Làm thế nào để phát hiện nhiễm HIV/AIDS?

  1. Sức khoẻ

Những dấu hiệu nhận biết sớm nhất khi cơ thể nhiễm HIV/AIDS?
Từ khóa: 

sức khoẻ

HIV/AIDS là hội chứng suy giảm miễn dịch do virus HIV gây ra, bệnh lây truyền qua đường máu, tình dục và từ mẹ sang con. Rất khó để chúng ta nhận biết các dấu hiệu đã nhiễm bệnh, bởi vì nó rất giống với các bệnh lý khác. Tuy nhiên, bản thân mỗi người nên chủ động tìm hiểu, nắm bắt các dấu hiệu dưới đây để tự bảo vệ mình.

Sốt

Sốt là dấu hiệu nhận biết HIV đầu tiên, sớm nhất và phổ biến nhất. Cơn sốt có thể nhẹ  hoặc vượt quá 38 – 39 độ C. Kèm theo sốt, người bệnh có thể gặp các triệu chứng ớn lạnh, ra mồ hôi, mệt mỏi, đau hông. Các triệu chứng này kéo dài khoảng 2 tuần. Sốt chính là dấu hiệu virus bắt đầu di chuyển vào trong máu. Chúng nhân rộng với số lượng lớn và gây ra các phản ứng viêm của hệ miễn dịch.

Đau đầu


 Đây cũng là triệu chứng của nhiều bệnh lý khác nên rất khó để nhận ra dấu hiệu nhiễm HIV. Nó thường xuất hiện cùng các cơn sốt với cường độ mạnh nhẹ khác nhau. 

Giảm sức chịu đựng và mệt mỏi không rõ nguyên nhân

Người bị nhiễm HIV qua thời gian sẽ có những dấu hiệu  cạn kiệt năng lượng, sức chịu đựng bị suy giảm, dẫn đến mệt mỏi. Thậm chí, họ không thiết tha làm việc, luôn luôn cảm thấy mệt mỏi và dường như kiệt sức hoàn toàn. 

Đau cơ và khớp

Các khớp và cơ trên cơ thể trở nên đau nhức, càng ngày càng trầm trọng. Có một số trường hợp phải gián đoạn quá trình làm việc vì ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.

Phát ban qua da

Khi cơ thể đột nhiên xuất hiện các đốm hồng và nổi mẩn ngứa ở một vùng da nào đó hoặc toàn cơ thể mà không rõ nguyên nhân và điều trị không khỏi thì bạn nên xét nghiệm máu để xác định chính xác mình có bị nhiễm virus HIV không?

Bị mụn rộp hoặc herpes sinh dục

Nếu quanh vùng miệng bị lở loét và herpes sinh dục thì đây chính là những dấu hiệu của người bị nhiễm HIV giai đoạn cuối. Khi xuất hiện những dấu hiệu này cũng là lúc bệnh chuyển sang giai đoạn nặng hơn.

Cơ thể bị ngứa ran

Khi nhiễm HIV giai đoạn cuối, toàn thân bị ngứa ran, thường là lưng và bàn chân. Cơn ngứa hết nhanh, không để lại mẩn đỏ, chỉ cần chà nhẹ lên vùng da bị ngứa là hết ngay. Dấu hiệu này báo hiệu các tế bào thần kinh bị phá hủy.

Sưng hạch bạch huyết

Sưng hạch bạch huyết cũng là một trong những dấu hiệu đầu tiên của nhiễm HIV. Vùng bị viêm thường gặp ở cổ và nách,  không gây khó chịu hay đau đớn. Chính vì vậy mà nhiều người bị nhầm lẫn với những căn bệnh khác.

Buồn nôn, tiêu chảy

Trong giai đoạn đầu của HIV, khoảng 30 – 60% trường hợp nhiễm HIV bị nôn và tiêu chảy. Tình trạng này vẫn không thể điều trị bằng các phương pháp thông thường thì rất có thể đây là dấu hiệu nhiễm HIV.

Sụt cân

Sự tấn công và phát triển của virus HIV ở giai đoạn cuối khiến hệ thống miễn dịch cạn kiệt. Đến lúc này cho dù người bệnh ăn nhiều nhưng họ vẫn sụt cân. Sụt cân là dấu hiệu cảnh báo người nhiễm HIV đang rơi vào hội chứng suy mòn. Theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, trọng lượng cơ thể giảm khoảng 10%.

