Làm thế nào để gia tăng nguồn thu nhập?

  1. Đầu tư & Tài chính

Mình đang làm việc fulltime ở một agency, lương cũng gọi là ổn, đủ để dư ra một khoản nhỏ hằng tháng. Tuy nhiên mình chưa bao giờ ngừng nghĩ đến việc sẽ phải tìm một công việc khác ngoài công việc này để kiếm thêm thu nhập. Nhưng mình lại sợ khi bắt đầu công việc nàythì mình lại không thể tập trung hòan toàn cho việc chính tại agency của mình (vấn đề có thể sẽ cản trở đến sự thăng tiến trong công việc của mình). Mình đang hoang mang và phân vân quá mà không biết như thế nào. Mọi người giúp mình với.

Từ khóa: 

đầu tư & tài chính

Kiếm thêm thu nhập thì có 2 vấn đề cần giải quyết

  1. Loại thu nhập bạn muốn có
  2. Tài nguyên để sản xuất thu nhập đó.

Câu hỏi 1. Loại thu nhập bạn muốn có

bạn có cần xem bạn muốn có thu nhập thụ động hay chủ động. Với trường hợp của bạn, vốn dĩ đã có nguồn thu nhập ổn định rồi nên bạn có thể nghĩ đến thu nhập thụ động. Thụ động mà mình nói ở đây không phải cái được truyền thông, các nhà quảng cáo phóng đại theo kiểu "không làm mà vẫn có ăn" mà mình muốn nói đến việc xây dựng 1 hệ thống tạo ra tiền đều đặn trong tương lại dài hạn. 

Mình nhìn qua trang của bạn, mình đoán bạn có thể đang làm bên truyền thông hoặc MKT không biết đúng không, do vậy có thể bạn hoàn toàn hiểu hệ thống tạo thu nhập trong dài hạn mà mình nói là gì?

Trường hợp bạn cần tiền ngay để thực hiện việc trả nợ hoặc chuẩn bị dự định chi tiêu trong thời gian gần thì bạn có thể chọn thu nhập chủ động, kiểu như làm tới đâu nhận tiền tới đó, giống như làm công ăn lương vậy.

Với chuyên môn sẵn có của bạn, bạn có thể bán chuyên môn của bạn không? Ví dụ, trước đây mình làm đào tạo nội bộ, cho nên mình có thể thiết kế PPT cho người ta, làm bài giảng cho người ta, thiết kế chương trình cho người ta. Mình có thể bán những cái đó, bạn chuyên môn của mình cho họ. Đương nhiên tùy mỗi loại chuyên môn mà khả năng tìm kiếm khách hàng cũng khó. Nhưng nó là một kiểu. Bạn cũng có thể dạy lại chuyên môn của mình cho người khác. Làm CTV cho các công ty liên quan.... Cái này sẽ không làm ảnh hưởng tới công việc của bạn, thậm chí có thể tận dụng tài nguyên có sẵn để làm, không những thế bạn cũng có thể nâng cao chuyên môn của bạn.

Câu hỏi 2. Tài nguyên tạo ra thu nhập bạn muốn

Tài nguyên mình nhắc tới bao gồm:

  • Tiền bạc
  • Kỹ năng
  • Chuyên môn
  • Kinh nghiệm
  • Mối quan hệ

Mình ví dụ, bạn muốn đầu tư Chứng khoán chẳng hạn, đương nhiên là cần có tiền rồi. Bạn muốn đi dạy người ta, đương nhiên bạn cần chuyên môn/kỹ năng/kinh nghiệm, thậm chí cũng phải học thêm kỹ năng giảng dạy, đào tạo, huấn luyện.

Cái này nó sẽ quay về bài toán phân tích SWOT của bạn thân. Cái này mời lên Google tìm hướng dẫn nhé.

Tóm lại

Bài toán của bạn là: A - B = C Trong đó:

  • A là cái bạn muốn
  • B là cái bạn có
  • C là cái bạn cần bù vào (hành động)

Cho nên, tìm được A và B thì sẽ tìm được C.

Bạn có thể xem thêm các gợi ý cụ thể tại các bài viết trên Blog Phunutudo.com của mình hoặc cuốn Ebook Keep and More mình viết tặng tại Blog.

Cảm ơn 

Sweet Cen
và 
Nguyễn Quang Vinh
đã mời mình trả lời câu hỏi này.

Trả lời

Kiếm thêm thu nhập thì có 2 vấn đề cần giải quyết

  1. Loại thu nhập bạn muốn có
  2. Tài nguyên để sản xuất thu nhập đó.

Câu hỏi 1. Loại thu nhập bạn muốn có

bạn có cần xem bạn muốn có thu nhập thụ động hay chủ động. Với trường hợp của bạn, vốn dĩ đã có nguồn thu nhập ổn định rồi nên bạn có thể nghĩ đến thu nhập thụ động. Thụ động mà mình nói ở đây không phải cái được truyền thông, các nhà quảng cáo phóng đại theo kiểu "không làm mà vẫn có ăn" mà mình muốn nói đến việc xây dựng 1 hệ thống tạo ra tiền đều đặn trong tương lại dài hạn. 

