Làm thế nào để khắc phục tình trạng hay cáu gắt, khó chịu trong người?

  1. Sức khoẻ

câu hỏi tuy khá đơn giản thôi, nhưng mình rất muốn mọi người cùng chia sẻ với mình để phần nào đấy trút được hết sự stress trong người này. Dạo gần đây, công việc, gia đình áp lực quá, đâm ra mình cũng hay bị suy thêm quả mất ngủ nữa. Nên là rất hay cáu gắt và dễ nổi nóng trong người, điều mình cũng khiến bản thân mình khó chịu. Mình đang xin nghỉ một ngày để hồi lại cảm xúc bản thân và trải lòng cùng các bạn trên cộng đồng này, mong các bạn xem được câu hỏi và trò chuyện tích cực cùng mình nhé!

Từ khóa: 

cáu gắt

,

khó chịu

,

biện pháp

,

sức khoẻ

theo mình cái đầu tiên là nên giải quyết những cái buồn phiền, áp lực,.. mà b đang gặp phải, chia sẻ và nói ra hết cái những chuyện khiến b thân mình k vui hoac k biết làm thế nào mới tốt, b nên giành nhieu thời gian để quan tâm và iu thương bản thân mình hơn, làm những gì mình thích mà k cần lo nghỉ, nên cân bằng lại chế độ ăn uống và ngủ thích hợp để cơ thể b khoẻ mạnh chở lại, tĩnh táo và bình tĩnh trong mọi tình huống, k nên quá áp đặt một thứ gì đó mà hãy từ từ giải quyết một cách êm đẹp, đi du lịch hay đi chơi để mình trải nghiệm nhiều cái vui và thoải mái để k bù đắp những gì b trải qua trong thời gian vừa rồi
Trả lời
theo mình cái đầu tiên là nên giải quyết những cái buồn phiền, áp lực,.. mà b đang gặp phải, chia sẻ và nói ra hết cái những chuyện khiến b thân mình k vui hoac k biết làm thế nào mới tốt, b nên giành nhieu thời gian để quan tâm và iu thương bản thân mình hơn, làm những gì mình thích mà k cần lo nghỉ, nên cân bằng lại chế độ ăn uống và ngủ thích hợp để cơ thể b khoẻ mạnh chở lại, tĩnh táo và bình tĩnh trong mọi tình huống, k nên quá áp đặt một thứ gì đó mà hãy từ từ giải quyết một cách êm đẹp, đi du lịch hay đi chơi để mình trải nghiệm nhiều cái vui và thoải mái để k bù đắp những gì b trải qua trong thời gian vừa rồi

Nếu xác định được nguyên nhân rồi thì tìm đến giải pháp cũng đơn giản thôi, hít thở không khí, tự thưởng bản thân một cái gì đó mà bạn thích, làm những điều chưa làm (chớ nên làm điều dại dột, hay gây hại người khác nha cái này mình không khuyến khích).

Còn nếu cảm thấy mình vẫn chưa khắc phục được điều này qua những điều đơn giản mà cơ bản đó, thì có thể bạn sẽ cần đến một chuyên gia tâm lí để người ta biết cái gì tốt nhất ở thời điểm cho bạn, có thể là liệu pháp hormone hoặc bằng thuốc gì đấy,...

Cảm giác khó chịu và hay cáu gắt có thể liên quan đến một loạt vấn đề sức khỏe thể chất cũng như tâm thần đó bạn nhé, nên bạn cần phải lấy lại bình tĩnh và cân bằng cảm xúc của mình lại.
Bản thân bạn cũng đã làm tốt một việc chính là tự cho mình một ngày nghỉ để lấy hơi sau chuỗi ngày bực đó, và trải lòng cũng là một điều tốt để giải tỏa nỗi căng thẳng, stress khó chịu trong người.
Nếu bạn dễ cáu gắt do mất cân bằng bên trong cơ thể, thay đổi chế độ ăn uống và điều chỉnh lối sinh hoạt cần phải được ưu tiên hàng đầu.
Bạn có thể thực tập chánh niệm.