Làm thế nào để chọn trường đại học phù hợp?

  1. Kỹ năng mềm

Làm thế nào để chọn được trường đại học phù hợp với bản thân? Nên chọn như thế nào ???

Từ khóa: 

chọn trường

,

lựa chọn

,

đại học

,

định hướng nghề nghiệp

,

kỹ năng mềm

Mình nghĩ để chọn trường thì không khó, chọn ngành học thì mới khó chứ nhỉ? Hình như bây giờ nhiều bạn hay chọn ngược, lại đi chọn trường mình thích trước, vào được trường rồi mới chọn xem học ngành gì. Như vậy mình nghĩ hơi sai sai. Bạn xác định đúng ngành nghề mình muốn học trước đã, rồi sẽ tuỳ vào một vài thứ để lựa chọn trường phù hợp:

  • Khả năng của bản thân: Hãy lựa chọn trường có mức điểm tuyển sinh phù hợp với khả năng của bạn. Đừng trèo quá cao, sẽ ngã đau, cũng đừng tự hạ thấp mình mà bỏ lỡ những trường mình thích. Trường công cũng được, trường tư cũng vẫn có nhiều trường tốt.
  • Tài chính của gia đình: Chọn trường công hay trường tư cũng là điều bạn phải cân nhắc dựa vào khả năng tài chính của gia đình và bản thân bạn. Các trường tư thì đương nhiên học một chỉ của họ sẽ nhiều tiền gấp vài lần so với trường công rồi. Chưa kể hệ thống đại học công lập thì có nhiều trường có chương trình đại trà và chương trình chất lượng cao, cả chương trình liên kết nước ngoài cũng có, mức tiền học sẽ khác nhau.
  • Trường có mạnh về đào tạo ngành nghề bạn mong muốn học hay không: Lựa chọn trường có đầu ra đào tạo tốt, có thế mạnh về giáo viên giảng dạy hoặc đầu tư nhiều đối với ngành nghề bạn mong muốn theo học cũng là điều tốt vì bạn sẽ có lợi thế được tiếp cận kiến thức và các phương pháp học tốt hơn.

Ngoài ra còn một số yếu tố nhỏ khác nếu bạn chi li hơn thì vẫn có thể suy nghĩ để cân nhắc chọn trường chẳng hạn như vị trí học: trường có nhiều cơ sở không, có thể chọn cơ sở không hay cố định, từ đó lựa chọn phương tiện di chuyển; trường có tạo ra môi trường năng động, nhiều hoạt động, câu lạc bộ cho sinh viên không; rồi trường có nhiều trai xinh gái đẹp không chẳng hạn,... :))

Trả lời

Mình nghĩ để chọn trường thì không khó, chọn ngành học thì mới khó chứ nhỉ? Hình như bây giờ nhiều bạn hay chọn ngược, lại đi chọn trường mình thích trước, vào được trường rồi mới chọn xem học ngành gì. Như vậy mình nghĩ hơi sai sai. Bạn xác định đúng ngành nghề mình muốn học trước đã, rồi sẽ tuỳ vào một vài thứ để lựa chọn trường phù hợp:

  • Khả năng của bản thân: Hãy lựa chọn trường có mức điểm tuyển sinh phù hợp với khả năng của bạn. Đừng trèo quá cao, sẽ ngã đau, cũng đừng tự hạ thấp mình mà bỏ lỡ những trường mình thích. Trường công cũng được, trường tư cũng vẫn có nhiều trường tốt.
  • Tài chính của gia đình: Chọn trường công hay trường tư cũng là điều bạn phải cân nhắc dựa vào khả năng tài chính của gia đình và bản thân bạn. Các trường tư thì đương nhiên học một chỉ của họ sẽ nhiều tiền gấp vài lần so với trường công rồi. Chưa kể hệ thống đại học công lập thì có nhiều trường có chương trình đại trà và chương trình chất lượng cao, cả chương trình liên kết nước ngoài cũng có, mức tiền học sẽ khác nhau.
  • Trường có mạnh về đào tạo ngành nghề bạn mong muốn học hay không: Lựa chọn trường có đầu ra đào tạo tốt, có thế mạnh về giáo viên giảng dạy hoặc đầu tư nhiều đối với ngành nghề bạn mong muốn theo học cũng là điều tốt vì bạn sẽ có lợi thế được tiếp cận kiến thức và các phương pháp học tốt hơn.

Ngoài ra còn một số yếu tố nhỏ khác nếu bạn chi li hơn thì vẫn có thể suy nghĩ để cân nhắc chọn trường chẳng hạn như vị trí học: trường có nhiều cơ sở không, có thể chọn cơ sở không hay cố định, từ đó lựa chọn phương tiện di chuyển; trường có tạo ra môi trường năng động, nhiều hoạt động, câu lạc bộ cho sinh viên không; rồi trường có nhiều trai xinh gái đẹp không chẳng hạn,... :))

mình nghĩ nên cân nhắc yếu tố chọn trường nào nhiều trai xinh gái đẹp,vì nếu chuyện trường lớp mà khó quá thì đây là một cách vừa dễ hơn mà quan trọng lại ko kém