Làm thế nào để nói chuyện hoạt ngôn?

  1. Kỹ năng mềm

Nghĩa là gì? là như thế nào? cách để nói chuyện hoạt ngôn ra làm sao?

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Không thể biến một người giao tiếp kém trở thành một người hoạt ngôn ngay được mà phải qua một quá trình rèn luyện lâu dài. Trước hết là phải mạnh dạn tham gia những cuộc nói chuyện với người khác đã. Có nhiều người tự ti vì khả năng nói chuyện của mình mà không dám nói gì mỗi lần đi cà phê hay họp nhóm, thậm chí trở thành người vô hình trong suốt buổi họp...chỉ vì tự ti. Vậy nên, phải biết tự tin vào bản thân đã, thích gì cứ nói, không đồng ý cũng phải thể hiện quan điểm của mình,...Thứ hai, phải lắng nghe câu chuyện của người ta và biết cách phản hồi. Điều này sẽ giúp  bạn có được thiện cảm từ người khác. Thứ ba là biết pha trò hoặc dùng những từ informal trong giao tiếp để biến cuộc nói chuyện thêm gần gũi. Đó là một số tips mà mình rút ra được từ bài học của mình. Chúc bạn thành công nhíe.
Trả lời
Không thể biến một người giao tiếp kém trở thành một người hoạt ngôn ngay được mà phải qua một quá trình rèn luyện lâu dài. Trước hết là phải mạnh dạn tham gia những cuộc nói chuyện với người khác đã. Có nhiều người tự ti vì khả năng nói chuyện của mình mà không dám nói gì mỗi lần đi cà phê hay họp nhóm, thậm chí trở thành người vô hình trong suốt buổi họp...chỉ vì tự ti. Vậy nên, phải biết tự tin vào bản thân đã, thích gì cứ nói, không đồng ý cũng phải thể hiện quan điểm của mình,...Thứ hai, phải lắng nghe câu chuyện của người ta và biết cách phản hồi. Điều này sẽ giúp  bạn có được thiện cảm từ người khác. Thứ ba là biết pha trò hoặc dùng những từ informal trong giao tiếp để biến cuộc nói chuyện thêm gần gũi. Đó là một số tips mà mình rút ra được từ bài học của mình. Chúc bạn thành công nhíe.
Theo mình là với người không có bản năng giao tiếp tốt sẵn thì nên đọc nhiều sách bởi khi ngôn từ phong phú và con người ta có nhiều kiến thức thì sẽ tự tin hơn và hoạt ngôn hơn. 

Bạn không cần phải hoạt ngôn. Bạn có thể im lặng nhưng khi cần nói, bạn lên tiếng và được mọi người lưu ý là được. Phải chăng hỏi như vậy vì chính bạn đang không tự tin trong những cuộc giao tiếp?

Muốn hoạt ngôn thì đầu tiên bạn phải có cái để mà "nói" đã. Nguyên liệu đầu vào là kiến thức, có thể lấy từ sách, mạng internet, trải nghiệm thực tế từ cuộc sống. Sản phẩm đầu ra là cái bạn rút ra được từ những thứ bạn đọc, bạn trải nghiệm, bạn kể lại cho mng. 

Ban đầu thông thường ngta sẽ ngại ko bik nên nói như thế nào, nhưng cứ để tự nhiên thôi, bạn cứ chia sẻ chủ đề mà bạn biết, hoặc đơn giản chỉ đặt câu hỏi "mọi người thấy việc này ntn?" ngta sẽ đưa ra ý kiến của họ, bạn cũng đưa ra ý kiến của mình. Khi đó câu chuyện cứ tiếp tục tiếp tục. Dần dà lâu ngày khi mình có sự tự tin và kiến thức vừa đủ về 1 2 chủ đề nào đó, sự hoạt ngôn tự nhiên được tạo ra bởi sự sử dụng thuần thục và thói quen dùng từ ngữ liên quan tới cái chủ đề mà bạn nói chuyện hàng ngày đó.

Hoạt ngôn nói đơn giản chỉ là đưa việc truyền đạt ngôn ngữ trở nên thành thục, trơn tru, ko vấp. Đối với các hoạt động khác như chơi thể thao, hoặc nấu ăn, bạn cứ nấu đi nấu lại tập đi tập lại những thứ bạn yêu thích hằng ngày thì đảm bảo thành thục thôi đúng ko nào.

Chúc bạn sớm tìm được chủ đề yêu thích và luôn tự tin vào chính mình nhé.

Mình không có câu trả lời cho bạn, nhưng vào comment để câu hỏi này được đẩy lên phần sôi nổi cho mọi người vào thảo luận.

Mình tự hỏi: Tại sao cứ phải cố gắng hoạt ngôn làm gì?