Làm thế nào để bỏ thói quen xấu?

  1. Phong cách sống

Mình có thói quen gặm móng tay và ăn đồ ngọt khi stress, biết là rất hại sức khoẻ nhưng lắm lúc mình lo nghĩ nhiều quá nên vậy k bỏ được thói quen xấu này. Mọi người có thể giúp mình không ạ?

Từ khóa: 

phong cách sống

Ăn đồ ngọt quá nhiều làm tăng tốc độ lão hóa, và đặc biệt là gây nghiện nữa.
K biết bạn nghiện ngọt tới cỡ nào rồi, chứ như mình là da tay có chấm đồi mồi luôn rồi. Ảnh tay mình phía dưới đây, k biết bạn có thấy không, chứ dưới đèn trắng nhìn rõ đốm nâu luôn. Tác hại đầu tiên mà mình thấy cũng suất hiện từ hồi năm nhất đh r (nghĩa là 18t thôi).

 Ngoài ra, còn các tác hại phổ biến khác, điển hình là tiểu đường và các triệu chứng, hậu chứng kèm theo. Thực ra để nói sâu hơn nó còn phụ thuộc vào chế độ sinh hoạt, nhóm máu, tốc độ "tiêu hao" năng lượng mà tỉ lệ mắc bệnh sẽ tăng. Nên là mong bạn tự liệu được chứ k sau hối không kịp ấy.

Cách cai thì mình k có vì chính mình cũng k bỏ được, kể tác hại thế kia để bạn thấy sợ mà lui thôi😂.

Bạn có thể thử đường cho người bị tiểu đường, không ngon nhưng đây là công cụ hỗ trợ nếu bạn muốn cai dần đồ ngọt mà không hại sức khỏe.

Trả lời
Ăn đồ ngọt quá nhiều làm tăng tốc độ lão hóa, và đặc biệt là gây nghiện nữa.
K biết bạn nghiện ngọt tới cỡ nào rồi, chứ như mình là da tay có chấm đồi mồi luôn rồi. Ảnh tay mình phía dưới đây, k biết bạn có thấy không, chứ dưới đèn trắng nhìn rõ đốm nâu luôn. Tác hại đầu tiên mà mình thấy cũng suất hiện từ hồi năm nhất đh r (nghĩa là 18t thôi).

 Ngoài ra, còn các tác hại phổ biến khác, điển hình là tiểu đường và các triệu chứng, hậu chứng kèm theo. Thực ra để nói sâu hơn nó còn phụ thuộc vào chế độ sinh hoạt, nhóm máu, tốc độ "tiêu hao" năng lượng mà tỉ lệ mắc bệnh sẽ tăng. Nên là mong bạn tự liệu được chứ k sau hối không kịp ấy.

Cách cai thì mình k có vì chính mình cũng k bỏ được, kể tác hại thế kia để bạn thấy sợ mà lui thôi😂.

Bạn có thể thử đường cho người bị tiểu đường, không ngon nhưng đây là công cụ hỗ trợ nếu bạn muốn cai dần đồ ngọt mà không hại sức khỏe.

Mình không cắn móng tay nhưng mình cũng có cái thói không vui là sẽ ăn thật nhiều. Bây giờ vẫn thế nhưng nó tự đỡ hơn hồi trước. Mình nghĩ là bạn nên xem nhiều những cái tác hại của việc cắn móng tay với ăn đồ ngọt, xem đến thuộc lòng đi xem có đỡ chút nào không nha.
Mình thấy thói quen này khá là khó để bỏ, bởi vì nó cần thời gian và hơn hết là sự kiên trì của bạn nữa đó. Bạn nên thay thế đồ ngọt có hại, nhiều calo bởi hoa quả, thì nó sẽ có ích hơn. Tuy nhiên, cũng không nên ăn nhiều cùng một lúc vì nó không tốt cho sức khoẻ của bạn. Với cả một phương pháp khá có ích mà mình áp dụng là đánh răng sau khi tắm luôn nè. Việc đánh răng sẽ khiến bạn giảm cơn thèm ngọt hơn đó. Chúc bạn sửa được thói quen xấu này nhé.

Bạn nên rèn cho mình thói quen suy nghĩ về hậu quả và lợi ích khi bạn làm điều đó. Ví dụ ăn đồ ngọt giúp bạn giảm stress thì hãy nghĩ đến những hậu quả sau đó: tăng cân, bệnh tiểu đường, đường huyết cao,.....Bạn cũng có thể tìm đến các phương pháp khắc phụ, thay thế như thay vì ăn đồ ngọt là bánh kẹo thì bạn có thể ăn hoa quả ít ngọt hơn như cam, bòng, ổi,... hay hoa quả sấy sữa chua, ngọt nhẹ, dễ ăn, có chứa đường ăn kiêng nên không lo béo hay hại bằng đường tinh luyện. 

Bạn nên thay đổi, bỏ thói quen xấu từ từ, không nên ép bản thân mình từ bỏ quá nhiều thói quen xấu một lúc. Bạn thường thấy có động lực lớn hơn khi cố từ bỏ tất cả các thói quen xấu một lúc - điều đó tốt! Nhưng bạn phải tránh tình trạng dục tốc bất đạt, nghĩa là mỗi lần chỉ nên từ bỏ một thói quen. Cố gắng phá vỡ nhiều thói xấu một lúc có thể quá sức chịu đựng, do đó bạn nên từ từ cắt đứt vĩnh viễn một thứ còn hơn là lướt nhanh qua toàn bộ quá trình và cuối cùng chẳng bỏ được thói xấu nào.

Mình giống bạn có một thói quen khá xấu đó là cắn móng tay, hiện tại mình cắn móng trong vô thức luôn ấy nên rất khó để kiểm soát bản thân. Mình hay cắn móng tay lúc mình cần suy nghĩ sâu, lúc này chân tay rảnh rỗi đầu óc đang tập trung suy nghĩ nên quen tay lại đưa lên mồm cắn mà không hay biết. Mình có áp dụng 1 số phương pháp nhưng không hiệu quả với mình lắm nhưng vẫn muốn share lại vì biết đâu nó hiệu quả với bạn: 

  1. Bôi dầu vào đầu ngón tay: luôn mang theo 1 lọ dầu hoặc một loại chất gì đấy có vị cay hoặc đắng nhưng lưu ý là có thể cho vào mồm được. Lúc nào thấy chân tay sắp bị trống 1 khoảng thời gian dài thì bôi vào các đầu ngón tay, đến khi đưa lên cắn là hú hồn liền.
  2. Gắn móng tay giả: ra tiệm nail làm một bộ móng mới, gắn móng giả vào là không thể cắn được nữa.
  3. Đeo khẩu trang thườn xuyên.

Còn với việc ăn đồ ngọt lúc bị stress, mình nghĩ bạn nên chuẩn bị những món khác lành mạnh hơn thay thế ví dụ như trà, cafe, sữa hạt, ngũ cốc,... và đặc biệt không bao giờ được phép cất trữ đồ ngọt trong nhà nhé.

Cách tốt nhất là biết yêu thương bản thân mình hơn. Khi bạn yêu thương bản thân thực sự, bạn sẽ không để nó bị tổn thương kể cả thể chất lẫn tinh thần. Khi thực hiện thói quen xấu hãy nghĩ đến việc bản thân của mình sẽ phải chịu những hậu quả như thế nào. Điều chỉnh dần dần, bạn không chỉ loại bỏ được thói quen xấu mà còn biết yêu thương bản thân một cách đúng cách.