Làm sao để thuyết phục bố mẹ cho nuôi thú cưng?

  1. Sinh vật cảnh

Mình rất thích nuôi thú cưng và muốn có một chú cún hoặc mèo để chăm sóc. Bố mẹ mình lại không đồng ý, nhưng mình vẫn muốn thuyết phục. Mọi người chia sẻ cho mình một vài lý lẽ để thuyết phục bố mẹ với ạ.

Từ khóa: 

gia đình

,

sinh vật cảnh

Quan trọng là bạn muốn nuôi con gì. Có 2 cách, 1 là thể hiện thật giỏi vào, đến mức không ai chê bạn được thì bồ mẹ bạn sẽ dễ đồng ý, 2 là giấu, xong mang về, xong setup hết, từ đồ ăn, thức uống đến chỗ ở cho nó, bố mẹ có biết thì cũng muộn rồi. Nhưng mà gì thì gì, hãy là người nuôi có trách nhiệm.

Trả lời

Quan trọng là bạn muốn nuôi con gì. Có 2 cách, 1 là thể hiện thật giỏi vào, đến mức không ai chê bạn được thì bồ mẹ bạn sẽ dễ đồng ý, 2 là giấu, xong mang về, xong setup hết, từ đồ ăn, thức uống đến chỗ ở cho nó, bố mẹ có biết thì cũng muộn rồi. Nhưng mà gì thì gì, hãy là người nuôi có trách nhiệm.

Nếu thực sự muốn nuôi thú cưng thì bạn có thể ra giao ước như: '' Nếu con đứng nhất lớp kì này thì bố mẹ cho con nuôi thú cưng nhé ?'' chẳng hạn. Thêm một điều nữa là bạn nên cam kết với bố mẹ là sẽ chịu trách nhiệm tất cả về thú cưng của mình như trách nhiệm ''sống còn'', ''vệ sinh chất thải của thú cưng'' thì bố mẹ có thể tin tưởng hơn!!!

https://cdn.noron.vn/2021/09/30/757458793890280-1632982848.jpg
Nếu đủ kinh phí bạn tự mua về đường nào họ cũng chấp nhận thôi .
Còn không bạn nên thuyết phục từ việc hỏi nguyên nhân bố mẹ bạn không cho phép từ đó mà bạn đưa ra những phản biện để thuyết phục . Bố mẹ bạn có hỏi vì sao lại nuôi thú cưng thì bảo cần 1 người bạn , mà như thế thì hơi khó nói nên cứ nói là mua về cho vui nhà vui cửa .