Làm thế nào để chụp ảnh bạn gái mình đẹp bằng điện thoại?

  1. Phong cách sống

Là con trai, khi đi chơi, hangout hoặc du lịch cùng các bạn gái (và cả bạn gái mình nữa) thì thường phải trở thành photographer bất đắc dĩ. Mình cũng cố gắng chụp đẹp, mà cái mình thấy đẹp thì các bạn lại thấy không có tâm; liên tục bị kêu ca là không có tâm, tự selfie còn hơn

Có bạn nào có thể chia sẻ cách chụp ảnh các bạn gái trông đẹp & có tâm bằng điện thoại không?

Từ khóa: 

chụp ảnh

,

chụp ảnh du lịch

,

du lịch

,

phong cách sống

1 , Chọn góc máy và bố cục

Việc chọn góc máy và bố cục theo mình nên đơn giản hoá vấn đề, bạn hãy suy nghĩ một cách đơn giản nhất. Hãy đặt góc máy của bạntheo phối cảnh chỗ mà bạn đang đứng, khung hình phải thẳng, ngay ngắn, các đường thẳng phải thẳng. bạn nên tránh các góc máy xiên, điện thoại bị nghiêng.

Để có thể dễ dàng canh chỉnh khung hình cũng như góc máy,mình nên bật grid trong ứng dụng camera lên. Còn về bố cục mình sẽ giới thiệu đến bạn 2 bố cục cơ bản nhất, dễ thực hiện và theo mình cũng là dễ đẹp nhất:

Bố cục 1/3 : Ở bộ cục này dựa vào grid đang có trên màn hình chụp ảnh, bạnhãy để chủ thể chính ở đây là bạn gái của mình ở vị trí 1/3 khung hình.Thường thì sẽ là ⅓ bên phải, do mình thường có thói quen nhìn từ bên trái qua, nên sẽ thuận mắt hơn.

Bố cục đối xứng bên trái và góc chụp không nên bên phải : Khi có các hành lang, hay lối đi, hay bất cứ một không gian nào, bạn quan sát thấy có sự đối xứng, hãy thử đặt bạn gái vào vị trí ở giữa, các đường dẫn sẽ hướng về người mẫu, làm cho mọi sự chú ý trên bức hình sẽ dồn về chủ thể. Bố cục này khá hiệu quả khi bạn đi vào các không gian kiến trúc lớn, hoặc đang đi ngoài một hành lang như trong ảnh của mình.

2, Hướng dẫn bạn gái pose dáng

Chụp từ phía sau, tay vén tóc : Để thực hiện, bạn hướng dẫn bạn gái đứng vuông góc với máy ảnh một tí, nhìn thấy phần hông và lưng nhiều, tay vén tóc đuôi gà. Ưu điểm của dáng chụp này sẽ giấu đi phần bụng, tôn lên phần hông và lưng của bạn gái.

Dựa vào tường : Dáng chụp này bạn hãy để bạn gái dựa vào một điểm tựa nào đó như tường hay cột, những chổ này dể có được các đường dẩn. Khi dựa bạn chỉ cho bạn gái hãy để hở phần hông và lưng, để tôn lên dáng của bạn gái nhé.

Dáng chụp khi đang đi : Shoot này tương đối dể, bạn cứ chọn góc chụp trước, sau đó setup đường đi cho bạn gái, điểm đầu và điểm cuối rõ ràng và shoot trong khi bạn gái di chuyển thôi. Hãy hướng dẩn cho bạn gái bước dài hơn bình thường một tí, dể tạo ra dáng đi đẹp hơn.

Chụp từ phía sau : Dáng bên trái tốt hơn, dáng thon hơn. Dáng bên phải làm thân người không đẹp, bạn lưu ý nhé.

