Lên khinh khí cầu, ngồi im trên đó đợi vài tiếng cho Trái Đất quay rồi mình có đáp xuống một nơi khác được không?

  1. Khoa học

Cách này có hiệu quả không? Có thể thực hiện được không các bạn nhỉ?

https://cdn.noron.vn/2022/09/22/3067972282077294749318721136182557410259184n-1663814774.jpg
Từ khóa: 

khoa học

Có, nếu bạn buộc dây xuống mặt đất thi khinh khí cầu của bạn trôi theo gió đến 1 nơi khác, còn nơi nào thì có làn gió mới biết.
Trái Đất quay sẽ kéo theo mọi thứ xung quanh nó quay, khí quyển cũng là 1 phần của nó, nên thực tế khí quyển cũng đang quay theo Trái Đất. Khinh khí cầu nổi trong khí quyển nên nó cũng sẽ quay theo Trái Đất chứ ko đứng yên. Đó là ko xét đến khí cầu. Nếu xét khí cầu thì nó cũng là 1 vật gắn với Trái Đất, dù cho ko có không khí thì khi bay lên, do quán tính và trọng lực nó vẫn đang chuyển động như khi nó ở dưới mặt.
Tóm hết lại, mọi thứ trên Trái Đất kể cả khí cầu hay ko khí đều đang quay cùng với Trái Đất nên ko có chuyện dễ dàng làm phá sản các hãng lữ hành như vậy đâu.
Tưởng tượng thêm 1 chút, nếu muốn thực hiện du lịch châu Âu bằng cách trên, bạn phải lên đến vĩ độ của Châu Âu. Sau đó, để đứng yên, bạn phải triệt tiêu cái vận tốc do quán tính đó đi, nhưng vẫn giữ lại trọng lực để bạn vẫn đi theo Trái Đất trong không gian (vì Trái Đất di chuyển quanh Mặt Trời với vận tốc 110.000km/h, nếu ko có trọng lực để giữ thì bạn có thể đi khinh khí cầu lên Mặt Trăng trong 4h). Vậy thì bạn cần đẩy khinh khí cầu đi ngược chiều quay của Trái Đất với cùng vận tốc bằng 1 động cơ tên lửa chẳng hạn (Trái Đất quay và bạn đẩy khinh khí cầu theo hướng ngược lại với cùng vận tốc thì bạn sẽ đứng yên nếu nhìn từ không gian). Bạn cũng sẽ phải liên tục đẩy vì sức cản của không khí (cứ cho lá khinh khí cầu đủ sức chống chịu).
Lúc này bạn thử hình dung đứng dưới nhìn lên, bạn sẽ thấy 1 khinh khí cầu có gắn động cơ đang bay qua bầu trời. Vĩ tuyến Châu Âu khoảng 60 vĩ bắc, vận tốc bay sẽ là hơn 200m/s. Giống y chang các hãng hàng không đang đưa bạn đi nhỉ. Nội việc đốt nhiên liệu để đưa 1 vật ko có hình dáng khí động học di chuyển bạn đã lỗ hơn nhiều lần so với đi cùng công ty lữ hành. Nên thôi, muốn du lịch Châu Âu, tốt nhất nên đi như thông thường, kẻo đáp xuống lại bị cảnh sát gô cổ vì nhập cảnh trái phép 🤣🤣
Trả lời
Có, nếu bạn buộc dây xuống mặt đất thi khinh khí cầu của bạn trôi theo gió đến 1 nơi khác, còn nơi nào thì có làn gió mới biết.
Trái Đất quay sẽ kéo theo mọi thứ xung quanh nó quay, khí quyển cũng là 1 phần của nó, nên thực tế khí quyển cũng đang quay theo Trái Đất. Khinh khí cầu nổi trong khí quyển nên nó cũng sẽ quay theo Trái Đất chứ ko đứng yên. Đó là ko xét đến khí cầu. Nếu xét khí cầu thì nó cũng là 1 vật gắn với Trái Đất, dù cho ko có không khí thì khi bay lên, do quán tính và trọng lực nó vẫn đang chuyển động như khi nó ở dưới mặt.
