Làm sao để thành lập một quốc gia?

  1. Kiến thức chung

Thi thoảng mình có đọc được những mẩu tin rất thú vị về các quốc đảo và mình thấy việc lập ra được một quốc gia bé xinh rất hay ho. 

Này nhé:

Domain:

Mỗi quốc gia sẽ có một tên miền. Có nhiều tên miền hay ho mà chỉ bán tên miền thôi chắc đủ nuôi cả nước:

  • Domain .ws (tương đương với website) ngày xưa mình rất thích.
  • Domain .AC: accademy. Tên miền của Ascension Island
  • Domain .AD (quảng cáo)
  • Domain .AI (đang rất hot cho mảng trí tuệ nhân tạo) là của nước Anguilla. Đây là một quốc đảo, cỡ 14k dân, dài 26km, rộng 5km.

Thiên đường trốn thuế:

7 'thiên đường' cho việc trốn thuế trên thế giới - Kinh doanh - Zing.vn

news.zing.vn

Nói chung thuế nhiều là để nuôi bộ máy quản lý cồng kềnh. Quốc gia bé thì không cần quản lý, do đó không cần thuế hoặc thuế rất thấp. Từ đó các doanh nghiệp nước ngoài chỉ cần đến đặt trụ sở tại quốc gia này và chuyển dòng tiền chạy qua là tiết kiệm được rất nhiều tiền.

Đây, chỉ cần 2 yếu tố trên thôi đã thấy thành lập một quốc gia thú vị như thế nào rồi. 

Vậy nên mình quan tâm xem làm thế nào để có thể thành lập được một quốc gia, để nhỡ sau này mình có nhiều xèng hoặc quen biết những người nhiều xèng thì sao 🤪😋😁

Từ khóa: 

kiến thức chung

Cái chính là làm sao giữ được chủ quyền thôi.

A có thể đi ra biển quốc tế, vớ cái đảo hoang nào đó, rồi tự thành lập thành 1 nước. Thứ nhất là các nước khác có công nhận và đặt quan hệ ngoại giao ko, có khối quốc gia đến h vẫn ko được 1 số nước lớn công nhận.

Thứ hai, vì a tự thành lập quốc gia trên lãnh hải quốc tế, nên hầu như chẳng có cái gì bảo hộ cả. Phải tự thân vận động thôi. Cướp biển đi qua có thể nhân tiện sẽ ghé thăm 1 chuyến. Tàu Khựa ngứa mắt có thể mang tàu chiến đi qua nã vài quả tên lửa chơi. Hay Triều Tiên trong lúc có hứng có thể thử nuke vào đấy. Nói chung là làm sao để có được năng lực đủ mạnh để bảo vệ bản thân thôi là 1 vấn đề lớn rồi.

Mấy cái nước bé bé kia nó tồn tại vì nó là sân sau của kha khá tập đoàn lớn trên thế giới, và không có thành phần nào muốn chọc vào đội đấy cả =)).

Trả lời

Cái chính là làm sao giữ được chủ quyền thôi.

A có thể đi ra biển quốc tế, vớ cái đảo hoang nào đó, rồi tự thành lập thành 1 nước. Thứ nhất là các nước khác có công nhận và đặt quan hệ ngoại giao ko, có khối quốc gia đến h vẫn ko được 1 số nước lớn công nhận.

Thứ hai, vì a tự thành lập quốc gia trên lãnh hải quốc tế, nên hầu như chẳng có cái gì bảo hộ cả. Phải tự thân vận động thôi. Cướp biển đi qua có thể nhân tiện sẽ ghé thăm 1 chuyến. Tàu Khựa ngứa mắt có thể mang tàu chiến đi qua nã vài quả tên lửa chơi. Hay Triều Tiên trong lúc có hứng có thể thử nuke vào đấy. Nói chung là làm sao để có được năng lực đủ mạnh để bảo vệ bản thân thôi là 1 vấn đề lớn rồi.

Mấy cái nước bé bé kia nó tồn tại vì nó là sân sau của kha khá tập đoàn lớn trên thế giới, và không có thành phần nào muốn chọc vào đội đấy cả =)).