Ho khan

Ho khan tưởng chừng như là triệu chứng thông thường nhưng nó thực sự trở thành vấn đề khi trải qua nhiều tuần mà vẫn dai dẳng không dứt. Tất cả các loại thuốc kháng sinh đều vô tác dụng. Đây chính là dấu hiệu nhận biết HIV ở giai đoạn cuối.

Đau họng

Một trong số những dấu hiệu của nhiễm HIV là đau họng, nếu như bạn không biết cách xử lý đúng cách thì nó sẽ gây cho bạn không ít rắc rối. Có thể sẽ gây cho bạn những khó khăn khi nuốt thức ăn, lâu ngày dẫn đến chán ăn, sức khỏe suy giảm nhanh chóng.

Đổ mồ hôi đêm

Đổ mồ hôi đêm cũng là một trong những dấu hiệu của nhiễm HIV. Đây là hiện tượng thường thấy sau khi bị nhiễm khuẩn.

Móng tay và móng chân thay đổi

Nhiều bệnh nhân nhiễm HIV khi hệ miễn dịch suy kiệt thường bị nhiễm nấm. Biểu hiện là sự thay đổi ở móng tay, móng chân. Móng của một số người bị cong queo, biến dạng như bị chẻ. Một số người khác móng như bị biến màu nâu, xuất hiện các sọc đen theo chiều ngang hoặc chiều dọc.

Sa sút trí tuệ

Khi người bệnh có dấu hiệu nhiễm HIV giai đoạn cuối, họ phải đối mặt với tình trạng sa sút trí tuệ, suy giảm chức năng các tế bào não. Trên thực tế, họ trở nên vụng về, làm việc quên trước quên sau, mất định hướng không gian. Một số trường hợp nặng còn mất khả năng nhận thức, không nhận ra được đồ vật thông thường và cả người thân của mình. Ngoài ra, một số biểu hiện khác có thể xảy ra như lo âu, ảo giác, mất ngủ.

Rối loạn kinh nguyệt

Đối với phụ nữ khi nhiễm HIV, nguy cơ rối loạn kinh nguyệt ngày càng tăng cao. Chu kỳ kinh nguyệt của bệnh nhân rút ngắn lại, mỗi lần xuất kinh ít dần. Nếu ở phụ nữ khỏe mạnh bình thường, giai đoạn mãn kinh thường ở độ tuổi 49 – 51 thì ở người nhiễm HIV giai đoạn này đến sớm hơn khoảng 47 – 48 tuổi.

Trả lời

HIV/AIDS là hội chứng suy giảm miễn dịch do virus HIV gây ra, bệnh lây truyền qua đường máu, tình dục và từ mẹ sang con. Rất khó để chúng ta nhận biết các dấu hiệu đã nhiễm bệnh, bởi vì nó rất giống với các bệnh lý khác. Tuy nhiên, bản thân mỗi người nên chủ động tìm hiểu, nắm bắt các dấu hiệu dưới đây để tự bảo vệ mình.

Sốt

Sốt là dấu hiệu nhận biết HIV đầu tiên, sớm nhất và phổ biến nhất. Cơn sốt có thể nhẹ  hoặc vượt quá 38 – 39 độ C. Kèm theo sốt, người bệnh có thể gặp các triệu chứng ớn lạnh, ra mồ hôi, mệt mỏi, đau hông. Các triệu chứng này kéo dài khoảng 2 tuần. Sốt chính là dấu hiệu virus bắt đầu di chuyển vào trong máu. Chúng nhân rộng với số lượng lớn và gây ra các phản ứng viêm của hệ miễn dịch.

Đau đầu


 Đây cũng là triệu chứng của nhiều bệnh lý khác nên rất khó để nhận ra dấu hiệu nhiễm HIV. Nó thường xuất hiện cùng các cơn sốt với cường độ mạnh nhẹ khác nhau. 

Giảm sức chịu đựng và mệt mỏi không rõ nguyên nhân

Người bị nhiễm HIV qua thời gian sẽ có những dấu hiệu  cạn kiệt năng lượng, sức chịu đựng bị suy giảm, dẫn đến mệt mỏi. Thậm chí, họ không thiết tha làm việc, luôn luôn cảm thấy mệt mỏi và dường như kiệt sức hoàn toàn. 

Đau cơ và khớp

Các khớp và cơ trên cơ thể trở nên đau nhức, càng ngày càng trầm trọng. Có một số trường hợp phải gián đoạn quá trình làm việc vì ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.

