Làm thế nào để tháo gạc ra mà không bị dính vào vết thương? Mình sợ đau lắm!!?

  1. Sức khoẻ

Em bị té xe ngay hôm mùng 3 Tết, vết thương ở chân và đầu gối khá rộng. Hôm nay đi khám lại thì thấy có mủ bên trong rồi, bác sĩ cạy lớp da bên ngoài ra,rửa rồi băng kín lại . Giờ em không biết vệ sinh như thế nào cho an toàn lại không bị đau nữa. Anh chị giúp em với:((
Từ khóa: 

vệ sinh vết thương

,

làm thế nào để không đau

,

tháo gạc ra hay bg lại

,

vết thuong

,

sức khoẻ

Bạn ra tiệm thuốc tây mua chai nước muối chừng 500ml (khá rẻ) và cây kim tiêm.

Cắm cây kim vào chai nước muối , dốc ngược lại và bóp thì nó sẽ chảy nước muối ra ở phần chuôi kim.

Khi bạn mở gạc đến phần bị dính thì bạn nhỏ nước muối vào (rất nhiều) cho đến khi phần gạc và vết thương ướt đẫm, rồi đợi xíu và mở ra từ từ. Chắc chắn là còn dính một ít nhưng sẽ đỡ hơn rất nhiều nha bạn. Sẽ ko đau nữa đâu.

Khi bạn ở nhà thì nên để thoáng vết thương, chỉ khi nào ra đường mới cần băng lại thôi nha.

Còn nếu bạn quá sợ đau thì ra tiệm thuốc mua miếng UrgoTul (nó bán một miếng lớn cỡ 10x10cm, về mình cắt nhỏ ra theo kích thước vết thương). Sau khi làm sạch vết thương thì đắp miếng này vô trước sát vào vết thương rồi đắp gạc lên sau. Khi bạn gỡ ra thì miếng này sẽ rất ít dính.

Tuy nhiên miếng này hình như hơi bị mắc và dùng do những vết thương rất nặng. Mình nghĩ là không cần thiết cho trường hợp của bạn.

Trả lời

Bạn ra tiệm thuốc tây mua chai nước muối chừng 500ml (khá rẻ) và cây kim tiêm.

Cắm cây kim vào chai nước muối , dốc ngược lại và bóp thì nó sẽ chảy nước muối ra ở phần chuôi kim.

Khi bạn mở gạc đến phần bị dính thì bạn nhỏ nước muối vào (rất nhiều) cho đến khi phần gạc và vết thương ướt đẫm, rồi đợi xíu và mở ra từ từ. Chắc chắn là còn dính một ít nhưng sẽ đỡ hơn rất nhiều nha bạn. Sẽ ko đau nữa đâu.

Khi bạn ở nhà thì nên để thoáng vết thương, chỉ khi nào ra đường mới cần băng lại thôi nha.

Còn nếu bạn quá sợ đau thì ra tiệm thuốc mua miếng UrgoTul (nó bán một miếng lớn cỡ 10x10cm, về mình cắt nhỏ ra theo kích thước vết thương). Sau khi làm sạch vết thương thì đắp miếng này vô trước sát vào vết thương rồi đắp gạc lên sau. Khi bạn gỡ ra thì miếng này sẽ rất ít dính.

Tuy nhiên miếng này hình như hơi bị mắc và dùng do những vết thương rất nặng. Mình nghĩ là không cần thiết cho trường hợp của bạn.

Theo mình nếu bạn không mặc quần dài hay làm gì cạ vào vết thương thì không nên dùng gạc nhé

Để vết thương thoáng là tốt nhất chứ nhỉ?

Còn để không dính thì mình nghĩ có thể thử dùng kéo cắt sợi chỉ nào dính thôi 😂😂😂