Làm thế nào để những đứa trẻ ngừng sử dụng điện thoại?

  1. Giáo dục

Bé nhà mình chỉ mới 2 tuổi, nhưng bây giờ đã có dấu hiệu "nghiện" điện thoại, bảo ăn cơm, đi ngủ thì phải có điện thoại mới chịu, nếu không sẽ không chịu hoặc sẽ khóc thét lên. Mình thật sự rất mệt mỏi với tình trạng bé cứ như thế này.

Từ khóa: 

giáo dục

Để trẻ con rời mắt khỏi cái điện thoại thì bố mẹ cũng phải làm gương. Mình thấy nhiều cặp vợ chồng trẻ bây giờ suốt ngày dán mắt vào điện thoại, hoặc đưa điện thoại của mình cho con để nó tự chơi đỡ phải trông. Nên siêng chơi với con, kể chuyện cho con nghe nhiều hơn. Nếu trẻ con thấy cái gì thú vị thu hút hơn những trò chơi trong điện thoại, chúng sẽ tự khắc không dùng nhiều nữa.

Trả lời

Để trẻ con rời mắt khỏi cái điện thoại thì bố mẹ cũng phải làm gương. Mình thấy nhiều cặp vợ chồng trẻ bây giờ suốt ngày dán mắt vào điện thoại, hoặc đưa điện thoại của mình cho con để nó tự chơi đỡ phải trông. Nên siêng chơi với con, kể chuyện cho con nghe nhiều hơn. Nếu trẻ con thấy cái gì thú vị thu hút hơn những trò chơi trong điện thoại, chúng sẽ tự khắc không dùng nhiều nữa.

Cái gì cũng sẽ bắt đầu từ thói quen. Nếu bạn đã cho con được và quen dùng điện thiện khi ăn, khi ngủ, khi làm bất cứ điều gì thì chắc chắn là bé sẽ đòi hỏi nên nếu bạn muốn loại bỏ, bạn phải hạn chế, không cho bé tiếp xúc dần. Không nên ngay lập tức cấm túc ngay vì bé sẽ có phản ứng dữ dội. Nên giãn cách thời gian tiếp xúc, sau loại bỏ dần (như mình ko bao giờ cho cho con dùng nên bé biết là không bao giờ đòi hỏi được điều này ở mẹ). Và điều quan trọng là những người trong gia đình bạn phải thống nhất quan điểm.

Giảm dần việc sử dụng điện thoại của bé . Giảm từ từ xuống có thể sẽ mạng hiệu quả. Còn không được thì hãy để nó tiếp xúc với những thứ lành mạnh bổ ích .

Quen rồi. Bạn nên đổi bằng 1 thói quen khác tốt hơn, như đồ chơi, vẽ, tô màu, hoặc ko tốt bằng 1 tý là xem TV chẳng hạn. Mà bạn phải cương quyết với trẻ và cả bản thân, kiểu nó đòi, khóc gì cũng ko là ko, cũng đừng để trẻ thấy cái điện thoại. Chịu khó chơi với trẻ mặc dù chán thật, nhưng chính mình mà ko bỏ đc thì khó ép buộc người khác lắm. Cố gắng, nhẫn tâm tý, chỉ vài tuần thôi, ko đến nỗi xót lắm đâu.

Chào bạn, mình nghĩ điện thoại là thứ rất dễ gây nghiện và bé nhà bạn không thể đột nhiên biết đến điện thoại, nếu người lớn không cho bé tiếp xúc và lấy nó làm phần thưởng để bé ngồi yên hoặc làm việc do người lớn yêu cầu.

Nếu đã trót "nghiện" thì cần phải "cai nghiện" từ từ. Bố mẹ cần thật dứt khoát, kiên định và đều đặn tuân thủ điều này. Bạn có thể thay thế điện thoại bằng một món đồ chơi, hoặc làm việc khác trong khi vẫn kín đáo quan sát con (đừng để con nhận ra việc con khóc có thể tác động đến hành vi của bạn).

Thời gian đầu sẽ rất khó khăn, tốn thời gian, công sức nhưng vì tương lai của con, cả gia đình nên cố gắng.

Chúc gia đình thành công và chúc cháu bé vui, khỏe.

Muốn trẻ không sử dụng điện thoại thì người lớn cũng phải làm gương, nếu trẻ còn nhỏ thì nên tâm sự nhiều hơn từ chuyện ở trưởng, học hành, cảm xúc , sở thích, ghét, kể chuyện rồi dạy cho trẻ, và đặc biệt là không được quát mắng với những sai lầm của trẻ, cho trẻ có chứng kiến. Để trẻ sẽ không còn sợ phạm sai lầm, sợ bị trách phạt mà chia sẻ nhiều hơn với mình. Vào ngày nghỉ có thể dẫn trẻ đi thăm thú những thứ mới, đến bảo tàng thư viện để trẻ học hỏi. Thời gian sử dụng điện thoại sẽ ít đi và trẻ sẽ ngẫu nhiên thích thứ mà nó làm nhiều hơn thay vì chơi game trong điện thoại.

Hạn chế tối đa việc cho con dùng điện thoại, nói chung con mình gần như không được sờ vào điện thoại của bố mẹ, luật là như vậy và được áp dụng rõ. Ngoài ra bạn cũng cần có hoạt động thay thế để con có thứ chơi, thay vì để con ngồi không thì chắc chắn con sẽ bị thu hút bởi điện thoại nữa.