Làm thế nào để hai chị em bớt cãi nhau?

  1. Tâm sự cuộc sống

Làm thế nào để hai chị em bớt cãi nhau?

Gia đình mình có 2 chị em, mình là em trai, chị gái hơn mình 2 tuổi. Mình và chị hay bị bố mẹ mắng là suốt ngày như chó với mèo. Đến đây chắc mọi người cũng hiểu phần nào. Mình và chị gái mình rất hay cãi nhau, cãi nhau ngay cả từ những việc nhỏ nhặt nhất. Ví dụ chị kêu mình nấu cơm, mình bảo tí nữa→ cãi nhau. Chị bảo mình quét nhà bẩn trong khi mình quét lại mấy lần rồi→ cãi nhau. Chị giảng bài mình không hiểu→ cãi nhau….. Lắm khi 2 chị em đang đùa vui cũng quay ra cãi nhau được luôn. Thế nên tần suất mà bố mẹ mắng 2 chị em là không ít. Thực ra chị mình không hề xấu, chị rất rất thương mình và mình cũng thương chị nhưng không hiểu sao 2 chị em lại hay cãi nhau thế.

Mình nên làm gì để 2 chị em ít cãi nhau lại đây ạ? Chúng mình đều thương nhau nên thực sự những cuộc cãi vã với những chủ đề không đâu thực sự không đáng. Hay như người ta vẫn hay nói “Xa thơm gần thối” mọi người nhỉ? Nhưng mình chẳng muốn cãi nhau thế đâu. Vì chị mình mau nước mắt lắm, nhìn chị khóc mình không đành lòng. Mọi người cho mình xin ý kiến với.

Từ khóa: 

nói về cuộc sống

,

chuyện gia đình

,

chuyện anh chị em

,

tâm sự cuộc sống

Mình và em mình cũng hay cãi nhau, nhưng mà bây giờ thì không bạn à. Trưởng thành rồi thì hai chị em tự khắc tự hiểu nhau và không cãi nhau nữa. Bây giờ bọn mình hay tranh luận nhiều hơn, cả hai biết kiểm soát tính nóng giận của mình hơn, biết thấu hiểu nhau hơn (chứ hồi xưa còn đánh nhau nữa cơ). Nói chung là nếu cả hai hiểu nhau thì không còn cãi nhau nữa đó bạn.

Trả lời

Mình và em mình cũng hay cãi nhau, nhưng mà bây giờ thì không bạn à. Trưởng thành rồi thì hai chị em tự khắc tự hiểu nhau và không cãi nhau nữa. Bây giờ bọn mình hay tranh luận nhiều hơn, cả hai biết kiểm soát tính nóng giận của mình hơn, biết thấu hiểu nhau hơn (chứ hồi xưa còn đánh nhau nữa cơ). Nói chung là nếu cả hai hiểu nhau thì không còn cãi nhau nữa đó bạn.

mình nghĩ rằng để 2 ce bớt cãi nhau thì mỗi người nhường nhau một ít, mỗi người hạ cái tôi xuống 1 chút. Ngồi nói chuyện để hiểu nhau hơn và biết thông cảm cho nhau thì chắc sẽ hòa thuận hơn đc phần nào. 2 ce bảo ban nhau, kiểm soát cảm xúc của mình trước khi muốn bộc phát. Nên biết chia sẻ, cảm thông, bảo ban nhau thì lúc đó mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Cứ yêu thương nhau và trong mọi chuyện có sự bình tĩnh,kìm nén lại để giải quyết thì sẽ tránh mọi chuyện đi quá xa. Thay vì cãi nhau chị em coa thể hướng đến tranh luận để có cuộc nói chuyện tích cực hơn nè. Càng lớn những vấn đề cãi nhau giữa hai chị em sẽ không đơn giản nữa nên mình cần lưu ý vấn đề này thật cẩn thận.