Tóm hết lại, mọi thứ trên Trái Đất kể cả khí cầu hay ko khí đều đang quay cùng với Trái Đất nên ko có chuyện dễ dàng làm phá sản các hãng lữ hành như vậy đâu.
Tưởng tượng thêm 1 chút, nếu muốn thực hiện du lịch châu Âu bằng cách trên, bạn phải lên đến vĩ độ của Châu Âu. Sau đó, để đứng yên, bạn phải triệt tiêu cái vận tốc do quán tính đó đi, nhưng vẫn giữ lại trọng lực để bạn vẫn đi theo Trái Đất trong không gian (vì Trái Đất di chuyển quanh Mặt Trời với vận tốc 110.000km/h, nếu ko có trọng lực để giữ thì bạn có thể đi khinh khí cầu lên Mặt Trăng trong 4h). Vậy thì bạn cần đẩy khinh khí cầu đi ngược chiều quay của Trái Đất với cùng vận tốc bằng 1 động cơ tên lửa chẳng hạn (Trái Đất quay và bạn đẩy khinh khí cầu theo hướng ngược lại với cùng vận tốc thì bạn sẽ đứng yên nếu nhìn từ không gian). Bạn cũng sẽ phải liên tục đẩy vì sức cản của không khí (cứ cho lá khinh khí cầu đủ sức chống chịu).
Lúc này bạn thử hình dung đứng dưới nhìn lên, bạn sẽ thấy 1 khinh khí cầu có gắn động cơ đang bay qua bầu trời. Vĩ tuyến Châu Âu khoảng 60 vĩ bắc, vận tốc bay sẽ là hơn 200m/s. Giống y chang các hãng hàng không đang đưa bạn đi nhỉ. Nội việc đốt nhiên liệu để đưa 1 vật ko có hình dáng khí động học di chuyển bạn đã lỗ hơn nhiều lần so với đi cùng công ty lữ hành. Nên thôi, muốn du lịch Châu Âu, tốt nhất nên đi như thông thường, kẻo đáp xuống lại bị cảnh sát gô cổ vì nhập cảnh trái phép 🤣🤣
Trái Đất quay rất nhanh lên tới 1670km/h vậy nên trong quá trình tự quay quanh trục Trái đất sẽ kéo theo mọi thứ có trọng lượng xung quanh nó bao gồm bầu khí quyển xoay quanh theo cùng tốc độ. Vậy nên nếu có một quả khinh khí cầu bay tại chỗ nó cũng sẽ bị cuốn theo cùng tốc độ đó. Chung quy lại mọi thứ xung quanh Trái đất vẫn sẽ “đứng yên” tại chỗ và bạn sẽ vẫn đáp ngay vị trí ban đầu mà thôi =))))
Nhưng có một ngoại lệ, đó là khi bạn bay đủ cao, cao hơn tầng đối lưu và ở đâu đó gần thoát khỏi tầng bình lưu. Ở đó mật độ không khí cực kì loãng và đủ xa để lực hút của trái đất giảm. Bạn thực sự có thể thực hiện được câu hỏi trên.
Một công ty tên Would View đã thử nghiệm ngồi trên khinh khí cầu ngắm Trái Đất ở rìa không gian tại độ cao 32 km so với mặt đất. Khinh khí cầu này được làm từ nhựa polyethylene (PE) chứa đầy khí Heli. Sau 2 tiếng lơ lửng khí cầu hạ cách tại nơi cách địa điểm cất cánh khoảng 480km.
 

Ngồi im trên khinh khí cầu chứ khinh khí cầu có đứng im đâu, khi đáp xuống chắc chắn sẽ là 1 vị trí khác