Làm sao để sống một cách thực tế hơn?

  1. Kỹ năng mềm

  2. Tâm sự cuộc sống

  3. Tâm lý học

Mình là người hay mơ mộng những điều viễn vông. Điều đó khiến mình đôi lúc xa rời thực tế. Làm sao để bớt mơ mộng ảo tưởng và sống một cách thực tế hơn ạ?

Từ khóa: 

sống

,

thực tế

,

kỹ năng mềm

,

tâm sự cuộc sống

,

tâm lý học

Bạn chỉ cần nhận biết mình đang làm gì vào lúc nào là được rồi. Mơ mộng thì biết là mình đang mơ mộng. Thực tế thì biết mình thực tế. Chỉ cần ghi nhận thôi, đừng mong muốn thay đổi điều gì hết, làm thường xuyên và liên tục thì sự tỉnh táo sẽ luôn ở bên bạn. Như vậy bạn không cần phải nỗ lực thêm cái nọ bớt cái kia cho phiền não mà vẫn có thể đạt được mục đích.

Trả lời

Bạn chỉ cần nhận biết mình đang làm gì vào lúc nào là được rồi. Mơ mộng thì biết là mình đang mơ mộng. Thực tế thì biết mình thực tế. Chỉ cần ghi nhận thôi, đừng mong muốn thay đổi điều gì hết, làm thường xuyên và liên tục thì sự tỉnh táo sẽ luôn ở bên bạn. Như vậy bạn không cần phải nỗ lực thêm cái nọ bớt cái kia cho phiền não mà vẫn có thể đạt được mục đích.

Một cách đó là trải nghiệm nhiều hơn. Bạn vào trường đời thì sẽ thấy thực tế hơn thôi. Chăm đọc báo, cập nhật tin tức đời sống, thời sự vì đó chính là thực tế thay vì xem phim hay đọc ngôn tình.