Góc chụp này sẽ làm chân, dáng của bạn gái thon hơn, bạn lưu ý nên nói bạn giá để chân trước và sau, đường đứng ngang hàng, và hai chân phải gần nhau giúp cơ thể tạo thành một khối, đừng để hai chân xa nhau quá tạo khoản hở làm cho dáng không đẹp

3,Sử dụng camera siêu rộng cùng góc thấp

Đây là một tips chưa bao giờ hết hiệu quả, bạn hãy chuyển camera về góc siêu rộng, góc máy này cho hiệu ứng tiêu cự méo méo rất đặc trưng, kết hợp với góc thấp, chắc chắn khi chụp bạn gái của bạn sẽ trông cao hơn, thon thả hơn rất nhiều, tin mình đi con gái mà, ai cũng sẽ thích ốm.

Nên lưu ý và tránh các trường hợp sau đây nha:

Lấy góc quá rộng, làm người mẫu nhỏ, tạo cảm giác lọt thỏm vào trong khung hình.

Lấy quá rộng còn gây nhiễu, mất tập trung, dễ bị các vật thể không mong muốn len vào khung hình

Lấy quá rộng còn gây nhiễu, mất tập trung, dễ bị các vật thể không mong muốn len vào khung hình

4, Sử dụng camera tele

Hầu hết các điện thoại phổ thông hiện nay đều có camera tele, thường sẽ là 2x, nhưng trên chiếc điện thoại realme 8 Pro mình đang sử dụng thì góc tele lên đến 3x.

Ở góc máy này hiệu ứng tiêu cự sẽ đẹp hơn, background sẽ được kéo gần lại mẫu hơn, độ sâu trường ảnh mỏng hơn, dẫn tới xoá phông tự nhiên ok hơn rất nhiều.

Nhưng khi chụp ở tiêu cự này bạn nên lưu ý:

Hãy chọn khung hình hợp lí, tránh cắt vào các vị trí không đẹp như và cổ tay, ngang ngực, ngang rốn sẽ làm cho người của mẫu trông sẽ hơi cục.

Tránh chụp nguyên người ở góc máy này, vì hiệu ứng tiêu cự tele dễ làm cho bạn gái của anh em trông cục, lùn hơn, thậm chí là có phần ú lên một tí

5, Chăm chút và quan tâm

Bạn có bao giờ bị trường hợp là chụp một tấm ảnh rất đẹp, bố cục, góc máy, background mọi thứ đều rất ưng ý, nhưng bạn gái bạn lại bị rớt một lọn tóc làm che mặt, bạn đành phải bỏ ảnh đi chưa? Vừa làm mất hứng, vừa mất đi ảnh đáng lẽ phải đẹp, cho nên bạn khi đi chụp, hãy nhớ quan sát thật kỹ, các chi tiết nhỏ, trên quần áo, mặt có mồ hôi không, trang điểm có bị lem không,… hoặc chỉnh sửa các chi tiết đó cho đúng vị trí hoàn hảo của nó.Điều này không những làm bạn gái thấy bạn đang rất nghiêm túc, chú tâm, mà còn làm cho ảnh của bạn sẽ chỉn chu hơn.

Nhớ lưu ý bạn nào háo hức lấy lòng bạn gái thì cũng nên kìm chế lại để qua dịch rồi hãy tung chiêu cho bạn gái bất ngờ nha

Trả lời

1 , Chọn góc máy và bố cục

Việc chọn góc máy và bố cục theo mình nên đơn giản hoá vấn đề, bạn hãy suy nghĩ một cách đơn giản nhất. Hãy đặt góc máy của bạntheo phối cảnh chỗ mà bạn đang đứng, khung hình phải thẳng, ngay ngắn, các đường thẳng phải thẳng. bạn nên tránh các góc máy xiên, điện thoại bị nghiêng.

