Việc gì bạn phải làm thì bạn sẽ làm được, việc gì bạn thấy không làm được cũng (có vẻ) chẳng sao cả thì bạn sẽ khó làm được.
Để mình lấy một ví dụ cho dễ hiểu. Một người nghiện thuốc lá điển hình thường biết thuốc lá có hại, nhưng họ thường thất bại trong việc bỏ thuốc. Cho đến khi họ bị ung thư phổi thì việc bỏ thuốc đột nhiên thành công.
Nếu trước khi bạn làm một việc, bạn có thể nghĩ đến bản thân trong tương lai, chẳng hạn 5 hay 10 năm sau, thì chắc chắn bạn sẽ làm nhiều việc một cách đúng đắn hơn nhiều. Người ta nói rằng con người thường nghĩ cho bản thân, như thế cũng đúng nhưng đúng hơn phải là con người thường nghĩ cho bản thân ở hiện tại hơn là bản thân ở tương lai. Rất nhiều người chọn thỏa mãn nhất thời thay vì chăm chút cho tương lai.
Nếu bạn nghĩ kỹ về điều đó thì rất có thể bạn sẽ làm được nhiều việc thật sự tốt cho bản thân, chẳng hạn không dùng internet khi không cần thiết.
Không biết cậu có nghe đến ứng dụng
Trên máy tính thì mình dùng
taị sao phải hạn chế khi điều đó là một điều tất yếu nhỉ, cái bạn cần là nhận thức rõ việc dùng internet để làm gì và các hệ luỵ liên quan?