Làm thế nào để khai mở con mắt thứ 3?

  1. Khoa học

  2. Tâm linh

Mọi người cho em hỏi, đã có ai từng khai mở thiên nhãn? Cách thức để khai mở là gì? Cảm ơn mọi người.

Từ khóa: 

con mắt thứ ba

,

khoa học

,

tâm linh

Đây là câu hỏi mà rất rất nhiều bạn trẻ hỏi cũng như rất tò mò sau mấy câu truyện tâm linh.

Con mắt thứ 3 có thật không? Xin thưa là có thật. Nó nằm ở giữa phần trán và trên ấn đường cách 2 mắt 1 chút xíu. 

Có những người sinh ra đã mở được con mắt thứ 3, và có những người phải tu luyện rất nghiệm ngặt và gian khổ để mở được nó. Các bạn chỉ nghe việc con mắt thứ 3 thấy được cái gì, chứ có tìm hiểu người sở hữu nó có trải nghiệm như thế nào hay chưa? 

Tự dưng đang yên đang lành thấy ma thấy quỷ trong những hình dạng gê sợ, dữ tợn bạn nghĩ bạn có đủ sự chịu đựng hay ko? hay nhìn thấy xong thần kinh hoảng loạn, tâm thần bất ổn, rồi tìm đến các loại thuốc hoặc chết dần chết mòn? Bạn nên nhớ rằng, bạn nhìn thấy họ và dĩ nhiên họ cũng nhìn thấy bạn. 

Không nói tới việc người thường sở hữu con mắt này, mình sẽ nói về số đông những người tu luyện để khai mở mắt âm dương. Đó là các pháp sư, thầy cúng, những người hành nghề tâm linh (tìm mộ,...). Các vị pháp sư đa phần đều có những phù chú, những bảo vật phù thân, tuân theo các qui định của môn phái khi họ làm việc với thế giới người âm. Dương có luật dương, âm cũng phải tuân theo luật âm. 

Đạo hạnh của những vị này càng cao, hay nói đơn giản là tâm đức của những vị này càng lớn thì năng lực tâm linh càng mạnh. Không nói tới ác - thiện ở đây.

Mỗi một cái ổ khóa đều đi kèm với 1 cái chìa, hay 1 vấn đề đều đi kèm vs giải pháp. Tâm linh cũng như vậy, bạn muốn mở nó ra thì phải biết cách sử dụng và cách đóng nó vào. Nhưng đa phần ngta đều truyền mồm với nhau cách mở nó ra, mời gọi nó nhưng chả ai bày cách kết thúc/đóng cánh cửa tâm linh vào. Ví dụ như chơi cầu cơ. Có bao nhiêu vụ lập đàn cầu cơ ở những nơi hay xảy ra tai nạn để xin số đánh con lô con đề, nhưng gọi người âm lên rồi thì sau đó ntn? có mời người ta đi hay ko hay mời lên xong rồi để đó? 

Bên cạnh con mắt thứ 3 - mắt âm dương, thì còn có một khả năng nhìn thấu 2 thế giới nữa trong Phật pháp có Lục thông trong đó có Thông thiên nhãn (nhìn thấy lục đạo chúng sanh) và Thông thiên nhĩ (năng lực nghe được tất thảy âm thanh trong thế gian, thấu hiểu mọi ngôn ngữ) bạn có thể tìm hiểu thêm. 

Nếu bạn thật sự muốn trải nghiệm sự kỳ diệu của vũ trụ, sự nhiệm màu của huyền học, mình khuyên bạn nên tìm hiểu thêm về Phật giáo, thiền định. Khi tu tâm, giác ngộ tới một mức nhất định thì bạn sẽ cảm nhận được sự vi diệu này. 

Nói thật với bạn chứ mình cũng có nghiên cứu Phật giáo, cũng nghiên cứu huyền học chút ít nhưng hổ thẹn với lòng là chưa được cái gì, nên cũng không dám mong cầu khai mở 2 khả năng này. Mình đã nói với các vị chư Phật rằng nếu như mình mở được năng lực này mà không giúp được ai, không cứu được ai, chưa đủ đạo hạnh để phổ độ chúng sinh thì xin phép không mở. Khi nào bản thân thấy "đến thời điểm" phù hợp, đủ nhân duyên thì trọng trách này xin được nhận. 

