Làm thế nào để tính cách bớt trẻ con?

  1. Phong cách sống

Hai mấy tuổi đầu mà tính cách như trẻ con, có ai giống tui ko (làm sao để tính cách của mình bớt trẻ con lại bh)?

Từ khóa: 

phong cách sống

Cứ từ từ mài dũa thôi bạn, thay đổi từ những điều nhỏ nhất, để ý nhiều hơn, suy nghĩ kỹ hơn (trước khi nói chuyện hay hành động). Thường thì đi làm sẽ khiến bạn thay đổi nhiều, do va chạm nhiều, mà va chạm thì đương nhiên là phải có xô xát :)) có rút kinh nghiệm, và có thay đổi. Tin mình đi, dù có muốn hay không thì bản thân bạn vẫn sẽ tự thay đổi thôi, người ta vẫn nói Humans are the most adaptive species mà. 

Mình cũng hay bị nói là tính cách trẻ con lắm, hồi đầu còn kiểu gồng lên để thay đổi, xong mọi người nhận xét là bị gượng ép với không tự nhiên, nên thôi :)) Sau đó thì đi làm, ai cũng bảo thấy trưởng thành, chín chắn hơn :))

Nhưng mà, tính cách trẻ con cũng không hẳn là xấu đâu. Xét theo 1 số khía cạnh, vì tính mình trẻ con nên mới chơi được nhiều bạn, từ những người ít tuổi hơn cho đến những người lớn hơn mình tận 10 tuổi :)) đặc biệt là mấy người hơn tuổi nhé hehe, có vẻ sau khi đối mặt với 7749 cái sự stress từ công việc và cuộc sống, mọi người cũng cần 1 chút xíu tính trẻ con để trung hoà ~ 

Trả lời

Cứ từ từ mài dũa thôi bạn, thay đổi từ những điều nhỏ nhất, để ý nhiều hơn, suy nghĩ kỹ hơn (trước khi nói chuyện hay hành động). Thường thì đi làm sẽ khiến bạn thay đổi nhiều, do va chạm nhiều, mà va chạm thì đương nhiên là phải có xô xát :)) có rút kinh nghiệm, và có thay đổi. Tin mình đi, dù có muốn hay không thì bản thân bạn vẫn sẽ tự thay đổi thôi, người ta vẫn nói Humans are the most adaptive species mà. 

Mình cũng hay bị nói là tính cách trẻ con lắm, hồi đầu còn kiểu gồng lên để thay đổi, xong mọi người nhận xét là bị gượng ép với không tự nhiên, nên thôi :)) Sau đó thì đi làm, ai cũng bảo thấy trưởng thành, chín chắn hơn :))

Nhưng mà, tính cách trẻ con cũng không hẳn là xấu đâu. Xét theo 1 số khía cạnh, vì tính mình trẻ con nên mới chơi được nhiều bạn, từ những người ít tuổi hơn cho đến những người lớn hơn mình tận 10 tuổi :)) đặc biệt là mấy người hơn tuổi nhé hehe, có vẻ sau khi đối mặt với 7749 cái sự stress từ công việc và cuộc sống, mọi người cũng cần 1 chút xíu tính trẻ con để trung hoà ~ 

Trẻ con nhưng mà trong trường hợp nào hả chế, nói vậy ma mới trả lời được 🙄

Có thể chế thấy trẻ con nhưng người khác thấy cute thì sao? Ví dụ hay làm nũng bố mẹ, hay trêu bố mẹ cũng được coi là trẻ con nhưng mà sao đâu, cả nhà cười hở mười cái răng là vui rồi.

Vậy nên là cứ sống là chính mình, đấy là tui, còn biết đâu chế trẻ con không đúng trường hợp thì sao, phải kể thì mới trả lời được "làm thế nào".

https://cdn.noron.vn/2022/11/24/9813234315706080-1669306122.jpg

Bạn cần tích cực hơn nữa trong việc tham gia các họat động tập thể, mở rộng mối quan hệ bạn bè của mình, chia sẻ nhiều hơn với người mình yêu và thể hiện sự quan tâm với người ấy để họ cảm nhận được bản thân em đang dần thay đổi một cách rõ rệt.

Nếu có điều kiện, bạn cũng có thể tham gia một số lớp kĩ năng sống, như kĩ năng làm chủ suy nghĩ, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng giải quyết sự việc, lắng nghe….những điều đó phần nào cũng sẽ giúp bạn trau dồi thêm cho mình những kĩ năng trong cuộc sống, đồng thời sẽ chủ động hơn trong suy nghĩ của mình, chín chắn và tự tin hơn.

https://cdn.noron.vn/2022/11/25/vector-grow-up-sketch-1669357078.jpg

Cốt vẫn là ở bản thân mình, không ai có thể giúp bạn thay đổi khi bản thân không có sự quyết tâm cao và biết vượt qua rào cản tâm lý. Điều gì cũng cần phải có quá trình vậy nên bạn đừng hụt hẫng khi mọi sự thay đổi chưa được như mong muốn của mình.

Chỉ cần bạn thực sự nỗ lực và nghiêm túc để học cách trưởng thành hơn chắc hẳn mọi người sẽ ghi nhận và trân trọng điều đó. Đừng vì sự nóng vội hay vì để làm vừa lòng người khác mà cố gắng gồng ép bản thân phải lớn, phải chín chắn, như vậy có thể chính em sẽ vô tình tạo áp lực khiến bản thân chịu mệt mỏi, căng thẳng.

Không có một khái niệm cụ thể nào cho sự trưởng thành, bởi nó phụ thuộc vào sự cảm nhận và cố gắng của mỗi người. Bởi tính cách điều vô hình và không có bất cứ khuôn mẫu nào cụ thể. Điều đúng đắn ở đây chính là việc bạn hướng tới cái đẹp, tới sự hoàn thiện theo chuẩn mực của xã hội mà không đi ngược lại với thuần phong mĩ tục là được rồi,..

https://cdn.noron.vn/2022/11/25/photo1553135025160-1553135025544-crop-15531350326521524136994-1669356814.jpg

Thực tế, tính cách trẻ con cũng không phải là điều gì xấu hay đáng lên án cả. Đôi khi việc chúng ta suy nghĩ sự việc đơn giản, lạc quan hơn một chút thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, cũng không thể duy trì mãi tính cách con trẻ bởi cuộc sống cũng sẽ có lúc cần tới sự quyết đoán, chín chắn thôi.

Xây dựng những trạng thái như Tự tin - thẳng thắn - lạc quan là tốt nhất, khi đó bạn không biết rằng mình đã trưởng thành từ bao giờ rồi đâu 

Với người yêu mình hoặc chồng mình thì cứ mãi là em bé. 30 tuổi hay 40 tuổi vẫn làm em bé nhé! 

Còn với mọi người, nếu muốn được tôn trọng và quý mến thì nên học làm một nữ công gia chánh dần thôi bạn ạ. Lớn thì mình chơi kiểu của người lớn thôi, chơi với trẻ con nhiều khi cũng thấy vui đâu, thấy phiền ý chứ, nên bạn thử đặt mình vào người khác xem mình có thích chơi với kiểu người trẻ con như mình không 😂