Làm thế nào để bớt nói xấu người khác?

  1. Tâm lý học

Khi mà giao tiếp hoặc làm việc có sự tranh cãi không hài lòng. Làm sao để mình có thể kiềm chế được việc nói xấu đối phương với người khác

Từ khóa: 

tâm lý học

Giang sơn dễ đổ bản tính khó dời, nói xấu người khác đã ngấm vào máu rồi thì khó bớt lắm :3
Trả lời
Giang sơn dễ đổ bản tính khó dời, nói xấu người khác đã ngấm vào máu rồi thì khó bớt lắm :3

Bạn cứ nghĩ nói xấu người khác như nào là mình cũng có phẩm chất ấy là được. Không phải kìm nén khổ sở làm gì. Chỉ cần bạn trung thực thừa nhận mình xấu chẳng kém người ta thì chẳng mấy mà bạn sẽ nhận ra nói nhiều và nói xấu chẳng giải quyết cái gì và chán tự bỏ thôi.

Không nghe, không nói, không biết, không động tâm bạn ạ.

Cứ im lặng và coi như không nghe thấy gì bạn nha.