Chúc bạn tâm an, trí định, và có đủ nhân duyên trên con đường huyền học.

Trả lời

Đây là câu hỏi mà rất rất nhiều bạn trẻ hỏi cũng như rất tò mò sau mấy câu truyện tâm linh.

Con mắt thứ 3 có thật không? Xin thưa là có thật. Nó nằm ở giữa phần trán và trên ấn đường cách 2 mắt 1 chút xíu. 

Có những người sinh ra đã mở được con mắt thứ 3, và có những người phải tu luyện rất nghiệm ngặt và gian khổ để mở được nó. Các bạn chỉ nghe việc con mắt thứ 3 thấy được cái gì, chứ có tìm hiểu người sở hữu nó có trải nghiệm như thế nào hay chưa? 

Tự dưng đang yên đang lành thấy ma thấy quỷ trong những hình dạng gê sợ, dữ tợn bạn nghĩ bạn có đủ sự chịu đựng hay ko? hay nhìn thấy xong thần kinh hoảng loạn, tâm thần bất ổn, rồi tìm đến các loại thuốc hoặc chết dần chết mòn? Bạn nên nhớ rằng, bạn nhìn thấy họ và dĩ nhiên họ cũng nhìn thấy bạn. 

Không nói tới việc người thường sở hữu con mắt này, mình sẽ nói về số đông những người tu luyện để khai mở mắt âm dương. Đó là các pháp sư, thầy cúng, những người hành nghề tâm linh (tìm mộ,...). Các vị pháp sư đa phần đều có những phù chú, những bảo vật phù thân, tuân theo các qui định của môn phái khi họ làm việc với thế giới người âm. Dương có luật dương, âm cũng phải tuân theo luật âm. 

Đạo hạnh của những vị này càng cao, hay nói đơn giản là tâm đức của những vị này càng lớn thì năng lực tâm linh càng mạnh. Không nói tới ác - thiện ở đây.

Mỗi một cái ổ khóa đều đi kèm với 1 cái chìa, hay 1 vấn đề đều đi kèm vs giải pháp. Tâm linh cũng như vậy, bạn muốn mở nó ra thì phải biết cách sử dụng và cách đóng nó vào. Nhưng đa phần ngta đều truyền mồm với nhau cách mở nó ra, mời gọi nó nhưng chả ai bày cách kết thúc/đóng cánh cửa tâm linh vào. Ví dụ như chơi cầu cơ. Có bao nhiêu vụ lập đàn cầu cơ ở những nơi hay xảy ra tai nạn để xin số đánh con lô con đề, nhưng gọi người âm lên rồi thì sau đó ntn? có mời người ta đi hay ko hay mời lên xong rồi để đó? 

Bên cạnh con mắt thứ 3 - mắt âm dương, thì còn có một khả năng nhìn thấu 2 thế giới nữa trong Phật pháp có Lục thông trong đó có Thông thiên nhãn (nhìn thấy lục đạo chúng sanh) và Thông thiên nhĩ (năng lực nghe được tất thảy âm thanh trong thế gian, thấu hiểu mọi ngôn ngữ) bạn có thể tìm hiểu thêm. 

Nếu bạn thật sự muốn trải nghiệm sự kỳ diệu của vũ trụ, sự nhiệm màu của huyền học, mình khuyên bạn nên tìm hiểu thêm về Phật giáo, thiền định. Khi tu tâm, giác ngộ tới một mức nhất định thì bạn sẽ cảm nhận được sự vi diệu này. 

Nói thật với bạn chứ mình cũng có nghiên cứu Phật giáo, cũng nghiên cứu huyền học chút ít nhưng hổ thẹn với lòng là chưa được cái gì, nên cũng không dám mong cầu khai mở 2 khả năng này. Mình đã nói với các vị chư Phật rằng nếu như mình mở được năng lực này mà không giúp được ai, không cứu được ai, chưa đủ đạo hạnh để phổ độ chúng sinh thì xin phép không mở. Khi nào bản thân thấy "đến thời điểm" phù hợp, đủ nhân duyên thì trọng trách này xin được nhận. 