Phát ban qua da

Khi cơ thể đột nhiên xuất hiện các đốm hồng và nổi mẩn ngứa ở một vùng da nào đó hoặc toàn cơ thể mà không rõ nguyên nhân và điều trị không khỏi thì bạn nên xét nghiệm máu để xác định chính xác mình có bị nhiễm virus HIV không?

Bị mụn rộp hoặc herpes sinh dục

Nếu quanh vùng miệng bị lở loét và herpes sinh dục thì đây chính là những dấu hiệu của người bị nhiễm HIV giai đoạn cuối. Khi xuất hiện những dấu hiệu này cũng là lúc bệnh chuyển sang giai đoạn nặng hơn.

Cơ thể bị ngứa ran

Khi nhiễm HIV giai đoạn cuối, toàn thân bị ngứa ran, thường là lưng và bàn chân. Cơn ngứa hết nhanh, không để lại mẩn đỏ, chỉ cần chà nhẹ lên vùng da bị ngứa là hết ngay. Dấu hiệu này báo hiệu các tế bào thần kinh bị phá hủy.

Sưng hạch bạch huyết

Sưng hạch bạch huyết cũng là một trong những dấu hiệu đầu tiên của nhiễm HIV. Vùng bị viêm thường gặp ở cổ và nách,  không gây khó chịu hay đau đớn. Chính vì vậy mà nhiều người bị nhầm lẫn với những căn bệnh khác.

Buồn nôn, tiêu chảy

Trong giai đoạn đầu của HIV, khoảng 30 – 60% trường hợp nhiễm HIV bị nôn và tiêu chảy. Tình trạng này vẫn không thể điều trị bằng các phương pháp thông thường thì rất có thể đây là dấu hiệu nhiễm HIV.

Sụt cân

Sự tấn công và phát triển của virus HIV ở giai đoạn cuối khiến hệ thống miễn dịch cạn kiệt. Đến lúc này cho dù người bệnh ăn nhiều nhưng họ vẫn sụt cân. Sụt cân là dấu hiệu cảnh báo người nhiễm HIV đang rơi vào hội chứng suy mòn. Theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, trọng lượng cơ thể giảm khoảng 10%.

Ho khan

Ho khan tưởng chừng như là triệu chứng thông thường nhưng nó thực sự trở thành vấn đề khi trải qua nhiều tuần mà vẫn dai dẳng không dứt. Tất cả các loại thuốc kháng sinh đều vô tác dụng. Đây chính là dấu hiệu nhận biết HIV ở giai đoạn cuối.

Đau họng

Một trong số những dấu hiệu của nhiễm HIV là đau họng, nếu như bạn không biết cách xử lý đúng cách thì nó sẽ gây cho bạn không ít rắc rối. Có thể sẽ gây cho bạn những khó khăn khi nuốt thức ăn, lâu ngày dẫn đến chán ăn, sức khỏe suy giảm nhanh chóng.

Đổ mồ hôi đêm

Đổ mồ hôi đêm cũng là một trong những dấu hiệu của nhiễm HIV. Đây là hiện tượng thường thấy sau khi bị nhiễm khuẩn.

Móng tay và móng chân thay đổi

Nhiều bệnh nhân nhiễm HIV khi hệ miễn dịch suy kiệt thường bị nhiễm nấm. Biểu hiện là sự thay đổi ở móng tay, móng chân. Móng của một số người bị cong queo, biến dạng như bị chẻ. Một số người khác móng như bị biến màu nâu, xuất hiện các sọc đen theo chiều ngang hoặc chiều dọc.

Sa sút trí tuệ

Khi người bệnh có dấu hiệu nhiễm HIV giai đoạn cuối, họ phải đối mặt với tình trạng sa sút trí tuệ, suy giảm chức năng các tế bào não. Trên thực tế, họ trở nên vụng về, làm việc quên trước quên sau, mất định hướng không gian. Một số trường hợp nặng còn mất khả năng nhận thức, không nhận ra được đồ vật thông thường và cả người thân của mình. Ngoài ra, một số biểu hiện khác có thể xảy ra như lo âu, ảo giác, mất ngủ.

Rối loạn kinh nguyệt

Đối với phụ nữ khi nhiễm HIV, nguy cơ rối loạn kinh nguyệt ngày càng tăng cao. Chu kỳ kinh nguyệt của bệnh nhân rút ngắn lại, mỗi lần xuất kinh ít dần. Nếu ở phụ nữ khỏe mạnh bình thường, giai đoạn mãn kinh thường ở độ tuổi 49 – 51 thì ở người nhiễm HIV giai đoạn này đến sớm hơn khoảng 47 – 48 tuổi.

Xét nghiệm máu