Làm sao xác định mình có bị điên hay không?

  1. Tâm lý học

Thí nghiệm Rosenhan nổi tiếng cho thấy các bác sĩ và bệnh viện khá bất lực trong việc xác định chính xác tình trạng tâm thần của một người bình thường.

Mình đặt một vấn đề ngược lại: giả sử một người bị những người xung quanh cho là có vấn đề về tâm thần. Anh ta không thể chứng minh được tình trạng của mình với bác sĩ và bệnh viện, nhưng có cách nào anh ta tự xác minh được với chính mình hay không?

Mình nghĩ nếu một người được những người xung quanh thuyết phục là mình đang bị điên trong một thời gian dài, rồi họ cũng sẽ tin là mình bị điên. Có một thí nghiệm, một phép thử logic đơn giản nào mà người đó có thể thực hành trên chính bản thân để xác định tình trạng tâm lý của mình không?

Một phép thử giúp người say biết mình đang say, người điên biết mình đang điên?

Từ khóa: 

tâm lý học

Theo mình thì ai cũng điên cả. Chỉ là điên nhiều hay ít, điên thường xuyên hay thi thoảng. Khi bạn làm theo lựa chọn của số đông, thì người ta gọi bạn là bình thường. Khi bạn làm theo ý mình thì người ta gọi bạn là kẻ điên, hay nhẹ hơn là lập dị, khác người. Vì thế, một trong những "tố chất" của những nhà khởi nghiệp, của những người thành công trong xã hội là phải có chất điên. Vì họ dám khác biệt, dám nghĩ khác, làm khác.
Crazy nó không phải là 1 dạng bệnh lý, mà là tư tưởng khác biệt, nó thường được hình thành do hoàn cảnh sống, giáo dục và tính cách sinh ra. Anh Đặng Lê Nguyên Vũ là một dạng như thế. Hay những kẻ giết người hàng loạt (suy nghĩ điên rồ, nhưng hết sức tỉnh táo).
Bệnh tâm thần lại là một dạng khác bạn nhé. Đây là 1 dạng bệnh lý, khiến việc tư duy, suy nghĩ của người bệnh không được bình thường. Có nhiều dạng bệnh lý về tâm thần. Dạng này thì nên được theo dõi, điều trị.
Mình cũng có đọc thí nghiệm của bạn. Và vấn đề lớn nhất chính là ngưỡng nào là điên, ngưỡng nào là tâm thần (phải điều trị) là một thách thức. Ví dụ cụ thể, có thể hơi "đụng chạm" một chút nhưng những người theo tôn giáo về cơ bản là tất tốt, rất bình thường, nhưng trong một số trường hợp niềm tin tôn giáo đó có thể khiến họ làm một số điều rất quá khích.
Trả lời
Theo mình thì ai cũng điên cả. Chỉ là điên nhiều hay ít, điên thường xuyên hay thi thoảng. Khi bạn làm theo lựa chọn của số đông, thì người ta gọi bạn là bình thường. Khi bạn làm theo ý mình thì người ta gọi bạn là kẻ điên, hay nhẹ hơn là lập dị, khác người. Vì thế, một trong những "tố chất" của những nhà khởi nghiệp, của những người thành công trong xã hội là phải có chất điên. Vì họ dám khác biệt, dám nghĩ khác, làm khác.
Crazy nó không phải là 1 dạng bệnh lý, mà là tư tưởng khác biệt, nó thường được hình thành do hoàn cảnh sống, giáo dục và tính cách sinh ra. Anh Đặng Lê Nguyên Vũ là một dạng như thế. Hay những kẻ giết người hàng loạt (suy nghĩ điên rồ, nhưng hết sức tỉnh táo).
Bệnh tâm thần lại là một dạng khác bạn nhé. Đây là 1 dạng bệnh lý, khiến việc tư duy, suy nghĩ của người bệnh không được bình thường. Có nhiều dạng bệnh lý về tâm thần. Dạng này thì nên được theo dõi, điều trị.
Mình cũng có đọc thí nghiệm của bạn. Và vấn đề lớn nhất chính là ngưỡng nào là điên, ngưỡng nào là tâm thần (phải điều trị) là một thách thức. Ví dụ cụ thể, có thể hơi "đụng chạm" một chút nhưng những người theo tôn giáo về cơ bản là tất tốt, rất bình thường, nhưng trong một số trường hợp niềm tin tôn giáo đó có thể khiến họ làm một số điều rất quá khích.

Đơn giản, bạn trả lời xem.

Có 1 cái hồ bơi đầy nước, giờ ng ta đưa cho bạn 3 thứ: 1 cái xô, 1 cái chén và 1 cái tách trà, bạn sẽ chọn cái nào để đổ hết nước trong hồ ra?

Hệ thống thần kinh của con người khá là yếu và nhạy cảm với môi trường dù là trực tiếp hay dán tiếp vậy nên tôi cũng nghĩ là chúng ta hầu hết là điên và tâm thần nhưng nó có cấp độ.chỉ có người nào đó có hệ thần kinh mạnh và được rèn luyện tốt thì mới có thể tự biết mình có điên hay ko, có thể it điên hơn so vơi người khác và cũng có thể tự chữa bệnh điên cho mình.có giải pháp chữa điên từ xa sua người ta đã làm đó là tôn giáo và quân đội.nhưng nó lại có một số vấn đề không tốt đi theo đó là người bệnh hiểu sai làm sai cách thức.điên hay tâm thần ở đây được hiểu là làm những điều không tốt không có ý nghĩa cho cuộc sống.còn đối với các thiên tài thi họ không điên mà là họ thừa hiểu vấn đề chỉ là họ không thích làm những điều bình thường thôi ak

Mình không làm chủ được ý thức và cảm xúc của mình nữa nghĩa là bị điên. 

Điên là trạng thái khác bình thường