Làm sao để từ chối buổi hẹn hò một cách lịch sự?

  1. Tình yêu

Mình được cô giới thiệu cho 1 anh, con của bạn cô, 2 đứa cũng nói chuyện được hơn 1 tuần này. Mình cảm giác anh ấy không quá thú vị, nhưng cũng không phải là nhàm chán, nói chung vừa phải, thích hợp để làm bạn. Hôm qua anh ấy có ngỏ lời gặp mặt, nhưng mình thì không muốn lắm, nhưng vì cả nể nên mình cũng chưa biết phải trả lời thế nào.

Từ khóa: 

tình yêu

  1. Đừng từ chối, cũng đừng viện cớ bận!
  2. Hãy trả lời không rõ xác nhận mà cũng không rõ phủ nhận! Câu trả lời mà đối phương hiểu sao cũng đúng, rồi xài 3 cái hình emoji mỉm cười!😊😊😊
  3. Quan trọng nhất: Quăng điện thoại qua một bên, kệ thằng chả! Không thèm nhắn nhắn tin nữa!
  4. Nếu thằng chả không nhăn tin nữa chứng minh là:
  • Thằng chả không có rung động gì!
  • Bạn được toại nguyện! Sống tiếp đời mình!

5. Nếu thằng chả liên tục nhắn tin thì:

  • Chỉ trả lời những câu hỏi đòi gặp mặt, hẹn đi chơi. Tất cả những dạng câu hỏi khác, vứt điện thoại qua một bên, chỉ seen thôi. 
  • Cách trả lời y chang điều số 2, lặp đi lập lại ý chính, chỉ thay đổi cách dùng câu văn và emoji đến khi nào anh ta chủ động tìm tới tận cửa nhà bạn! Đến lúc đó hãy cho anh ta cơ hội hẹn hò 1 lần!
  • Còn nếu không có gì xảy ra thì bạn được toại nguyện như điều 4.

6. Không được chủ động nhắn tin, khi nhắn tin chỉ dùng text + emoji. Không video call, không gửi hình ảnh bản thân cho đối phương!

Các bạn nữ đã thấy lợi thế của 1 cô gái không đổ 1 chàng trai chưa! :)) Đây là kinh nghiệm của 1 người đàn ông đã từng xài 4 chiếc điện thoại cùng 1 lúc :))

Trả lời
  1. Đừng từ chối, cũng đừng viện cớ bận!
  2. Hãy trả lời không rõ xác nhận mà cũng không rõ phủ nhận! Câu trả lời mà đối phương hiểu sao cũng đúng, rồi xài 3 cái hình emoji mỉm cười!😊😊😊
  3. Quan trọng nhất: Quăng điện thoại qua một bên, kệ thằng chả! Không thèm nhắn nhắn tin nữa!
  4. Nếu thằng chả không nhăn tin nữa chứng minh là:
  • Thằng chả không có rung động gì!
  • Bạn được toại nguyện! Sống tiếp đời mình!

5. Nếu thằng chả liên tục nhắn tin thì:

  • Chỉ trả lời những câu hỏi đòi gặp mặt, hẹn đi chơi. Tất cả những dạng câu hỏi khác, vứt điện thoại qua một bên, chỉ seen thôi. 
  • Cách trả lời y chang điều số 2, lặp đi lập lại ý chính, chỉ thay đổi cách dùng câu văn và emoji đến khi nào anh ta chủ động tìm tới tận cửa nhà bạn! Đến lúc đó hãy cho anh ta cơ hội hẹn hò 1 lần!
  • Còn nếu không có gì xảy ra thì bạn được toại nguyện như điều 4.

6. Không được chủ động nhắn tin, khi nhắn tin chỉ dùng text + emoji. Không video call, không gửi hình ảnh bản thân cho đối phương!

Các bạn nữ đã thấy lợi thế của 1 cô gái không đổ 1 chàng trai chưa! :)) Đây là kinh nghiệm của 1 người đàn ông đã từng xài 4 chiếc điện thoại cùng 1 lúc :))

à mình cũng có tính cả nể. Hãy lắng nghe trái tim của mình và yêu thương, tôn trọng nó hơn nhé. Đừng để nó bị buồn bởi tính cả nể của mình

Từ chối lời tỏ tình của đối phương là phải dựa vào tình huống và những lời nói dối vô hại, chứ không phải lơ đi để rồi làm tổn thương đến tình cảm của họ. Không nên nói xấu sau lưng hay có thái độ kém lịch sự mà hãy thể hiện sự tử tế, dứt khoát, thẳng thắn khi nói với đối phương.

1. Nói rằng bạn thích người khác rồi

Một cách dễ dàng để từ chối tình cảm của ai đó một cách lịch sự là nói rằng bạn đã phải lòng người khác. Bằng cách đó, bạn sẽ không làm tổn thương đến ai cả mà đối phương cũng không có cơ hội tiếp tục theo đuổi bạn.