Để có thể dễ dàng canh chỉnh khung hình cũng như góc máy,mình nên bật grid trong ứng dụng camera lên. Còn về bố cục mình sẽ giới thiệu đến bạn 2 bố cục cơ bản nhất, dễ thực hiện và theo mình cũng là dễ đẹp nhất:

Bố cục 1/3 : Ở bộ cục này dựa vào grid đang có trên màn hình chụp ảnh, bạnhãy để chủ thể chính ở đây là bạn gái của mình ở vị trí 1/3 khung hình.Thường thì sẽ là ⅓ bên phải, do mình thường có thói quen nhìn từ bên trái qua, nên sẽ thuận mắt hơn.

Bố cục đối xứng bên trái và góc chụp không nên bên phải : Khi có các hành lang, hay lối đi, hay bất cứ một không gian nào, bạn quan sát thấy có sự đối xứng, hãy thử đặt bạn gái vào vị trí ở giữa, các đường dẫn sẽ hướng về người mẫu, làm cho mọi sự chú ý trên bức hình sẽ dồn về chủ thể. Bố cục này khá hiệu quả khi bạn đi vào các không gian kiến trúc lớn, hoặc đang đi ngoài một hành lang như trong ảnh của mình.

2, Hướng dẫn bạn gái pose dáng

Chụp từ phía sau, tay vén tóc : Để thực hiện, bạn hướng dẫn bạn gái đứng vuông góc với máy ảnh một tí, nhìn thấy phần hông và lưng nhiều, tay vén tóc đuôi gà. Ưu điểm của dáng chụp này sẽ giấu đi phần bụng, tôn lên phần hông và lưng của bạn gái.

Dựa vào tường : Dáng chụp này bạn hãy để bạn gái dựa vào một điểm tựa nào đó như tường hay cột, những chổ này dể có được các đường dẩn. Khi dựa bạn chỉ cho bạn gái hãy để hở phần hông và lưng, để tôn lên dáng của bạn gái nhé.

Dáng chụp khi đang đi : Shoot này tương đối dể, bạn cứ chọn góc chụp trước, sau đó setup đường đi cho bạn gái, điểm đầu và điểm cuối rõ ràng và shoot trong khi bạn gái di chuyển thôi. Hãy hướng dẩn cho bạn gái bước dài hơn bình thường một tí, dể tạo ra dáng đi đẹp hơn.

Chụp từ phía sau : Dáng bên trái tốt hơn, dáng thon hơn. Dáng bên phải làm thân người không đẹp, bạn lưu ý nhé.

Góc chụp này sẽ làm chân, dáng của bạn gái thon hơn, bạn lưu ý nên nói bạn giá để chân trước và sau, đường đứng ngang hàng, và hai chân phải gần nhau giúp cơ thể tạo thành một khối, đừng để hai chân xa nhau quá tạo khoản hở làm cho dáng không đẹp

3,Sử dụng camera siêu rộng cùng góc thấp

Đây là một tips chưa bao giờ hết hiệu quả, bạn hãy chuyển camera về góc siêu rộng, góc máy này cho hiệu ứng tiêu cự méo méo rất đặc trưng, kết hợp với góc thấp, chắc chắn khi chụp bạn gái của bạn sẽ trông cao hơn, thon thả hơn rất nhiều, tin mình đi con gái mà, ai cũng sẽ thích ốm.

Nên lưu ý và tránh các trường hợp sau đây nha:

Lấy góc quá rộng, làm người mẫu nhỏ, tạo cảm giác lọt thỏm vào trong khung hình.

Lấy quá rộng còn gây nhiễu, mất tập trung, dễ bị các vật thể không mong muốn len vào khung hình

Lấy quá rộng còn gây nhiễu, mất tập trung, dễ bị các vật thể không mong muốn len vào khung hình

4, Sử dụng camera tele

Hầu hết các điện thoại phổ thông hiện nay đều có camera tele, thường sẽ là 2x, nhưng trên chiếc điện thoại realme 8 Pro mình đang sử dụng thì góc tele lên đến 3x.

Ở góc máy này hiệu ứng tiêu cự sẽ đẹp hơn, background sẽ được kéo gần lại mẫu hơn, độ sâu trường ảnh mỏng hơn, dẫn tới xoá phông tự nhiên ok hơn rất nhiều.