Mình nhìn qua trang của bạn, mình đoán bạn có thể đang làm bên truyền thông hoặc MKT không biết đúng không, do vậy có thể bạn hoàn toàn hiểu hệ thống tạo thu nhập trong dài hạn mà mình nói là gì?

Trường hợp bạn cần tiền ngay để thực hiện việc trả nợ hoặc chuẩn bị dự định chi tiêu trong thời gian gần thì bạn có thể chọn thu nhập chủ động, kiểu như làm tới đâu nhận tiền tới đó, giống như làm công ăn lương vậy.

Với chuyên môn sẵn có của bạn, bạn có thể bán chuyên môn của bạn không? Ví dụ, trước đây mình làm đào tạo nội bộ, cho nên mình có thể thiết kế PPT cho người ta, làm bài giảng cho người ta, thiết kế chương trình cho người ta. Mình có thể bán những cái đó, bạn chuyên môn của mình cho họ. Đương nhiên tùy mỗi loại chuyên môn mà khả năng tìm kiếm khách hàng cũng khó. Nhưng nó là một kiểu. Bạn cũng có thể dạy lại chuyên môn của mình cho người khác. Làm CTV cho các công ty liên quan.... Cái này sẽ không làm ảnh hưởng tới công việc của bạn, thậm chí có thể tận dụng tài nguyên có sẵn để làm, không những thế bạn cũng có thể nâng cao chuyên môn của bạn.

Câu hỏi 2. Tài nguyên tạo ra thu nhập bạn muốn

Tài nguyên mình nhắc tới bao gồm:

  • Tiền bạc
  • Kỹ năng
  • Chuyên môn
  • Kinh nghiệm
  • Mối quan hệ

Mình ví dụ, bạn muốn đầu tư Chứng khoán chẳng hạn, đương nhiên là cần có tiền rồi. Bạn muốn đi dạy người ta, đương nhiên bạn cần chuyên môn/kỹ năng/kinh nghiệm, thậm chí cũng phải học thêm kỹ năng giảng dạy, đào tạo, huấn luyện.

Cái này nó sẽ quay về bài toán phân tích SWOT của bạn thân. Cái này mời lên Google tìm hướng dẫn nhé.

Tóm lại

Bài toán của bạn là: A - B = C Trong đó:

  • A là cái bạn muốn
  • B là cái bạn có
  • C là cái bạn cần bù vào (hành động)

Cho nên, tìm được A và B thì sẽ tìm được C.

Bạn có thể xem thêm các gợi ý cụ thể tại các bài viết trên Blog Phunutudo.com của mình hoặc cuốn Ebook Keep and More mình viết tặng tại Blog.

Cảm ơn 

Sweet Cen
và 
Nguyễn Quang Vinh
đã mời mình trả lời câu hỏi này.

Kinh tế suy thoái, xã hội rối ren, có việ clafm ổn định và dôi ra 1 chút tích lũy là đã hơn thiên ha nhiều. Tạm bằng lòng với thực tại đi bạn. Kiên trì và làm tốt hơn, được tín nhiệm, thăng chức và tăng thu nhập.
Còn vẫn muốn tăng thu nhập nhanh hơn nữa, bạn cần tăng kiến thức, kinh nghiệm, tài năng, tư duy, sức khỏe và năng lượng vận động tích cực hơn nữa.... sẽ tăng thôi

Dùng số tiền tiết kiệm được để đầu tư vào một hoặc nhiều thứ gì đó mà bạn nghĩ nó sẽ tăng giá nhiều hơn là gửi ngân hàng. Hoặc bạn cũng có thể đi vay tiền để đầu tư, nếu bạn chắc mình có thể kiếm được nhiều hơn tiền để trả lãi vay. Đầu tư chính là cách tốt nhất để gia tăng thu nhập, bạn không cần phải làm gì cả, ngủ cũng có thể kiếm ra tiền, thậm chí còn có thể kiếm được gấp nhiều lần số tiền lương của bạn.

Mình nghĩ chúng ta không nên phụ thuộc vào một nguồn thu nhập chính, vì bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể xảy ra (như Covid) là một ví dụ điển hình. Bất cứ nghề hiện tại cho bạn thu nhập thấp, trung bình hay cao đi chăng nữa thì cũng không nên hoàn toàn phụ thuộc vào ngành nghề đó. Bạn nên đi đầu tư kinh doanh, tìm hiểu những kênh đầu tư để bổ sung kiến thức về đầu tư, định ra một hướng tận dụng tài chính hiệu quả. Bạn có thể kinh doanh thêm, đầu tư thêm về một khoản nào đó để kiếm thêm thu nhập.

Chị 

Nguyễn Thị Thu Hương
có lẽ sẽ trả lời câu hỏi này được phải không ạ?