Chúc bạn tâm an, trí định, và có đủ nhân duyên trên con đường huyền học.

Có thể bạn sẽ cảm thấy khá ngược đời và thậm chí có phần...hụt hẫng, khi mà chìa khóa cho việc khai mở con mắt thứ ba lại nằm ở việc...quên nó đi. Thật vậy, đối với những vấn đề mang tính tâm linh, các bậc giác giả đã & sẽ luôn khuyên chúng ta buông bỏ các chấp trước (trong trường hợp này là việc khai mở con mắt thứ ba, nhằm trở nên cool hơn, ngầu hơn, đặc biệt hơn...).

Thậm chí, một số giác giả còn cho rằng, khi bạn càng mang trong mình mưu cầu khai mở thiên nhãn (tức con mắt thứ ba), thì tâm truy cầu/ham muốn này sẽ phát ra các xung năng lượng màu đen, bao vây lấy trường năng lượng xung quanh con người bạn. Một khi xung năng lượng đen này đủ dày, thì thiên nhãn của bạn không những không thể khai mở, mà càng luyện lại càng thui chột.

Con mắt thứ ba, và các luân xa nói chung, theo như các giác giả và những người có tu tập, thì không phải là những thứ có thể dẫn dắt quá trình đến với thế giới tâm linh của chúng ta. Thực chất, chúng ta phải dẫn dắt chúng. Điều này có nghĩa là việc khai mở các luân xa tùy thuộc vào việc chúng ta có biết tu tâm hay không. Khi chúng ta càng nuôi dưỡng được nhiều suy nghĩ hướng thiện, thì các luân xa cũng sẽ dần được nâng lên cùng tầm mức với những suy nghĩ này & được khai mở.

Thiền định và các môn khí công nói chung cũng có thể đem lại một số ảnh hưởng tích cực, nhưng vấn đề mấu chốt vẫn nằm ở việc tu tâm dưỡng tính của chúng ta.

https://cdn.noron.vn/2022/09/20/singlecoverfullres-2-830x502-e1526950643547-1663666007.jpg

Câu trả lời tham khảo từ: 

Vì sao bạn muốn khai mở con mắt thứ 3 vậy? Nếu khai mở được con mắt thứ 3 rồi thì bạn sẽ làm gì tiếp theo? và nếu mở ra được nhưng không đóng lại được thì bạn sẽ làm thế nào?

Không có con mắt thứ 3 nào đâu ban ạ. Đó chỉ là trí tưởng tượng của người ta thôi. Chỉ có mắt xác thịt và mắt Linh Hồn thôi. Mắt xác thịt cho chúng ta nhìn thấy những thế giới quanh ta bị giới hạn bởi khoảng cách, màu xắc, kích thước..........v..v

Mắt linh hồn cho chúng ta thấy được bản chất sự sống, bản chất và thực thể cũng như chỗ ở của ma quỉ trên đất này. 

Song không ai trên đất này có thể tự mở mắt linh hồn được mà nhất đinh phải được chỉ dạy phương pháp ấy. 

Khi mình quyết định làm một việc gì đó mà hiếm người làm được thì nó sẽ đi kèm với kha khá nguy hiểm. Xem trên phim thì nó ảo thật đấy nhưng những thứ chưa chắc chắn thì sẽ nguy hiểm đó, có thể ảnh hưởng đến tâm trí sức khỏe, đặc biệt là càng các vấn đề tâm linh càng nguy hiểm. Cái này chắc phải hỏi những người đã mở được mới biết được.

bạn tìm hiểu kỹ các khái niệm: con mắt thứ 3, luân xa số 6, thiên nhãn thông (một trong lục thông theo khái niệm của Đạo Phật), khả năng của nó là gì? mục đích khai mở là gì?

bạn rep mình thì mình sẽ có thể nói thêm về thứ bạn muốn biết. have a nice day!