Liệu mọi người có nghĩ rằng chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ diễn ra ngoài không gian không?

  1. Khoa học

Từ năm 1969 con người đã đặt dấu chân đầu tiên lên mặt trăng mở ra kỷ nguyên mới của hàng không vũ trụ. Vài năm tới sẽ là cuộc đổ bộ lên hành tinh đỏ. Các cường quốc đang dốc sức tham gia cuộc đua này. Liệu rằng sẽ có một cuộc chiến nưa nổ ra tranh giành Hỏa Tinh không >

Từ khóa: 

chiến tranh

,

giả thuyết

,

khoa học

,

khoa học

Mình nghĩ trong tương lai gần thì không có, nhưng tương lai xa thì khi con người đã thuộc địa Sao Hỏa, xung đột là hoàn toàn có thể. Nhưng nếu xảy ra chiến tranh thế giới III thì ít có khả năng. Và nếu có xảy ra thì chỉ trên Trái Đất thôi. Không gian hay Sao Hỏa sẽ khó có thể là chiến trường. Vì nếu thuộc địa ly khai chiến tranh sẽ chỉ là cuộc chiến giữa Trái Đất và Sao Hỏa, giữa mẫu quốc và thuộc địa.

Còn nếu các chính quyền đánh nhau thì đánh nhau ở thuộc địa cũng chưa giải quyết đc vấn đề. Trong khi đánh nhau ở ngay Trái Đất, gần hơn, dễ hơn, đỡ tốn kém hơn, chỉ cần tiến công qua biên giới, đánh chiếm thủ đô, bắt được lãnh đạo là cuộc chiến đã chấm dứt.

Do đó, nếu Trái Đất ko thống nhất sau khi thuộc địa những nơi khác thì chiến tranh thế giới sẽ nổ ra ngay tại Trái Đất chứ ko phải nơi nào khác.

Trả lời

Mình nghĩ trong tương lai gần thì không có, nhưng tương lai xa thì khi con người đã thuộc địa Sao Hỏa, xung đột là hoàn toàn có thể. Nhưng nếu xảy ra chiến tranh thế giới III thì ít có khả năng. Và nếu có xảy ra thì chỉ trên Trái Đất thôi. Không gian hay Sao Hỏa sẽ khó có thể là chiến trường. Vì nếu thuộc địa ly khai chiến tranh sẽ chỉ là cuộc chiến giữa Trái Đất và Sao Hỏa, giữa mẫu quốc và thuộc địa.

Còn nếu các chính quyền đánh nhau thì đánh nhau ở thuộc địa cũng chưa giải quyết đc vấn đề. Trong khi đánh nhau ở ngay Trái Đất, gần hơn, dễ hơn, đỡ tốn kém hơn, chỉ cần tiến công qua biên giới, đánh chiếm thủ đô, bắt được lãnh đạo là cuộc chiến đã chấm dứt.

Do đó, nếu Trái Đất ko thống nhất sau khi thuộc địa những nơi khác thì chiến tranh thế giới sẽ nổ ra ngay tại Trái Đất chứ ko phải nơi nào khác.

Tôi chỉ nghỉ rằng " cho tới lúc tôi và bạn đã chết và xanh cỏ rồi điều này vẫn chưa xảy ra.

Bạn có thể cho rõ mốc thời gian dự kiến được ko, nói chung chung quá không hình dung được, cơ mà nếu như trong khoảng 50 năm tới mà war, sao k đập nhau trực tiếp ở trái đất mà lên tận sao làm j, có rảnh quá không vậy? Tính chiến tranh quy ước giữa các phi hành gia để xem bình đứa nào hết trước à

Thế chiến thứ 3 sẽ diễn ra trên địa cầu chứ không phải ngoài không gian, phương tiện chiến tranh sẽ là vũ khí sinh học.

Mình nghĩ cũng khó, vì công nghệ hiện tại chưa đủ tiên tiến và thời gian di chuyển đến không gian còn lớn. Nhưng chiến tranh thế giới thứ 3 xảy ra ở trái đất thì mình nghĩ xác suất lớn hơn đó.

Các công nghệ bây giờ vẫn chưa đủ để khai thác tài nguyên trên sao Hoả nên sẽ không có chiến tranh trong ngắn hạn. 
Khả năng cao Hoả Tinh sẽ được Liên Hợp Quốc tuyên bố là tài sản chung giống Nam Cực( tại vì Nam cực chưa khai thác được gì nên các nước vẫn chưa tranh chấp nhau mấy thôi 😀), còn các nước lớn thì vẫn tuyên bố chủ quyền với sao hoả thôi, giống như các nước cũng tuyên bố chủ quyền với Nam Cực. 
Chắc chờ công nghệ đủ hiện đại mà biến sao hỏa thành thuộc địa được có khi có chiến tranh giữa các hành tinh luôn.
Có lẽ vậy
Mình thấy khả năng cao là các anh Tàu và Mỹ cũng như cả châu Á sẽ đánh nhau trên biển Đông đây ! Mình thấy báo đưa tin nhiều, biển Đông ngày càng căng !