Làm thế nào để học thuộc từ vựng tiếng Hàn hiệu quả?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tiếng Hàn cũng như các ngôn ngữ khác, để sử dụng được thành thạo được đòi hỏi người học phải học đầy đủ các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Và để các kỹ năng đó được tốt thì việc quan trọng hàng đầu không thể thiếu là việc “học từ mới”. Học từ mới sẽ làm vốn từ vựng của người học thêm phong phú hơn, giúp cho các quá trình nghe, nói, đọc, viết trở nên dễ dàng hơn, tạo động lực và hứng thú với môn học hơn. Tùy theo từng cá nhân mà cách học từ mới cũng khác nhau, song tiếng Hàn có một số đặc thù riêng nếu nắm được các típ đó cùng với sự chăm chỉ quyêt tâm sẽ làm cho việc học từ vựng trở nên hiệu quả và dễ dàng hơn. Thứ nhất, học từ vựng theo âm Hán Hàn. Trong lịch sử vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà người Hàn Quốc đã “ mượn từ” từ Trung Quốc rất nhiều và cho đế ngày nay vẫn còn sử dụng, lượng từ Hán Hàn chiếm rất nhiều nên học tốt được từ vựng Hán Hàn là điều được nhiều người học ưu tiên. Học từ vựng Hán Hàn không khó, bởi không phải chúng ta học tiếng Hán mà chỉ học nghĩa của âm đó khi đã chuyển sang tiếng Hàn. Hơn nữa, tiếng Hàn không có các dấu như các ngôn ngữ khác nên một âm nhiều nghĩa càng nhiều hơn. Nếu biết được một từ tựng Hán Hàn có thể suy ra được nhiều nghĩa chẳng phải là quá lợi cho người học hay sao? Thứ hai, học từ vựng bằng cách làm bài tập. Không có một thứ ngôn ngữ nào mà không đòi hỏi người học phải chăm chỉ, siêng năng. Việc chăm chỉ làm bài tập trong sách không những làm cho vốn từ vựng của người học tăng lên, ghi nhớ tốt hơn mà còn kéo theo sự tốt lên của các kỹ năng khác. Bởi thế cho nên hãy dành nhiều thời gian của mình cho công trình làm bài tập trong các cuốn sách phù hợp với trình độ mà bạn đang theo học để có được vốn từ vựng tốt như mong muốn. Thứ ba, học từ vựng bằng cách đặt câu thường xuyên. Khi muốn biều đạt một câu nào đó hãy chuyển câu đó sang tiếng Hàn, ưu tiên sử dụng các từ vựng đã biết. Việc nói ra sẽ dễ dàng và đơn giản hơn với việc ngồi và chép đi chép lại các từ trong hàng giờ,việc đó thật nhàm chán và rất dễ nản khi quyết tâm của bạn không cao.vì thế hãy đặt câu thường xuyên hơn ,khi đặt được một câu cũng có nghĩ là bạn vùa học được thêm từ vựng mới và vừa trau dồi, ôn lại được nhiều từ vựng mà bạn đã học trước đó. Ngoài ba cách trên thì còn rất nhiều cách để người học có thể học tốt được từ mới tiếng Hàn. Tùy vào sở thích, tính cách và sở trường của từng người mà mức độ hiệu quả của từng cách học sẽ khác nhau. Tuy nhiên, dù là học bằng cách nào với con người thế nào thì một yếu tố tiên quyết trước tiên là cần phải chăm chỉ và quyết tâm. Bạn sẽ chẳng bao giờ sử dụng tốt được một thứ ngôn ngữ mới nào khi mà công sức bỏ ra cho việc học thứ ngôn ngữ mới đó chỉ là con số không, chính vì vậy hãy dành thời gian, công sức và tâm huyết cho việc học. Chỉ khi nào bạn thực sự yêu thích và quan tâm tới nó thì việc học của bạn mới thật sự hiệu quả được.
Trả lời
Tiếng Hàn cũng như các ngôn ngữ khác, để sử dụng được thành thạo được đòi hỏi người học phải học đầy đủ các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Và để các kỹ năng đó được tốt thì việc quan trọng hàng đầu không thể thiếu là việc “học từ mới”. Học từ mới sẽ làm vốn từ vựng của người học thêm phong phú hơn, giúp cho các quá trình nghe, nói, đọc, viết trở nên dễ dàng hơn, tạo động lực và hứng thú với môn học hơn. Tùy theo từng cá nhân mà cách học từ mới cũng khác nhau, song tiếng Hàn có một số đặc thù riêng nếu nắm được các típ đó cùng với sự chăm chỉ quyêt tâm sẽ làm cho việc học từ vựng trở nên hiệu quả và dễ dàng hơn. Thứ nhất, học từ vựng theo âm Hán Hàn. Trong lịch sử vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà người Hàn Quốc đã “ mượn từ” từ Trung Quốc rất nhiều và cho đế ngày nay vẫn còn sử dụng, lượng từ Hán Hàn chiếm rất nhiều nên học tốt được từ vựng Hán Hàn là điều được nhiều người học ưu tiên. Học từ vựng Hán Hàn không khó, bởi không phải chúng ta học tiếng Hán mà chỉ học nghĩa của âm đó khi đã chuyển sang tiếng Hàn. Hơn nữa, tiếng Hàn không có các dấu như các ngôn ngữ khác nên một âm nhiều nghĩa càng nhiều hơn. Nếu biết được một từ tựng Hán Hàn có thể suy ra được nhiều nghĩa chẳng phải là quá lợi cho người học hay sao? Thứ hai, học từ vựng bằng cách làm bài tập. Không có một thứ ngôn ngữ nào mà không đòi hỏi người học phải chăm chỉ, siêng năng. Việc chăm chỉ làm bài tập trong sách không những làm cho vốn từ vựng của người học tăng lên, ghi nhớ tốt hơn mà còn kéo theo sự tốt lên của các kỹ năng khác. Bởi thế cho nên hãy dành nhiều thời gian của mình cho công trình làm bài tập trong các cuốn sách phù hợp với trình độ mà bạn đang theo học để có được vốn từ vựng tốt như mong muốn. Thứ ba, học từ vựng bằng cách đặt câu thường xuyên. Khi muốn biều đạt một câu nào đó hãy chuyển câu đó sang tiếng Hàn, ưu tiên sử dụng các từ vựng đã biết. Việc nói ra sẽ dễ dàng và đơn giản hơn với việc ngồi và chép đi chép lại các từ trong hàng giờ,việc đó thật nhàm chán và rất dễ nản khi quyết tâm của bạn không cao.vì thế hãy đặt câu thường xuyên hơn ,khi đặt được một câu cũng có nghĩ là bạn vùa học được thêm từ vựng mới và vừa trau dồi, ôn lại được nhiều từ vựng mà bạn đã học trước đó. Ngoài ba cách trên thì còn rất nhiều cách để người học có thể học tốt được từ mới tiếng Hàn. Tùy vào sở thích, tính cách và sở trường của từng người mà mức độ hiệu quả của từng cách học sẽ khác nhau. Tuy nhiên, dù là học bằng cách nào với con người thế nào thì một yếu tố tiên quyết trước tiên là cần phải chăm chỉ và quyết tâm. Bạn sẽ chẳng bao giờ sử dụng tốt được một thứ ngôn ngữ mới nào khi mà công sức bỏ ra cho việc học thứ ngôn ngữ mới đó chỉ là con số không, chính vì vậy hãy dành thời gian, công sức và tâm huyết cho việc học. Chỉ khi nào bạn thực sự yêu thích và quan tâm tới nó thì việc học của bạn mới thật sự hiệu quả được.