Liệu có thể xem kết quả bầu cử vừa qua tại Hongkong là biểu hiện cho sự ủng hộ của dân chúng đối với biểu tình của sinh viên?

  1. Tin Tức

Kết quả bầu cử các hội đồng quận ở Hongkong vào ngày chủ nhật vừa qua cho thấy các đảng ủng hộ dân chủ thắng lớn so với các đảng ủng hộ chính quyền. Kỳ bầu cử này cũng là lần đầu tiên có số người tham gia vượt quá 70% (4 năm trước là dưới 50% và kết quả là phe ủng hộ chính quyền thắng).
Báo chí quốc tế nói nhiều đến sự kiện này như là một động thái chứng tỏ sự ủng hộ của đại bộ phận dân chúng đối với phong trào dân chủ nói chung và cuộc biểu tình của sinh viên trong 5 tháng vừa qua nói riêng. Mặc dù cuộc biểu tình đã dẫn đến bạo lực giữa cảnh sát và các sinh viên quá khích, nhưng tựu chung lại, sự ủng hộ đối với phong trào phản kháng vẫn lớn hơn.
Kết quả bầu cử, phe ủng hộ dân chủ chiếm 389 ghế (86%), phe ủng hộ chính quyền chiếm 58 ghế (12.8%), 5 ghế còn lại thuộc về các ứng viên trung lập.
Từ khóa: 

hongkong

,

biểu tình

,

quan điểm

,

sinh viên

,

tin tức

Không biết ở đây có ai bị nhầm không, tôi chỉ muốn nhắc cho các bạn nào bị nhầm thôi nhé. Là ủng hộ dân chủ không đồng nghĩa với ủng hộ người biểu tình, và lại càng khác với ủng hộ việc biểu tình.
Bây giờ, ở bất cứ đâu mà cứ raise lên 1 cuộc bầu cử, xong gọi 1 bên nào đó là "phe dân chủ", và gọi 1 bên nào đó là "chính quyền" thì auto cái được gọi là "phe dân chủ" đều chiến thắng =)). Cái gọi là "truyền thông Quốc tế"??? Tôi thấy đây là chiến thắng của "truyền thông Quốc tế" nhiều hơn là chiến thắng của "phe dân chủ" Hongkong đấy.
Chúc mừng "truyền thông Quốc tế"!
Dân Hongkong đã chứng minh được quyền tự quyết của mình, thông qua việc thể hiện rằng, chỉ có dân Hongkong mới có thể đánh sụp được Hongkong, chứ không có ông tổ ông tông nào làm được. Chúc mừng.
Trả lời
Không biết ở đây có ai bị nhầm không, tôi chỉ muốn nhắc cho các bạn nào bị nhầm thôi nhé. Là ủng hộ dân chủ không đồng nghĩa với ủng hộ người biểu tình, và lại càng khác với ủng hộ việc biểu tình.
Bây giờ, ở bất cứ đâu mà cứ raise lên 1 cuộc bầu cử, xong gọi 1 bên nào đó là "phe dân chủ", và gọi 1 bên nào đó là "chính quyền" thì auto cái được gọi là "phe dân chủ" đều chiến thắng =)). Cái gọi là "truyền thông Quốc tế"??? Tôi thấy đây là chiến thắng của "truyền thông Quốc tế" nhiều hơn là chiến thắng của "phe dân chủ" Hongkong đấy.
Chúc mừng "truyền thông Quốc tế"!
Dân Hongkong đã chứng minh được quyền tự quyết của mình, thông qua việc thể hiện rằng, chỉ có dân Hongkong mới có thể đánh sụp được Hongkong, chứ không có ông tổ ông tông nào làm được. Chúc mừng.
Mình nghĩ là có, đây là một sự thể hiện khá rõ ràng sinh viên và phong trào phản kháng đang nhận được nhiều ủng hộ hơn. Mình cũng ủng hộ sinh viên Hong kong.
Số ít chưa hẳn đã là sai nên không bàn đến đúng sai.
Em có cảm giác Hồng Kong đang rơi vào trạng thái quá khích giống như khi người Việt xuống đường ủng hộ bóng đá. Nó không còn chuẩn mực nữa, không còn luật pháp nữa.
Hiện tại Ngành du lịch của Hồng Kong chắc chắn sẽ bj ảnh hưởng nặng nề.
Này thì ủng hộ này. Chỉ toàn làm màu là giỏi.
Clipboard - November 21, 2019 5-00 PM