Điều đặc biệt khi sử dụng cách này là bạn không cần phải nói ra tên của người bạn thích, cho dù là cái tên bạn bịa ra. Chỉ cần nói đơn giản là bạn không muốn tiết lộ tình cảm của mình cho bất kỳ ai vì đó là bí mật.

2. Lấy công việc bận rộn là cái cớ để từ chối lời mời hẹn hò

Khi ai đó muốn hẹn hò với bạn, bạn có thể từ chối bằng cách viện lí do là đang bận làm nghiên cứu hay dự án nào đó. Chẳng hạn như:

  • Tớ đang trong giai đoạn quan trọng để chuẩn bị cho kì thi vào trường đại học mà tớ hằng mong ước, cho nên thời gian này tớ không muốn hẹn hò với ai.

  • Cuộc sống của tớ xoay quanh bởi công việc nên hầu như có rất ít thời gian để gặp gỡ bạn bè. Tớ không muốn gieo hi vọng cho ai đó rồi lại làm họ thất vọng.

Không ăn nói cộc lốc hay nổi cáu mà hãy giải thích với người đó rằng bạn đang muốn tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp dang dở của mình.

3. Nói rằng bạn không thể hẹn hò vì bạn của bạn đã phải lòng anh ấy hoặc cô ấy

Bạn có thể bày tỏ một cách lịch sự và khéo léo lời từ chối bằng cách nói rằng bạn không thể hẹn hò với người mà bạn mình thích, nếu làm như vậy thì có khác gì tôi đang phản bội bạn mình. Một số ví dụ để bạn áp dụng như:

  • Một trong số những đứa bạn của tớ đã phải lòng cậu. Tớ không thể nào đi chơi với bạn được vì như vậy sẽ làm cô ấy bị tổn thương.

  • Nếu tớ hẹn hò với cậu thì quá là sai lầm rồi vì bạn tớ thích cậu.

  • Bạn tớ phải lòng cậu rồi đấy, nên nếu chúng ta hẹn hò, tớ áy náy và khó xử lắm.

  • Tớ không thể đối xử tệ với bạn mình được. Xin lỗi, đừng cố gắng nữa vì không có tác dụng gì đâu, bạn tớ thích cậu rồi mà.

Trong tình huống này, đối phương có thể hỏi bạn người đó là ai, hãy bình tĩnh nói rằng bạn không thể tiết lộ điều đó.

4. Nói rằng bạn vừa mới kết thúc một mối tình nên không muốn hẹn hò với bất kì ai nữa

Hãy lịch sự từ chối một cuộc hẹn bằng cách nói rằng bạn vừa mới chia tay mối tình của mình và trái tim vẫn còn đau, vẫn còn nhớ người yêu cũ nên không muốn gặp ai cả.

Đừng mơ mộng một ngày đó bạn sẽ gặp lại họ, mà hãy thẳng thắn cho đối phương biết đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau như thế này.

5. Gửi một lời nhắn đến người đó

Nếu bạn ngại gặp mặt đối phương, hãy từ chối dứt khoát bằng cách gửi cho họ một lời từ chối ngắn gọn, chẳng hạn như:

  • Xin lỗi, tớ không thể đi chơi với cậu được. :(

  • Tớ không biết phải nói thế nào, nhưng tớ thấy chúng ta không thể là một cặp được đâu.

  • Tớ không thể. Tớ xin lỗi.

Lưu ý là viết làm sao để người kia cảm nhận được sự chân thành của bạn, điều đó chứng tỏ rằng dù ít nhiều bạn cũng đã suy nghĩ về lời mời hẹn hò và quan tâm đến cảm xúc của họ, sau đó bạn cũng không cần phải gặp mặt trực tiếp hay nói chuyện với họ trên điện thoại nữa.

6. Nói rằng bạn đang bị căng thẳng, áp lực vì nhiều vấn đề trong cuộc sống ở thời điểm này.

Bạn có thể từ chối lời mời hẹn hò của ai đó bằng cách nói rằng hiện tại bạn đang phải đối mặt với nhiều vấn đề khiến bạn căng thẳng và cần tập trung giải quyết chúng để cân bằng lại cuộc sống.

Nếu người đó hỏi bạn đang gặp phải những vấn đề gì, chỉ cần nói rằng đó là vấn đề cá nhân và bạn không muốn chia sẻ với bất kỳ ai khác. Nói dứt khoát 1 lần thôi, nếu không họ sẽ biết thừa là bạn đang nói dối.

Nếu bạn đã xác định không muốn tiến xa hơn bạn bè nữa thì chắc cũng nên làm rõ sớm. Nếu vì nể bạn có thể nhận lời đi một buổi đầu rồi nói rõ luôn, chứ cứ nhập nhằng thì đều mệt cả 2 phía

Bạn cứ báo bận là được. Hoặc không trả lời. Nếu cô hỏi thì bạn bảo bạn không để ý tin nhắn hoặc quên mất. Đừng tỏ thái độ. Hãy luôn nói “Tiếc quá mình bận mất rồi, mình có kế hoạch mất rồi”. Khi bạn lịch sự, người tử tế họ sẽ hiểu cho bạn.