Liệu tâm có sinh ra tướng?

  1. Tâm linh

Tâm và tướng mạo co liên quan không nhỉ?
Từ khóa: 

tâm linh

Trong Phật gia và cả Đạo gia, tâm có ý nói về ý tinh thần, được thể hiện qua những suy nghĩ, ý thức, tư tưởng của một người. Tướng lại được coi là biểu hiện bên ngoài của tâm. Nói cách khác, “tâm” là nhân của “tướng”, “tướng” là quả của “tâm”.

Nếu tâm an nhiên, vui vẻ, dễ chịu thì trạng thái cảm xúc tốt sẽ giúp ngũ tạng yên định, thân thể sẽ khỏe mạnh, mang đến sắc mặt hồng hào và sáng bóng hơn. Khi người khác nhìn vào sẽ cảm thấy dễ chịu, thoải mái và giao tiếp thân thiện. Người sở hữu dung mạo phúc hậu với những đường nét hài hòa, đẹp đẽ thường có tính cách đoan trang, dịu dàng và được may mắn mỉm cười trong cuộc sống.

Người hay có những trạng thái cảm xúc không tốt như căng thẳng, ức chế, chi li tính toán, âm mưu những việc ác, thường bị rối loạn nội tiết khiến cho lượng máu cung cấp cho da sẽ giảm đi. Theo đó, sắc mặt sẽ dần mất đi vẻ sáng bóng và mỗi lúc một khô sạm, nhăn nheo. Tâm tình không tốt kéo dài trong một thời gian sẽ gây mất ngủ, dẫn đến thần kinh suy nhược và làn da bị lão hóa. Dung mạo của người này sẽ trở nên xấu xí và mang bộ mặt dữ tợn.

Nhìn chung con người khỏe hay ốm đều bắt nguồn từ cảm xúc mà ra. Nên người xưa đúc kết "tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt" cũng là bài học để con người tu tâm dưỡng tính, giữ mình khỏi tham sân si và làm việc thiện tạo phúc.

Trả lời

Trong Phật gia và cả Đạo gia, tâm có ý nói về ý tinh thần, được thể hiện qua những suy nghĩ, ý thức, tư tưởng của một người. Tướng lại được coi là biểu hiện bên ngoài của tâm. Nói cách khác, “tâm” là nhân của “tướng”, “tướng” là quả của “tâm”.

Nếu tâm an nhiên, vui vẻ, dễ chịu thì trạng thái cảm xúc tốt sẽ giúp ngũ tạng yên định, thân thể sẽ khỏe mạnh, mang đến sắc mặt hồng hào và sáng bóng hơn. Khi người khác nhìn vào sẽ cảm thấy dễ chịu, thoải mái và giao tiếp thân thiện. Người sở hữu dung mạo phúc hậu với những đường nét hài hòa, đẹp đẽ thường có tính cách đoan trang, dịu dàng và được may mắn mỉm cười trong cuộc sống.

Người hay có những trạng thái cảm xúc không tốt như căng thẳng, ức chế, chi li tính toán, âm mưu những việc ác, thường bị rối loạn nội tiết khiến cho lượng máu cung cấp cho da sẽ giảm đi. Theo đó, sắc mặt sẽ dần mất đi vẻ sáng bóng và mỗi lúc một khô sạm, nhăn nheo. Tâm tình không tốt kéo dài trong một thời gian sẽ gây mất ngủ, dẫn đến thần kinh suy nhược và làn da bị lão hóa. Dung mạo của người này sẽ trở nên xấu xí và mang bộ mặt dữ tợn.

Nhìn chung con người khỏe hay ốm đều bắt nguồn từ cảm xúc mà ra. Nên người xưa đúc kết "tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt" cũng là bài học để con người tu tâm dưỡng tính, giữ mình khỏi tham sân si và làm việc thiện tạo phúc.

Câu hỏi này có 2 phần: 1. Tâm và tướng mạo có liên quan không, và 2. Tâm có sinh ra tướng không. Mình sẽ trả lời phần 1 trước nha. (ở đây mình sẽ hiểu "tâm" là tính cách, "tướng" là những đường nét trên khuôn mặt nhé.)

  1. Tâm và tướng có liên quan không?

Không. Vì sao à? Mình sẽ lấy nhanh 2 ví dụ:

Ví dụ A: Đây là blogger Giang Ơi. Và đây là mặt chị lúc thả lỏng:

https://cdn.noron.vn/2021/11/10/2854217026397-1636517465_1024.png

Nếu chỉ nhìn qua tướng mạo của chị thì nhiều người sẽ đoán rằng chị là người lạnh lùng, khó tính, khó gần, khó ưa, vv... và rất nhiều tính từ tiêu cực khác.

Còn đây video có nhiều lượt view nhất của chị:

Trong video này là một người phụ nữ thông minh, tâm lý và có cách ăn nói mềm mỏng, dễ nghe. Xem video xong, liệu bạn có còn nghĩ chị lạnh lùng và khó ưa nữa không?

Ví dụ B: Đây là Ngô Diệc Phàm, một ca sĩ nổi tiếng của Trung Quốc. Khuôn mặt của anh được báo chí và fan hâm mộ ca ngợi bằng những tính từ như "soái ca", "hoàn hảo", "không tì vết".

https://cdn.noron.vn/2021/11/10/2854217026415-1636519080_1024.jpg

Tháng 8/2021, người này đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra về tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên.

Giờ thì bạn còn nghĩ tâm có liên quan đến tướng nữa không?

2. Tâm có sinh tướng không?

Tức là tính cách có ảnh hưởng đến tướng mạo của một người không?

Một phần. Nếu bạn là người hay suy nghĩ, lo lắng hoặc gặp vấn đề về sức khoẻ tâm lý thì điều đó cũng sẽ được phản ánh qua ấn đường nhăn nhúm và nước da xỉn màu, thiếu sức sống. Còn nếu bạn là người tích cực, luôn giữ được tinh thần thoải mái thì sức khoẻ thể chất của bạn cũng luôn được giữ ở trạng thái tốt, từ đó da dẻ hồng hào, nét mặt tươi tắn, dễ gây thiện cảm hơn, người ngoài sẽ thấy bạn ưa nhìn hơn.

Phần còn lại, là mình nghĩ tâm cũng không sinh ra tướng được. Dù là dã tâm hay thiện ý thì cũng đều thể hiện qua hành động chứ không qua nét mặt, đôi khi những người có ngoại hình xù xì nhất lại là những người hiền lành nhất, còn những người trông sáng sủa nhất thì lại là kẻ ích kỷ, xấu tính nhất.