Nhưng khi chụp ở tiêu cự này bạn nên lưu ý:

Hãy chọn khung hình hợp lí, tránh cắt vào các vị trí không đẹp như và cổ tay, ngang ngực, ngang rốn sẽ làm cho người của mẫu trông sẽ hơi cục.

Tránh chụp nguyên người ở góc máy này, vì hiệu ứng tiêu cự tele dễ làm cho bạn gái của anh em trông cục, lùn hơn, thậm chí là có phần ú lên một tí

5, Chăm chút và quan tâm

Bạn có bao giờ bị trường hợp là chụp một tấm ảnh rất đẹp, bố cục, góc máy, background mọi thứ đều rất ưng ý, nhưng bạn gái bạn lại bị rớt một lọn tóc làm che mặt, bạn đành phải bỏ ảnh đi chưa? Vừa làm mất hứng, vừa mất đi ảnh đáng lẽ phải đẹp, cho nên bạn khi đi chụp, hãy nhớ quan sát thật kỹ, các chi tiết nhỏ, trên quần áo, mặt có mồ hôi không, trang điểm có bị lem không,… hoặc chỉnh sửa các chi tiết đó cho đúng vị trí hoàn hảo của nó.Điều này không những làm bạn gái thấy bạn đang rất nghiêm túc, chú tâm, mà còn làm cho ảnh của bạn sẽ chỉn chu hơn.

Nhớ lưu ý bạn nào háo hức lấy lòng bạn gái thì cũng nên kìm chế lại để qua dịch rồi hãy tung chiêu cho bạn gái bất ngờ nha

Có nhiều mẹo lắm, bạn search trên youtube hoặc facebook theo key ''mẹo chụp ảnh'' sẽ ra cả loạt nhé!

Ví dụ:

Chụp ảnh toàn thân cho bạn gái muốn chân dài miên man, thì quay góc máy nghiêng 45 độ.

Che mặt góc cạnh, thì đặt tay gác cằm, chống má gì đó, chụp góc nghiêng, xõa tóc chút...

Nói miệng thì cũng khó, thôi xem nhiều clip thì chắc level tự lên đó bạn.

Với lại, có tâm là được rồi, ảnh đẹp xấu, thì cũng phụ thuộc bạn ''nịnh'' cô ấy đẹp bao nhiêu thôi :")))

Hoặc đơn giản nhất là hãy yêu một cô gái đẹp không góc chết T_T

Đây nhé, mình thấy cách này khá hay nhé, nếu điện thoại có camera kép chụp xóa phông được thì sẽ đẹp hơn, sau đó nếu cần thì làm tiếp khâu hậu kỳ (bằng Pts, Lightroom, hoặc các app sửa ảnh trên điện thoại).

Sau khi có điện thoại camera kép rồi, tiếp theo là tìm một bạn nữ như video là xong. 


Mình còn chụp cho mình còn k biết làm sao cho đẹp :)))

Hãy có tâm =)))

Nữ thì thích chân dài, nên cách dễ nhất là lúc chụp cố gắng ngồi xuống chụp hất từ dưới lên hoặc đứng thì kéo cái camera về phía ngực bạn, hất lên để ảnh có độ sâu và chân dài hơn.

Nếu chụp mặt các bạn ấy, chụp potrait, xóa phông thì cơ bản hãy chụp thử và thống nhất với bạn gái góc mặt đẹp nhất của bạn ấy để chụp cho chuẩn.

Canh chỉnh thì cố canh cho bạn gái vào giữa của màn hình, như máy Iphone là ngay chính giữa (chỗ cái nút 1x = vị trí người) ấy :))

Ngoài ra, ảnh lên đẹp còn do người tạo dáng nữa, mà các bạn gái thì chắc đã biết cách tạo dáng rồi :)) ko thì bạn lại phải gửi cho bạn gái mấy tips về tạo dáng nữa :))