên trì.
Chắc chắn sẽ có những khoảng thời gian mà bản thân bạn sẽ bị thấy mình bị quá tải bị kéo giãn vì công việc tại công ty thì chồng chất mà việc học ở trên trường lại căng thẳng. Do đó bạn thân phải chuẩn bị một tinh thần học – làm bền bỉ và vững chắc và kiên trì để có thể vượt qua khó khăn trước.
4. Tạo cho bản thân một thói quen làm việc hiệu quả và năng suất.
Có lẽ đây là thói quen mà chắc chắn ai cũng muốn có. Vì khi bạn đứng trước rất nhiều việc phải làm - học thì bản thân bạn nên biết ưu tiên công việc dựa theo kết hoạch và mục tiêu mà bạn đề ra. Sau đó bạn nên tập trung vào những việc mà sẽ đem lại hiệu quả cao nhằm tối đa hóa thời gian của chính mình mà vẫn tạo được kết quả tốt.
Những tips kể trên là những mẹo để mình có thể vừa cân bằng công việc của mình cũng như việc học tại trường của mình hiện nay. Ngoài ra còn có rất nhiều vấn đề mà bản thân mỗi người sẽ còn phải giải quyết trong thời gian làm việc - học tập thì điều khuyên đầu tiên mà Kun khuyên mọi người chính là phải thật quyết tâm trong việc mình làm và hãy cố gắng làm thật chăm chỉ.

Đi làm fulltime thì đi học trên trường bằng cách nào vậy em?

Xin chân thành cảm ơn những lời khuyên và chia sẻ của mọi người cho câu hỏi của mình/em ạ