Làm sao để tránh say xe?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

Mình thuộc dạng say xe kinh khủng, mình có chút kinh nghiệm như này:
- 1 là uống thuốc chống say trước nửa tiếng rồi dán sau lỗ tai, dán salonpas lên rún, xức dầu lên mũi rồi bịt khẩu trang xong lên xe ngủ. Cách này sẽ không ói nhưng bù lại có giảm giác khô miệng và lừ đừ người @@
- 2 là ăn khoai lang luộc vì mình nghe người lớn nói hồi xưa đi biển người ta hay trữ khoai lang trên tàu để ăn chống say. Trước khi lên xe hãy ăn trước khoai, trên xe buồn miệng ăn khoai, nghỉ ngơi ăn cơm bình thường xong lên xe ăn khoai tiếp là không ói.
Nói chung là 2 cách trên phòng thôi chứ lên xe vẫn cần phải ngủ để quên đi.
Trả lời
Mình thuộc dạng say xe kinh khủng, mình có chút kinh nghiệm như này:
- 1 là uống thuốc chống say trước nửa tiếng rồi dán sau lỗ tai, dán salonpas lên rún, xức dầu lên mũi rồi bịt khẩu trang xong lên xe ngủ. Cách này sẽ không ói nhưng bù lại có giảm giác khô miệng và lừ đừ người @@
- 2 là ăn khoai lang luộc vì mình nghe người lớn nói hồi xưa đi biển người ta hay trữ khoai lang trên tàu để ăn chống say. Trước khi lên xe hãy ăn trước khoai, trên xe buồn miệng ăn khoai, nghỉ ngơi ăn cơm bình thường xong lên xe ăn khoai tiếp là không ói.
Nói chung là 2 cách trên phòng thôi chứ lên xe vẫn cần phải ngủ để quên đi.
Mình bị say xe từ nhỏ tới giờ, có những cách nào mình đã thử sạch sành sanh, không có cách nào chữa được... Sau này mình có hỏi chuyện bác sĩ thì bác sĩ chỉ cách hay nhất là mỗi ngày siêng năng tập thể dục, những động tác xoay đầu qua lại hoặc lên xuống nhiều, chạy bộ cũng được để quen với chuyển động mạnh, lâu ngày tiền đình khỏe sẽ hết say xe.
Mình đã áp dụng và giờ mình đi xe khỏe re luôn rồi 😆