Làm thế nào để đưa ra lý do hợp lý cho việc mình không đọc sách?

  1. Sách

Dạo này rảnh rỗi lượn lờ ở nhà nhiều nên tui bị nhắc đọc sách suốt.có cao thủ nào bày tui lý do hợp lý để từ chối đọc sách không?? xài được tui hứa biếu coin:v

Từ khóa: 

không đọc sách

,

chán òm

,

sách

"Khum!"

Nhanh gọn, súc tích, đầy đủ ý mà đanh thép :v

Trả lời

"Khum!"

Nhanh gọn, súc tích, đầy đủ ý mà đanh thép :v

Mình dạo này cũng rất nhát đọc, và lý do biện minh của mình là sách phải có hứng mới đọc được. 

"Lười" chưa đủ hợp lý nhất sao? XD

Chào bạn, mình nghĩ có thể người nhắc bạn đọc đang cảm thấy bạn cần bổ sung giá trị nào đó từ sách. Nếu bạn có thể hoàn thiện phần mà người khác cảm thấy thiếu thì không nhất thiết phải đọc và lưu ý cách bạn sử dụng quỹ thời gian rảnh rỗi của bản thân trước mặt người khác nhé.

Dù đó là quyền riêng tư, nhưng phần đông người thân xung quanh chúng ta không quan tâm lắm đến ranh giới ấy.

Chúc bạn đọc sách vào một ngày nào đó bạn cảm thấy cần.

"Tui không thích đọc sách. Tui thích xem phim hơn".

Một lý do thật. Không giả dối =]]]]

Tôi cũng là một người không thích đọc sách ( ít nhất là vào thời điểm này). Mọi người học được rất nhiều thứ qua sách nhưng đâu phải cứ không đọc sách là không học? Học linh động bằng việc chủ động tìm hiều nó và đam mê thật sự với nó. Tôi rất ít khi đọc sách, nhưng tôi luôn suy nghĩ và tự đặt ra câu hỏi về điều mà mình thắc mắc rồi tra google, đọc post trên fb nè, nói chung là tìm mọi thứ liên quan đến nó dù cho nó là câu hỏi ngu ngốc cực=)) nhưng tin tôi đi nó giúp ích bạn rất nhiều!